Bắc Ninh bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Chiều 24/6, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra, động viên một số điểm thi trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu: Quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương.
Đoàn kiểm tra kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi số 23.
Đoàn kiểm tra kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi số 23.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Bắc Ninh có 27 điểm thi gồm 750 phòng thi chính thức, 8 điểm thi dự phòng với 17.688 thí sinh dự thi.

Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã bố trí và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực, y tế… bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Công tác chuẩn bị chu đáo theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo: an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo, thân thiện.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn và Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi: Trường trung học phổ thông Lương Tài (điểm thi số 26) và Điểm thi Trường trung học phổ thông Thuận Thành số 3 (điểm thi số 23). Đây là hai điểm thi có số lượng thí sinh dự thi cũng như số phòng thi lớn của tỉnh.

Đoàn kiểm tra tại điểm thi số 26.

Đoàn kiểm tra tại điểm thi số 26.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Lương Tài là điểm thi ghép có tổng số 890 thí sinh dự thi với 38 phòng thi, gồm: Trường trung học phổ thông Lương Tài, trung học phổ thông Lương Tài số 3, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện và thí sinh tự do.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Thuận Thành số 3 có 735 thí sinh đăng ký dự thi với 31 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Trong đó, có 531 thí sinh là học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Thuận Thành 3; còn lại là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thuận Thành và thí sinh tự do.

Kiểm tra tủ đựng bài thi, đề thi tại điểm thi số 23.

Kiểm tra tủ đựng bài thi, đề thi tại điểm thi số 23.

Trực tiếp kiểm tra phòng chứa đề thi, phòng thi, phòng chờ, khu vực để đồ của thí sinh dự thi; hệ thống bảng biểu tuyên truyền phục vụ kỳ thi, diễn tập phương án mất điện đột xuất, đồng chí Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự chủ động tích cực của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh là ngành giáo dục và đào tạo, các ngành thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương trong công tác chuẩn bị kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng chí Vương Quốc Tuấn đề nghị các điểm thi cần tập trung rà soát toàn bộ nội dung công việc trong suốt quá trình tổ chức thi. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác an ninh an toàn trong và ngoài khu vực thi; chủ động phương án xử lý tình huống thời tiết xấu; cũng như các điều kiện về an toàn thực phẩm, điện, nước, y tế...

Kiểm tra camera an ninh tại điểm thi.

Kiểm tra camera an ninh tại điểm thi.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn lưu ý các điểm thi cần rà soát danh sách đội ngũ cán bộ làm thi, nghiêm cấm không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi. Với các phòng thi gần khu vực dân cư cần phải có các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để thí sinh, phụ huynh hiểu, nắm bắt quy chế thi; bảo đảm sức khỏe thể lực, tinh thần tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Liên quan đến vấn đề phát ngôn, Trưởng Ban Chỉ đạo giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tỉnh là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát ngôn về lĩnh vực chuyên môn; Phó Giám đốc Công an tỉnh phát ngôn vấn đề liên quan đến an ninh an toàn kỳ thi. Cùng với đó, chủ động xây dựng kịch bản, có giải pháp xử lý tình huống bất thường xảy ra. Mục tiêu của tỉnh là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo, thân thiện và đạt kết quả cao; không bao che vi phạm; nhưng cũng không gây căng thẳng đối với thí sinh dự thi.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.