41 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, có 41 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung khảo. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi diễn ra trên phạm vi toàn quốc, với các hoạt động trải dài từ bắc vào nam.
Ban tổ chức cuộc thi thông tin tới báo chí về cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ban tổ chức cuộc thi thông tin tới báo chí về cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media phối hợp tổ chức, khởi động từ tháng 12/2024, thu hút gần 300 hồ sơ tham dự, nhiều nhất trong lịch sử cuộc thi.

Đây cũng là cuộc thi quy mô quốc gia duy nhất có Ban chỉ đạo quốc gia gồm: TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay, cuộc thi tuyển sinh lần lượt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí MinhHuế, thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm, hàng trăm sinh viên là ứng viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi tiếp tục tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, không chấp nhận thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ, năm nay nhấn mạnh bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến.

Ban giám khảo của vòng Sơ khảo gồm những gương mặt uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp đến từ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, là các hoa hậu, á hậu của Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ. Giám khảo nhân trắc học là các bác sĩ có trình độ cao, uy tín. Trong một số trường hợp, Ban tổ chức mời chuyên gia độc lập, giám định để đảm bảo kết quả chính xác, khách quan và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Các hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Thanh Thủy, Ngọc Hân và Á hậu Ngọc Hằng.

Các hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Thanh Thủy, Ngọc Hân và Á hậu Ngọc Hằng.

Kết quả từ sự làm việc công tâm, khách quan và cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhiều ứng viên sáng giá, Ban giám khảo chọn ra 41 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhận định: “Các thí sinh bước vào Chung khảo đạt chất lượng cao, xuất sắc cả về nhan sắc, trí tuệ lẫn tài năng. Gần 99% thí sinh là sinh viên, tốt nghiệp đại học, trong đó đông đảo thí sinh đến từ các trường đại học lớn, danh giá. Kết quả nhân trắc học cho thấy vẻ đẹp hài hòa, nhiều thí sinh nổi bật cả về chiều cao chạm ngưỡng 1m80. Một số thí sinh có hình thể đáng mơ ước".

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cho biết, nhiều thí sinh có thể nói thành thạo hai, ba thứ tiếng, nhiều bạn có tài lẻ như hát, múa, thuyết trình… "Điều đáng mừng nhất là các bạn đều rất tự tin. Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm những nhan sắc xứng đáng mà còn hướng đến những cô gái có trái tim ấm áp, có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều ứng viên sẻ chia những câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến”, anh chia sẻ.

Ngay sau khi chọn ra các ứng viên xuất sắc nhất ở vòng Sơ khảo phía bắc, 41 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào nhà chung để ghi hình cho show truyền hình thực tế gồm 10 tập. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được sản xuất truyền hình thực tế để thí sinh có không gian hoạt động, trải nghiệm đa dạng, đồng thời là dịp để thí sinh bộc lộ nhan sắc, tài năng và ghi dấu ấn đậm nét hơn trong tâm trí công chúng.

41 thí sinh sẽ tham gia những hoạt động đa dạng tại Huế, Hà Nội... như góp mặt trong sự kiện quan trọng - Giải Vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon lần thứ 66 tại Quảng Trị, hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm thống nhất đất nước.

Ông Hoàng Thọ Ninh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media chia sẻ: “Năm 2024, Hoa hậu Việt Nam đã chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới - lần đầu tiên được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Đây là điểm đổi mới đánh dấu sự thay đổi nhưng trong đó vẫn giữ được màu sắc riêng của Hoa hậu Việt Nam".

Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2025, hứa hẹn bùng nổ với các phần thi, chương trình nghệ thuật hiện đại, mãn nhãn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.