Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Ngày 10/6, tại thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai cùng chính quyền địa phương phối hợp với Báo Nhân Dân và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức lễ trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Trao nhà đại đoàn kết cho chị Ksor Biu.
Trao nhà đại đoàn kết cho chị Ksor Biu.

Cùng với nguồn vốn 50 triệu/căn từ nguồn hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam thông qua Báo Nhân Dân, huyện Ia H’Drai đã trao hỗ trợ tổng cộng 250 triệu cho 5 hộ nghèo trên địa bàn, các hộ tự đối ứng thêm để hoàn thiện căn nhà, bảo đảm tiêu chí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Nhân Dân đã kết nối đến nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam để 5 hộ nghèo trên có nơi an cư, ổn định cuộc sống. Đồng chí bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành, quan tâm đến đời sống của bà con trên địa bàn, nhất là sinh kế để bà con tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xúc động bên trong căn nhà mới, chị Ksor Biu bày tỏ lời cảm ơn đến chính quyền địa phương cùng các nhà tài trợ đã quan tâm, tạo điều kiện cho chị có được căn nhà mơ ước. Chị Ksor Biu hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình để chăm lo cho các con, vươn lên thoát nghèo bền vững khi đã “an cư”.

ndo_tr_a2.jpg
Chị Nguyễn Thị Huyền vui mừng bên căn nhà mơ ước.

Cũng giống chị Ksor Biu, chị Nguyễn Thị Huyền (dân tộc Tày) rơm rớm nước mắt vì xúc động bày tỏ: “Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc, em xin đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền địa phương, các nhà tài trợ đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình em xây dựng căn nhà mới khang trang. Nhờ sự hỗ trợ quý báu đó, đến nay gia đình em đã hoàn thành ngôi nhà mới-một mái ấm khang trang, vững chắc, là niềm mơ ước bao lâu nay của gia đình em, là nguồn động viên to lớn để chúng em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, huyện Ia H’Drai đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Những ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia và là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.