Huy động tổng lực cứu trợ người dân bị thiên tai

Những ngày qua, thiên tai trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập sâu trong nước, an toàn hệ thống đê điều bị đe dọa.

Lực lượng Công an Lạng Sơn sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh QUỐC ĐẠT)
Lực lượng Công an Lạng Sơn sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh QUỐC ĐẠT)

Chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trực tiếp đến thị sát tình hình, thăm hỏi người dân và chỉ đạo khắc phụ hậu quả. Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và nhà hảo tâm đã hỗ trợ hàng nghìn suất cơm, nước uống, mì gói, quà cứu trợ đến vùng bị cô lập.

Chủ động di dời dân, giảm thiểu thiệt hại

5 giờ sáng 8/10, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy (tỉnh Thái Nguyên) dâng tới 29,9m - cao hơn báo động 3 gần 3m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Nhiều xã, phường ngập sâu, trong đó phường Phan Đình Phùng có nhiều nơi ngập hơn 2m. Một số người cao tuổi sinh sống ở khu vực này cho biết, đây là trận lũ lớn nhất trong 50 năm qua.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (phường Phan Đình Phùng) kể, nước dâng quá nhanh, gia đình không kịp chuẩn bị thực phẩm, cả nhà tưởng bị đói. May mắn chị đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa ra khỏi vùng ngập để nhận tiếp tế cho mẹ già và hai con nhỏ.

Đến trưa 8/10, trận lũ đã gây thiệt hại đáng kể cho tỉnh Thái Nguyên, làm 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.400 căn nhà bị thiệt hại, 4.400 ha cây trồng và thủy sản ngập úng, hơn 58.000 gia cầm bị cuốn trôi...

Ngay trong đêm 7/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo dừng mọi cuộc họp để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng quân đội, công an huy động hàng nghìn chiến sĩ, túc trực bảo vệ các tuyến đê xung yếu như đê sông Cầu, cầu Bến Tượng; tổ chức tiếp cận, di dời người dân, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân các vùng bị cô lập.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các lực lượng “bằng mọi cách tiếp cận sớm nhất các vùng bị cô lập, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở trong thiên tai”.

Sáng 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp cùng địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp cận vùng ngập sâu, cứu trợ lương thực, thực phẩm, đồng thời giao cho tỉnh triển khai dự án xây dựng, nâng cấp đê kè dọc hai bờ sông Cầu dài 34km, phấn đấu hoàn thành vào giữa năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp cùng địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp cận vùng ngập sâu, cứu trợ lương thực, thực phẩm, đồng thời giao cho tỉnh triển khai dự án xây dựng, nâng cấp đê kè dọc hai bờ sông Cầu dài 34km, phấn đấu hoàn thành vào giữa năm 2026.

Từ chiều 6/10 đến sáng 8/10, nước các sông dâng cao khiến 99 khu vực tại Bắc Ninh bị ngập nặng; 50m đê bị vỡ, hơn 160m đê bị tràn, gần 1.700m đê phải đắp bờ chống tràn, hơn 9.000 ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại; gần 80 nghìn con gia súc, gia cầm chết; nhiều tuyến đường bị chia cắt… Các lực lượng chức năng căng sức sơ tán người dân, cho nên đã hạn chế thiệt hại về người.

Anh Tạ Thế Hùng, cán bộ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh xúc động chia sẻ: “Lũ tràn vào nhà khi tôi đang làm việc cách đó hơn 40km. Nhờ công an xã hỗ trợ kịp thời, mẹ già và con tôi được sơ tán an toàn”.

Tại xã Tiên Lục, vào 2 giờ sáng 8/10, tuyến đê bao vỡ hai đoạn khoảng 70m, hơn 500 hộ dân được di dời khẩn cấp. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Long cho biết: “Toàn bộ người dân đã an toàn. Hiện xã vẫn tiếp tục di dời các hộ dân, lo chỗ ở, lương thực cho bà con vì ngập lụt trên diện rộng”.

Chiều 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại Bắc Ninh, chỉ đạo phải đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, huy động tối đa lực lượng hộ đê, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Sau lũ, các địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Chung tay hỗ trợ, sớm ổn định đời sống nhân dân

Tại Cao Bằng, mưa lũ đã gây ngập sâu 7.500 căn nhà, hơn 5.000ha cây trồng, rau màu bị ngập úng; 23 cây cầu bị cuốn trôi; 236 điểm giao thông sạt lở, ách tắc…, ước thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, tỉnh đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân túc trực tuyến đầu, dùng xuồng cao su hỗ trợ người dân di chuyển trong vùng ngập lụt.

Trung sĩ Đinh Đức Nam, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Hơn tuần nay, tôi và đồng đội đã lao vào vùng lũ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, nguy nan”.

Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Lực lượng quân đội, công an đã có mặt tại hầu hết các điểm ngập, phối hợp nhân dân di dời người và tài sản”.

Chiều 8/10, đi thị sát, kiểm tra tình hình mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cứu trợ, cứu nạn, bảo đảm đời sống, sinh hoạt, an toàn cho các gia đình bị ngập lụt, bị chia cắt. Đồng chí yêu cầu tỉnh khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, trong đó thiết thực hỗ trợ 800 hộ kinh doanh tại ba khu chợ ở phường Thục Phán do hàng hóa bị nước cuốn trôi, thiệt hại gần 100 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân .

Tại tỉnh Lạng Sơn, các xã: Thất Khê, Tràng Định, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình bị ngập nặng. Trong đó, hơn 7.000 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại các xã Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định ở hạ du đập thủy điện Bắc Khê 1 đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn trong đêm 7/10 sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện. Tỉnh huy động 455 bộ đội, 1.150 dân quân, 750 công an cùng hàng chục phương tiện cơ giới, xuồng máy ứng cứu.

Bà Lê Thị Phương, thôn Kép 3 (xã Yên Bình) cho biết: “Lực lượng chức năng có mặt kịp thời, giúp chúng tôi đưa đồ đạc lên cao. Chiều cùng ngày, đoàn cứu trợ tiếp tế nhu yếu phẩm, giúp người dân yên tâm hơn giữa lũ”.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) kiểm tra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, yêu cầu tỉnh nhanh chóng khắc phục, bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Cũng trong ngày 8/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã xuống hiện trường, chỉ đạo tỉnh khẩn trương cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho vùng bị chia cắt; không để người dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở. Bộ Quốc phòng cũng điều bốn chuyến trực thăng chở hàng cứu trợ khẩn cấp tới xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn - các điểm bị cô lập do nước lũ, do Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân có mặt chỉ đạo nhiệm vụ cứu trợ.

Tại xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang, 50 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 20 hộ bị đất đá sạt vào nhà, 30 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao đã được di dời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Mạnh Linh cho biết, địa phương huy động lực lượng, máy móc san gạt đất đá, thông đường sớm nhất.

Còn tại phường An Tường, hàng trăm mét khối đất sạt tràn vào 40 hộ dân. Chính quyền huy động lực lượng cùng Trung đoàn 247 và Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ số 5 hỗ trợ người dân dọn bùn, di chuyển tài sản. Ông Trần Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: “Chúng tôi chủ động rà soát hộ nguy cơ ngập, di dời sớm và cảnh báo liên tục qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo tổ dân phố để giảm thiểu thiệt hại”.

Tại xã vùng cao Đồng Văn, hơn 2.000 m³ đất đá sạt xuống Quốc lộ 4C làm sập cổng chào xã Đồng Văn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Đức Nam, lực lượng công an, quân đội, biên phòng và nhân dân đã nhanh chóng tháo dỡ, dọn dẹp, hướng dẫn phương tiện đi đường tránh.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.