Ấm tình đêm tôn vinh soạn giả Viễn Châu ở quê hương Đất Đỏ

Chuỗi hoạt động “Những ngày văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” tiếp tục lan tỏa nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc đến với công chúng trên địa bàn thành phố, nhất là ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các nghệ sĩ tham gia đêm tôn vinh soạn giả Viễn Châu ở xã Đất Đỏ.
Các nghệ sĩ tham gia đêm tôn vinh soạn giả Viễn Châu ở xã Đất Đỏ.

Một trong những chương trình được người dân quan tâm nhiều nhất chính là đêm tôn vinh cố soạn giả Viễn Châu ở quê hương Đất Đỏ.

Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xã Đất Đỏ trong đêm biểu diễn nghệ thuật “Viễn Châu-Lời thương trên phím đàn” vào cuối tháng 10 vừa qua không còn chỗ trống. Nhiều khán giả đến sau phải ở ngoài sân để xem qua màn hình lớn được ban tổ chức bố trí. Sau mỗi tiết mục, những tràng pháo tay lại vang lên không dứt.

Chị Nguyễn Thị Những, 31 tuổi, cho biết: Ban đầu, chị không biết có chương trình nghệ thuật về soạn giả Viễn Châu tổ chức ở xã mình, tình cờ chiều hôm đó chị qua nhà mẹ ruột chơi thì mới hay tin, thế là chị ở lại và đi xem luôn. Chị Những cho biết thêm: Chị thuộc nhiều bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu là nhờ ba chồng. Ông mê các bài tân cổ giao duyên của Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu cho nên ngày nào cũng mở đài để nghe.

Trong suốt hành trình phát triển 200 năm của nghệ thuật đờn ca tài tử, hơn 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương, sự đóng góp của nhiều người con Nam Bộ đã mang lại giá trị văn hóa đặc thù, góp phần khẳng định bản sắc của văn hóa phương nam trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong đó, Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu được coi như “cổ thụ của nghiệp đờn ca”, trở thành tấm gương về tài năng, lòng đam mê, sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, góp phần đưa những giá trị của văn hóa truyền thống phương nam lưu truyền và ngời sáng đến hôm nay.

Được gọi là “ông vua vọng cổ”, nhưng ấn tượng về cố soạn giả Viễn Châu chính là việc ông góp phần làm thăng hoa điệu “vọng cổ nhịp 32” thành “tân cổ giao duyên” và “vọng cổ hài”. Theo Thạc sĩ Phạm Thái Bình, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem là hai sáng tạo độc đáo, hai đóng góp có ý nghĩa quan trọng của soạn giả Viễn Châu cho nền âm nhạc cải lương Nam Bộ.

Trong đêm diễn “Viễn Châu-Lời thương trên phím đàn”, khán giả Đất Đỏ được nghe lại bản tân cổ giao duyên đầu tiên “Chàng là ai” của soạn giả Viễn Châu qua phần thể hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy. Bà cũng là nghệ sĩ thể hiện đầu tiên bản tân cổ giao duyên này.

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy nhớ lại: “Khi được soạn giả Viễn Châu trao cho bản “Chàng là ai" tôi cũng run lắm, vì đây là lần đầu tôi ca thể loại này. Nhưng nhờ sự động viên của soạn giả, tôi cũng hoàn thành bản thu “Chàng là ai”. Thật không ngờ bài ca này được nhiều khán giả yêu thích và sau hàng chục năm, bản tân cổ giao duyên đầu tiên vẫn được nhiều người nghe, hâm mộ”.

Nét độc đáo trong sáng tác bài vọng cổ của Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu còn thể hiện ở thể loại vọng cổ hài. Theo nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật cải lương, trong những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu, người nghe thấy được ở đó một tư duy nghệ sĩ lạc quan, cởi mở, yêu đời. Mục tiêu những bài vọng cổ hài của ông là làm vợi bớt đi những trớ trêu, đau khổ, để cuộc sống mỗi người thêm nhẹ nhàng, tươi vui hơn.

Qua các bài vọng cổ được công bố, có thể thấy sáng tác của Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu mang lại giá trị tinh thần không nhỏ cho công chúng, xã hội với nhiều thể tài, đề tài gắn liền với đời sống, tình cảm của người Nam Bộ.

Với một tâm hồn phóng khoáng, hào sảng đậm chất Nam Bộ, ngoài những sáng tác mang cốt truyện về nhân-lễ-nghĩa-trí-tín ở đời, những điển tích về lòng hiếu thảo, sự thủy chung…, ông còn hướng ngòi bút của mình đến chữ tình. Ở đó, không chỉ có tình yêu đôi lứa biển hẹn non thề, mà còn là cái tình đối với quê hương trên mọi miền đất nước.

Trong đêm diễn đầy ý nghĩa này, bằng tất cả sự quý trọng một tài năng lớn của sân khấu cải lương, hầu hết các tài danh, nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có nhiều người là học trò của ông từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đều góp mặt tại xã Đất Đỏ để bày tỏ tấm lòng tri ân và gửi đến công chúng những tác phẩm nổi tiếng. Bà Danh Thị Bé, 70 tuổi, vẫn còn lưu luyến nán lại sân khấu để gặp gỡ các nghệ sĩ trong chương trình.

Bà cho biết: “Lâu lắm rồi mới có nhiều nghệ sĩ về biểu diễn ở Đất Đỏ. Không chỉ được nghe những bài ca cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu, tôi rất hạnh phúc khi được chụp ảnh với nhiều nghệ sĩ mà mình đã mến mộ từ lâu”.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần tôn vinh một nghệ sĩ mà cuộc đời ông đã dành trọn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương, cho công cuộc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa nghệ thuật đặc trưng của mảnh đất Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đồng thời, chương trình còn thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với những đóng góp quan trọng của Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu dành cho sự phát triển của loại hình nghệ thuật tinh hoa của dân tộc.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025” được diễn ra rộng khắp tại các khu vực Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo đã phát huy sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật tại thành phố.

Chuỗi hoạt động này đã góp phần lan tỏa các tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật đặc sắc đến nhân dân, nhất là ở các khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận các hoạt động văn hóa nghệ thuật, qua đó giúp công chúng thêm hiểu, yêu mến hơn các loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần to lớn vào việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản quý báu của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Trinh trao quà và mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tây Ninh tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động trong giai đoạn mới.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế với cam kết đầu tư hơn 19 tỷ USD (Ảnh TÙNG ANH)

Hoàn thiện thể chế, kết nối dòng vốn toàn cầu

Với hơn 19 tỷ USD vốn cam kết và sự ra mắt của cấu phần Fintech Hub, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng mới, kết nối nền kinh tế đất nước với dòng chảy tài chính toàn cầu.

Trong hơn 30 năm làm nghề, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á luôn dành nhiều tâm huyết cho các đề tài thể hiện tình yêu quê hương, đất nước (Ảnh CTV)

Lưu giữ ký ức qua những trang sách ảnh

Hơn 30 năm cầm máy dọc mọi miền đất nước, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã có hàng chục đầu sách lưu lại những khoảnh khắc khó quên. Với anh, được hòa mình vào dòng lịch sử để thu về góc máy những chất liệu quý giá, đó chính là món quà lớn mà nghề trao tặng cho anh.

Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập phòng thủ an ninh mạng.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng

Để tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ hội, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Công ty TNHH Wanhong International thành lập Công đoàn cơ sở.

Điểm tựa tin cậy của người lao động

Để tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, Công đoàn tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu giai đoạn 2025-2030 tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại khu vực ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho sản phụ tại Bệnh viện Hùng Vương.

Khi người trẻ ngại sinh con

Hiện nay, ngày càng nhiều gia đình trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đang chọn dừng lại ở một con hoặc không sinh con. Mức sinh của thành phố đang ở ngưỡng báo động, thấp hơn mức sinh thay thế và chưa có dấu hiệu phục hồi bền vững.

Dự án cải tạo và chỉnh trang tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dài 64 km đang thi công và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Định hướng dòng vốn đầu tư vào phát triển đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với quy mô và phạm vi lớn hơn so với các giai đoạn trước. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng danh sách dự án, việc thu hút chú trọng vào việc gọi vốn, trong đó khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực trung tâm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới.

Ấm tình quân dân miền biên cương

Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn của xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh không chỉ là “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ xả thải chưa qua xử lý trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Dù không còn điểm nóng về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như những năm trước đây, nhưng với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, nguy cơ phát sinh ô nhiễm luôn hiện hữu; thời gian gần đây, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

Ảnh: BẢO LONG.

Một góc nhìn về văn học Giải phóng miền nam Việt Nam

Văn học Giải phóng miền nam Việt Nam 1954-1975 - Một tiến trình độc đáo” là sách chuyên luận, cùng với chọn lọc giới thiệu những tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Tác phẩm làm rõ khái niệm, bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, trưởng thành của Văn học Giải phóng và ảnh hưởng với thời đại; với sự phát triển của văn học Việt Nam.