Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

10 ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Để chuẩn bị cho kỳ thi, từ ngày 10 đến 17/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức 5 đoàn công tác làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.
Năm 2024, Hà Nội có 109.078 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: SONG ANH
Năm 2024, Hà Nội có 109.078 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: SONG ANH

Các đoàn bao gồm: Đoàn do Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, làm việc tại Hậu Giang và Quảng Ngãi; đoàn do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu, làm việc tại Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và Long An, Cần Thơ; đoàn do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại Quảng Nam, Đà Nẵng; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại Yên Bái, Lào Cai.

Tạo điều kiện cho thí sinh, giảm bớt tốn kém, lãng phí

Ngày 11/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển GD&ĐT và kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại địa phương. Sau khi kiểm tra thực tế một số điểm thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá công tác chuẩn bị được tính toán chi tiết, các điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng. Còn hơn 10 ngày nữa đến kỳ thi chính thức, tỉnh Hậu Giang cần bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu của kỳ thi, không để xảy ra gian lận sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đến kiểm tra thực tế tại huyện Bến Lức và TP Tân An (Long An). Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị tỉnh Long An tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là tuyên truyền về quy chế thi, tránh vi phạm trong kỳ thi; chú trọng công tác bảo đảm an toàn đề thi, bài thi; có phương án dự phòng xử lý các tình huống bất thường…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tiếp tục được giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu, từ in sao đề thi đến coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp THPT. Năm 2024, Bộ GD&ĐT cho phép các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển. Bộ khuyến khích các cơ sở đào tạo sử dụng các phương thức tuyển sinh tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, giảm bớt tốn kém, lãng phí.

GS, TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: Nội dung đang được nhiều học sinh lớp 12 quan tâm là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, định dạng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hoàn toàn giống như các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, có một số điểm thí sinh cần lưu ý như: Một số câu hỏi vận dụng và vận dụng cao sẽ hướng đến thực tiễn và có sự phân hóa cao hơn để giúp cho bên cạnh xét tốt nghiệp, các trường đại học phân hóa được thí sinh và xét tuyển vào đại học. Có một số câu tiệm cận đánh giá năng lực và hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm 2025.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cũng lưu ý, chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được miễn thi tốt nghiệp. Nếu thí sinh xét tuyển đại học có môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển thì vẫn phải dự thi môn này để lấy kết quả xét tuyển. Đây là quyền tự chủ của các trường đại học.

Trước băn khoăn của học sinh lớp 12 về việc nếu các em bị trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 thì sẽ thế nào, khi đây là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2006, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong trường hợp các thí sinh lớp 12 năm nay dự thi tốt nghiệp THPT 2024 nhưng không may bị trượt tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán tổ chức cho các em thi lại vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cơ sở bảo đảm đúng nội dung thi, phương thức, cấu trúc, định dạng đề theo chương trình GDPT năm 2006. Nói cách khác, các em nếu không may bị trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 hoàn toàn có thể yên tâm khi các em học chương trình nào sẽ thi theo chương trình đó, không có việc học chương trình GDPT 2006 nhưng phải thi lại theo chương trình GDPT mới 2018.

Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tư vấn tuyển sinh năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 12.

Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tư vấn tuyển sinh năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 12.

Thành phố Hà Nội có số thí sinh lớn nhất cả nước

Với 109.078 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội là thành phố có quy mô thí sinh lớn nhất, chiếm 1/10 tổng số thí sinh của cả nước. Sở GD&ĐT đã thành lập 196 điểm thi với hơn 4.800 phòng thi. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên dự kiến được huy động làm nhiệm vụ khoảng hơn 16.000 người.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh huyện cho biết, trên địa bàn Mê Linh có 5 điểm thi với gần 2.900 thí sinh. Các điểm thi đều đặt tại trường học có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm an ninh, an toàn và thuận lợi cho thí sinh di chuyển. Dù đều là những trường vừa được trưng dụng làm điểm thi tuyển sinh lớp 10, nhưng Ban Chỉ đạo của huyện không chủ quan, vẫn tiến hành rà soát kỹ toàn bộ các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Vừa hoàn thành tổ chức kỳ tuyển sinh lớp 10, Trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) tiếp tục được sử dụng làm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Khuê cho biết, nhà trường bố trí 21 phòng thi chính thức, hai phòng chờ, hai phòng dự phòng và các điều kiện tổ chức thi theo đúng quy định, trong đó đặc biệt quan tâm đến hệ thống camera an ninh và tủ bảo quản đề thi, bài thi.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) Bùi Thùy Linh cho biết, kinh nghiệm tham gia làm trưởng điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua cho thấy, khâu tổ chức học quy chế thi và hướng dẫn coi thi cho cán bộ, giáo viên đóng vai trò quan trọng. “Cán bộ, giáo viên được học kỹ quy chế thi, hướng dẫn cụ thể về quy trình coi thi, trong đó có phương án xử lý tình huống bất thường để không bị rơi vào tình trạng lúng túng, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh”, bà Bùi Thùy Linh nói.

Với hơn 600 học sinh lớp 12 sẽ tham gia kỳ thi sắp tới, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ ôn tập, Trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) tăng cường thông tin, giải đáp cho các em về những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Hiệu trưởng Dương Hai Bảy Mươi lưu ý, cùng với việc nhắc nhở học sinh ghi nhớ điểm mới trong quy chế năm nay, nhất là danh sách các vật dụng cấm mang vào phòng thi, nhà trường cũng khuyến cáo, nếu mang theo vật dụng cấm sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với việc bị hủy kết quả thi, không đủ điều kiện xét tốt nghiệp và cũng mất cơ hội xét tuyển vào đại học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố cho biết, Sở chỉ đạo các phòng GD&ĐT, nhà trường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi. Đồng thời, các nhà trường và địa phương hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh là con hộ nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... không để thí sinh nào phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay do đi lại. Chủ trương được quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ là trong trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng, các điểm thi cần xử lý kịp thời, đúng quy định, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Chuẩn bị tốt về công tác y tế phục vụ kỳ thi

Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và bệnh viện trong cả nước về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Bộ Y tế đề nghị sở y tế các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi, bảo đảm cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thành lập các đội cơ động chống dịch và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng 5-10 giường bệnh và bảo đảm đủ cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.