Hoa hậu Việt Nam 2024: Lần đầu tiên diễn ra ở 3 miền, kéo dài gần nửa năm

Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media đã chính thức công bố hợp tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 với nhiều điểm mới. Đây là cuộc thi có lịch sử lâu đời, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện.
Họp báo công bố cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Họp báo công bố cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Việt Nam kể từ ngày đất nước thống nhất, với tên gọi ban đầu là Hoa hậu Báo Tiền Phong, được tổ chức năm 1988. Sau hơn 35 năm, đã có 18 người đẹp trên khắp ba miền Tổ quốc đã đăng quang.

Nhiều người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam đã đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 2024, Hoa hậu Đỗ Thị Hà - top 13 cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021, các hoa hậu Trần Tiểu Vy, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền… đều lọt vào Top của cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhiều năm.

Các hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đặng Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh tại buổi họp báo.

Các hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đặng Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh tại buổi họp báo.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 trở lại với hành trình trải dài qua nhiều địa danh giàu bản sắc văn hóa và lịch sử trên khắp cả nước. Cuộc thi khởi đầu từ các trường đại học ở ba miền bắc-trung-nam từ tháng 1/2025. Các thí sinh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động sáng tạo, văn hóa, thiện nguyện tại thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi về với mảnh đất Quảng Trị anh hùng để dự Lễ Thượng cờ ở vĩ tuyến 17 vào dịp 50 năm Ngày thống nhất non sông.

Điểm cuối cùng trong hành trình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cố đô Huế, nơi lưu giữ vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và tâm hồn Việt Nam, và cũng là nơi sẽ ghi dấu những bước chân đầu tiên của tân Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin về cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin về cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, Ban tổ chức mong muốn tạo ra các giá trị khác biệt, độc tôn của cuộc thi sắc đẹp số 1 Việt Nam.

“Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp duy nhất do một tờ báo có uy tín, cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là điểm khác biệt tiên quyết tạo ra sự khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đối với những cuộc thi sắc đẹp khác, vốn thuộc về doanh nghiệp. Ngoài ra, Ban giám khảo cũng là những người có chuyên môn, uy tín, đáp ứng các tiêu chí đặt ra. Chúng tôi cũng có đạo diễn mới, tạo ra luồng gió mới cho cuộc thi” – nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Trưởng Ban tổ chức cũng cho biết, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức mạnh dạn đưa ra 4 tiêu chí cho tân hoa hậu là “Nhan sắc-Văn hoá-Trí tuệ-Cống hiến”, từ đó chứng minh Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi duy nhất, vượt trội và độc tôn.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng, việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Huế cũng là nét mới. Cuộc thi sẽ được đặt trong môi trường văn hóa của Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động gắn với văn hóa truyền thống của Huế như Tết Huế, ẩm thực Huế, trình diễn áo dài, cổ phục, tương tác với đời sống của người dân Huế, thăm các làng nghề. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong chờ những nội dung của cuộc thi sẽ lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực làm nổi bật Festival Huế 2025, sự kiện Năm du lịch quốc gia 2025 do Huế đăng cai. Những sự kiện này góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nhiều sản phẩm để phục vụ du khách, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Hoàng Thành Media, đơn vị đồng tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2024 cho biết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 sẽ kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại, hứa hẹn làm nên cuộc thi nhiều cảm xúc. Đơn vị đồng tổ chức nhấn mạnh việc nâng tầm quy mô, chất lượng cuộc thi, thúc đẩy văn hóa, kinh tế, xã hội cho cộng đồng, nêu cao tinh thần tận hiến vì quốc gia, xây dựng hành trình lựa chọn sắc đẹp dựa trên bốn trụ cột: Sắc đẹp-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến.

Về các nhiệm vụ của tân Hoa hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định, trước hết tân hoa hậu phải làm tròn nhiệm vụ tôn vinh giá trị, nhan sắc của phụ nữ Việt trong nước. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ làm việc với các đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi quốc tế để tìm ra cuộc thi phù hợp nhất với tân hoa hậu. Nhà báo Phùng Công Sưởng tin tưởng, với uy tín của báo Tiền Phong, các đơn vị sẵn sàng hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.