Bắc Ninh: Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng 8/6, hơn 1.400 thí sinh dự thi vào Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Bắc Ninh đã hoàn tất các bài thi để lựa chọn 420 học sinh vào 12 lớp chuyên trong năm học 2024-2025. Như vậy, trong các ngày từ 6-8/6, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 THPT tại các trường THPT công lập; THPT chuyên Bắc Ninh. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Các thí sinh hoàn tất môn thi cuối cùng vào lớp 10 công lập không chuyên.
Các thí sinh hoàn tất môn thi cuối cùng vào lớp 10 công lập không chuyên.

Năm 2024, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tỉnh Bắc Ninh có 16.273 thí sinh đăng kí dự thi. Trong 3 buổi thi (Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế thi tại các Hội đồng thi. Mọi quy trình, thủ tục thi đều được các Hội đồng thi triển khai bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh ghi nhận 5 thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn; 6 thí sinh bỏ thi môn Tiếng Anh; 9 thí sinh bỏ thi môn Toán. Toàn tỉnh có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý.

Năm học 2024-2025, Bắc Ninh có 13.257 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Có thể thấy, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập so tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại Bắc Ninh chiếm hơn 80%. Đây là tỷ lệ cao so nhiều địa phương trong toàn quốc.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi được tỉnh Bắc Ninh chú trọng.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi được tỉnh Bắc Ninh chú trọng.

Đáng chú ý, với điểm mới trong tuyển sinh (thí sinh có thêm 1 nguyện vọng vào 1 trường THPT công lập), 22 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh đều có số thí sinh đăng ký dự thi cao hơn chỉ tiêu. Đơn cử, hai trường điểm tuyển sinh nhiều năm thấp, được nhiều thí sinh lựa chọn trong kỳ thi năm nay là THPT Hàm Long (chỉ tiêu 360, số đăng ký 480), Quế Võ số 3 (chỉ tiêu 360, số đăng ký 455).

Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, Bắc Ninh có tổng số 53 học sinh được tuyển thẳng (miễn thi) vào lớp 10 THPT. Những thí sinh không đỗ vào các trường THPT công lập nếu có nguyện vọng học tiếp THPT sẽ đăng ký xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện sẵn sàng ứng trực tại các điểm thi.

Lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện sẵn sàng ứng trực tại các điểm thi.

Đối với kỳ thi vào Trường THPT chuyên Bắc Ninh, năm học 2024-2025, trường tuyển 12 lớp với 420 học sinh gồm: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Ngữ văn, 1 lớp chuyên Tiếng Anh, 1 lớp chuyên Tiếng Trung Quốc, 1 lớp chuyên Vật lí, 1 lớp chuyên Hóa học, 1 lớp chuyên Sinh học, 1 lớp chuyên Lịch sử, 1 lớp chuyên Địa lí và 1 lớp chuyên Tin học. Mỗi lớp không vượt quá 35 học sinh.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh bỏ quy định tuyển thẳng hoặc cộng điểm khuyến khích cho những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh vào Trường THPT chuyên Bắc Ninh. Hầu hết những thí sinh thi chuyên đều có học lực giỏi, xuất sắc ở các môn chuyên, nên đây là kỳ thi có độ cạnh tranh cao.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các tuyến đường dẫn đến điểm dự thi, hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc và bảo đảm an ninh khu vực.

Những hình ảnh đẹp trong mùa thi.

Những hình ảnh đẹp trong mùa thi.

Tại các điểm thi, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, đội ngũ sinh viên, thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ phân luồng giao thông, phát nước, sẵn sàng hỗ trợ, góp phần làm giảm bớt sự lo lắng và động viên tinh thần cho các thí sinh.

Theo kế hoạch, ngay sau kết thúc kỳ thi vào THPT chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức khai mạc Hội đồng chấm thi. Chậm nhất ngày 16/6/2024 sẽ thông báo kết quả kỳ thi vào 10.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.