3 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 2/9: Chỉ báo tích cực phục hồi du lịch Việt

Tổng cục Du lịch ngày 5/9 cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1-4/9/2022), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch. Đáng chú ý, khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch tăng mạnh, là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch inbound (khách quốc tế vào Việt Nam) của Việt Nam từ tháng 10 sắp tới.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố Hà Nội đón 422.700 lượt khách. (Ảnh: TTXVN)
Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố Hà Nội đón 422.700 lượt khách. (Ảnh: TTXVN)

Một số nơi tăng gấp 3,4 lần du khách so với trước dịch Covid-19

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Dịp nghỉ lễ năm nay, hầu hết các tỉnh/thành phố đều cơ bản đạt chỉ tiêu phục vụ khách du lịch so với cùng kỳ những năm trước, đặc biệt có những địa phương tăng gấp 3, 4 lần”.

Những địa phương có lượng khách tới tham quan cao gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng,…

Năm nay, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 920.000 lượt khách tham quan thành phố dịp nghỉ lễ Quốc khánh, trong đó có 130.000 lượt khách lưu trú; công suất cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 75%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố Hà Nội đón 422.700 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.300 tỷ đồng, công suất cơ sở lưu trú du lịch đạt 40,2%.

Xu hướng du lịch năm nay vẫn là lựa chọn những điểm đến gần nhà, chủ yếu đi theo nhóm gia đình, bạn bè do dịp nghỉ lễ 2/9 sát thời điểm vào năm học mới. Thống kê cho thấy, khách phía nam yêu thích các điểm đến như: Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng...; trong khi đó khách phía bắc lựa chọn các điểm đến như: Ninh Bình, Pù Luông (Thanh Hóa), Sa Pa (Lào Cai), Mù Căng Chải, Tú Lệ (Yên Bái), Hà Giang...

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, năm nay các địa phương đều tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Ngày Quốc khánh để thu hút du khách nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày. Tại Cần Thơ, một số sự kiện đặc sắc đã diễn ra như: giải đua xe mô-tô toàn quốc tranh Cúp liên đoàn xe đạp - mô-tô thể thao năm 2022; giải đua vỏ composite quốc gia lần 2 năm 2022; hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng,…Các hoạt động này đã thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Nhiều địa phương tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu trong dịp lễ Quốc khánh như TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa,…

Đặc biệt năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị đón 16.400 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm ngoái. Công suất sử dụng phòng đạt 60%.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, các khu, điểm du lịch đã trở lại hoạt động sôi nổi, sẵn sàng đón lượng lớn khách du lịch quốc tế và nội địa. Tại Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài (Đà Nẵng), trong 4 ngày lễ, khu du lịch đón hơn 25.000 lượt khách; khách sạn Elbisu Onsen thuộc khu du lịch đạt công suất 100%; Khu di tích lịch sử-văn hóa Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đón trung bình 10.000 khách mỗi ngày…

Tín hiệu tích cực từ du lịch quốc tế

Theo Tổng cục Du lịch, năm nay, lượng khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch tăng mạnh, là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch inbound của Việt Nam từ tháng 10 sắp tới.

TP Hồ Chí Minh đón lượt khách quốc tế cao nhất với 32.484 lượt, tiếp sau là Hà Nội đón hơn 22.700 lượt; Đà Nẵng đón 16.800 lượt,… Trong đó, khách chủ yếu đến từ các thị trường châu Âu, Mỹ và châu Đại dương với thời gian lưu trú khoảng 5 đêm.

Lượng khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch tăng mạnh (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lượng khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch tăng mạnh (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sản phẩm du lịch được du khách ưa chuộng hơn cả là du thuyền trên sông, vịnh và các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển.

Ngoài các điểm đến trong nước, các tour du lịch nước ngoài đã dần sôi động trở lại sau dịch Covid-19 như: Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Thái Lan... vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách với mức giá khá hợp lý, từ 8-10 triệu đồng/người, thời gian từ 4-5 ngày.

Dịch vụ lữ hành sôi động trở lại

Với lượng khách tăng cao, năm nay hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đã nhộn nhịp trở lại.

Đối với thị trường nội địa, một số doanh nghiệp lữ hành lớn như Công ty Vietravel, Flamingo Redtours,… tiếp tục tung ra các sản phẩm đẩy mạnh chùm tour ngắn ngày ngắm lúa chín, ngắm hoa, săn mây như: Khám phá vòng cung Đông Bắc gồm Hà Giang-Cao Bằng-Bắc Kạn; Chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch Hà Giang; Săn hoa cải trắng Mộc Châu; Ngắm mùa lúa chín Mù Cang Chải, Tú Lệ; Tour leo núi săn mây Tây Bắc... với tỷ lệ đặt tour tăng 39% so với giai đoạn đầu Hè; Fiditour ghi nhận đoàn khách đông kỷ lục 1.350 người đi Đà Nẵng;..

Khách có xu hướng đặt tour trước 1-1,5 tháng so với thời gian khởi hành, rất thuận tiện cho doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian phục vụ.

Du lịch biển vẫn được du khách ưa chuộng (Ảnh: T.LINH)

Du lịch biển vẫn được du khách ưa chuộng (Ảnh: T.LINH)

Không chỉ lữ hành mà các khách sạn 5 sao ở các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Mũi Né cũng thu hút du khách bằng cách đưa ra khuyến mãi lên tới gần 30% cho khách đặt sớm. Nhờ vậy, công suất sử dụng phòng trung bình của nhóm các khách sạn 5 sao này khá cao, đạt xấp xỉ 70% trong 4 ngày nghỉ lễ.

Đặc biệt, công suất phòng của các khách sạn, resort 3-5 sao ở các khu vực Phan Thiết, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi (Bình Thuận) đạt gần 90%. Các khu resort ở Hàm Tiến, Mũi Né gần như kín phòng.

Nắm bắt xu hướng du lịch hậu đại dịch, các doanh nghiệp hàng không (VietnamAirlines, Bamboo Airways, VietravelAirlines) đã bố trí thêm chuyến bay, tăng giờ bay đêm, hạn chế chậm, hủy chuyến dịp nghỉ lễ 2/9. Nhu cầu di chuyển lớn vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng/Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt đã tăng cường thêm 30 đoàn tàu tăng cường từ Hà Nội đi Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới... dịp Quốc khánh 2/9 và dự trù sẵn sàng chạy thêm các đoàn tàu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Một số sản phẩm du lịch đường sắt được ngành phối hợp, liên kết với các Sở quản lý du lịch địa phương xây dựng, triển khai thu hút được đông đảo du khách như: tuyến Hà Nội-Hải Phòng có sản phẩm Food tour Hải Phòng, tuyến Hà Nội-Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng có các sản phẩm du lịch trọn gói, cho thuê toa xe khách tổ chức tiệc trên tàu;…

Chỉ báo tích cực cho mùa du lịch cuối năm

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, sự phục hồi của du lịch trong nước dịp nghỉ lễ năm nay là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ trong việc đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, vì vậy công tác phục vụ khách du lịch tốt, không có các sự cố đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, các địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành, quán triệt, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, cung cấp nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của các doanh nghiệp đã thu hút số lượng đông đảo du khách, thúc đẩy hoạt động du lịch sôi nổi, bùng nổ.

“Thông qua kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đã cho thấy du lịch đang trên đà phục hồi và phát triển rất tích cực. Đây là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch lễ hội cuối năm và mùa đón khách inbound của thị trường Việt Nam”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.