Mô hình phục dựng của Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.
Mô hình phục dựng của Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.

[Ảnh] Cận cảnh mô hình phục dựng của Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Sự kiện khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng trong công tác bảo tồn di sản của Việt Nam. Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn trực quan, sinh động về quy mô đồ sộ và kiến trúc đỉnh cao của tòa chính điện từng giữ vị trí trung tâm quyền lực Đại Việt suốt 4 thế kỷ.

dien-kinh-thien-minh-duy-39.jpg
Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được đặt tại vị trí trung tâm trong không gian trưng bày ở Di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút đông đảo du khách và giới nghiên cứu tới thưởng lãm.
dien-kinh-thien-minh-duy-2.jpg
Góc nhìn diện kiến mặt trước Điện Kính Thiên, tòa chính điện quan trọng nhất kinh đô Thăng Long dưới thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê Trung Hưng (tồn tại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18).
dien-kinh-thien-minh-duy-47.jpg
Công trình nằm ở trung tâm Cấm thành Thăng Long, là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều, tiến hành các hoạt động chính trị và ngoại giao trọng đại của đất nước.
dien-kinh-thien-minh-duy-44.jpg
Hơn 10.000m² diện tích tại khu vực trung tâm đã được khai quật với hàng triệu hiện vật thu thập qua 15 năm, tạo nền tảng dữ liệu khoa học vững chắc cho việc phục dựng mô hình.
dien-kinh-thien-minh-duy-24.jpg
Phía trước Điện Kính Thiên là hệ thống thềm bậc đá đồ sộ gồm 11 bậc, phân chia thành 3 lối đi riêng biệt.
dien-kinh-thien-minh-duy-23.jpg
Tên gọi "Kính Thiên" có nghĩa là "kính trời", thể hiện tư tưởng trị quốc lấy trời đất làm trọng và khẳng định tính chính danh của vương triều trước nhân dân.
dien-kinh-thien-minh-duy-22.jpg
Điện được xây dựng trên đỉnh núi Nùng, vị trí được xem là huyệt điểm "tàng phong tụ khí", nơi "thông thiên đạt địa" tiếp nối nền cũ Điện Càn Nguyên (thời Lý) và Điện Thiên An (thời Trần).
dien-kinh-thien-minh-duy-8.jpg
Lối đi chính giữa thềm bậc đá là đường Ngự đạo dành riêng cho nhà vua bước lên chính điện cử hành đại lễ.
dien-kinh-thien-minh-duy-10.jpg
Phương án phục dựng mô hình được xây dựng dựa trên nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế, có sự tư vấn chặt chẽ từ UNESCO và các chuyên gia đầu ngành.
dien-kinh-thien-minh-duy-37.jpg
Góc nhìn bên trong Điện Kính Thiên trên mô hình, giúp công chúng hình dung nơi đặt ngai vàng và diễn ra các buổi bàn việc nước của triều đình.
dien-kinh-thien-minh-duy-40.jpg
dien-kinh-thien-minh-duy-49.jpg
Toàn bộ mái Điện Kính Thiên được lợp bằng ngói rồng men vàng, sắc màu đặc trưng đại diện cho vương quyền và sự tôn quý của Hoàng gia.
dien-kinh-thien-minh-duy-48.jpg
Dù công trình gỗ nguyên gốc đã bị phá hủy qua lịch sử, các dấu tích khảo cổ và nền điện còn lại vẫn minh chứng cho quy mô nguy nga ban đầu.
dien-kinh-thien-minh-duy-42.jpg
Hệ thống mái gồm nhiều loại ngói chuyên dụng được chế tác tỉ mỉ như ngói lợp thân mái, ngói nóc, ngói bờ giải và các cấu kiện trang trí đi kèm.
dien-kinh-thien-minh-duy-31.jpg
Bộ thềm bậc đá chạm rồng nguyên gốc thời Lê sơ còn lưu giữ đến nay đã được công nhận là Bảo vật quốc gia từ tháng 12/2020.
dien-kinh-thien-minh-duy-36.jpg
dien-kinh-thien-minh-duy-32.jpg
Kết cấu bộ khung gỗ sử dụng hệ đấu củng kết hợp chồng diêm tinh xảo, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật kiến trúc gỗ cổ truyền Việt Nam.
dien-kinh-thien-minh-duy-29.jpg
Hệ thống cột gỗ của chính điện được thể hiện với 10 cột theo chiều ngang và 6 cột theo chiều dọc, tạo nên tổng cộng 60 cột nâng đỡ.
dien-kinh-thien-minh-duy-28.jpg
dien-kinh-thien-minh-duy-25.jpg
dien-kinh-thien-minh-duy-18.jpg
Việc phục dựng điện Kính Thiên là bước khởi đầu quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, vinh danh di sản thế giới tại Thủ đô.
dien-kinh-thien-minh-duy-15.jpg
Cấu kiện đầu ngói rồng và sừng rồng men vàng thời Lê sơ (thế kỷ 15) khai quật được trưng bày song song cùng mô hình để công chúng đối sánh.
dien-kinh-thien-minh-duy-12.jpg
Sân Đại Triều rộng lớn trước điện là nơi hàng trăm quan văn võ xếp hàng chỉnh tề theo phẩm cấp trong các buổi thiết triều.
dien-kinh-thien-minh-duy-13.jpg
Mô hình tái hiện điện Kính Thiên với quy mô 9 gian (gồm 7 gian chính và 2 chái), tổng diện tích mặt bằng rộng trên 1.600m².
dien-kinh-thien-minh-duy-30.jpg
dien-kinh-thien-minh-duy-7.jpg
Phần mái chính điện trên mô hình gồm 2 tầng xòe rộng, tạo dáng vẻ đồ sộ, thanh thoát nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm.
dien-kinh-thien-minh-duy-3.jpg
Chi tiết hoa văn đầu rồng vươn cao trên các góc mái làm nổi bật đặc trưng trang trí kiến trúc cung điện thời Lê.
dien-kinh-thien-minh-duy-16.jpg
Nhiều du khách ngỡ ngàng và xúc động khi chiêm ngưỡng mô hình, bởi họ cảm nhận như đang ngược dòng thời gian chạm vào ký ức di sản nghìn năm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI.

[Ảnh] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Hơn 100 suất học bổng “Xây nền ước mơ” và nhiều phần quà thiết thực đã được trao cho con em công nhân thuộc 2 công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng.

[Ảnh] Chắp cánh ước mơ cho con em những "người hùng thầm lặng" của thành phố Đà Nẵng

Ngày 26/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty cổ phần xây dựng Coteccons, Trung tâm Đào tạo và truyền thông Saigon Times Foundation cùng các đối tác tổ chức Lễ trao học bổng "Xây nền ước mơ" cho học sinh trung học cơ sở là con em công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng.