10 sự kiện nổi bật năm 2021

Như thông lệ hằng năm, ngày 31/12, UBND thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện nổi bật của thành phố trong năm 2021. Các sự kiện liên quan dịch Covid-19 chiếm số lượng áp đảo trong 10 sự kiện được bình chọn…

Một góc trung tâm TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: THANH TÂN
Một góc trung tâm TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: THANH TÂN

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 5/2021, cùng cả nước, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%. Kết quả, thành phố có 30 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 94 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

2. TP Thủ Đức, thành phố đầu tiên của thành phố trực thuộc Trung ương, chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh, ghi dấu lần đầu thành lập "thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương" của nước ta. Hình thành TP Thủ Đức là sự thay đổi căn bản về cơ cấu tổ chức, hoạt động của TP Hồ Chí Minh với mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội.

3. TP Hồ Chí Minh trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ tư khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Thành phố đã huy động tất cả lực lượng tham gia chống dịch, trong đó có hơn 80.000 cán bộ y tế. Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, cao điểm là tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và phát huy vai trò của các "pháo đài" phường, xã, thị trấn, tình hình dịch đã từng bước được kiểm soát, khống chế. Kể từ ngày 1/10/2021, số ca tử vong giảm từ 3 con số mỗi ngày xuống còn 2 con số; số ca mắc mới, ca nặng, thở máy cũng giảm sâu so với thời điểm đợt dịch thứ tư bùng phát. Thành quả này có được từ sự hy sinh, đóng góp lớn lao; sự đồng hành, quyết tâm, tin tưởng cao của người dân, doanh nghiệp đối với những quyết sách của thành phố trong thời điểm khó khăn nhất.

4. Thành phố ứng phó phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19.

Với quyết tâm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành ba Nghị quyết về chăm lo, hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu trên địa bàn thành phố có khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch; thành phố đã phát động phong trào "Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", "Lấy sức dân chăm lo cho dân" và thành lập Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh, huy động tất cả nguồn lực có thể để người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, mất việc làm và tất cả người khó khăn có cuộc sống bảo đảm cơ bản cho đến khi thành phố chuyển sang bình thường. Người dân, doanh nghiệp thành phố đã chung sức, đồng lòng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

5. Cả nước vì thành phố, cùng thành phố vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong thời gian thực hiện kiểm soát triệt để, nghiêm ngặt, giãn cách xã hội, người dân đã ủng hộ, chấp hành và tham gia thực hiện từ đường phố đến khu dân cư. Các lực lượng chủ lực (quân đội, công an, y tế) và lực lượng của thành phố được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ; tình nguyện viên cả nước được huy động tổng lực để tham gia vào tất cả lĩnh vực, các khâu của công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Có thể nói, chiến thắng đại dịch Covid-19 là chiến thắng của nhân dân.

6. Chương trình "Dân hỏi-Thành phố trả lời", chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội.

Chương trình được Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức để chính quyền thành phố lắng nghe, đối thoại, giải đáp những nhu cầu, bức xúc, nguyện vọng của người dân. Qua 21 số phát sóng, chương trình đã thu hút hơn 50 triệu lượt người tương tác, gần 220.000 bình luận. Hơn 1,6 triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân thông qua chương trình đã được gửi về các quận, huyện, TP Thủ Đức để xử lý.

7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng.

Lễ tưởng niệm được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp TP Hồ Chí Minh tổ chức lúc 20 giờ 30 phút ngày 19/11/2021. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia phòng, chống dịch; khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí của toàn dân tộc để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. TP Hồ Chí Minh quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế.

Trong điều kiện dịch bệnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/12/2021 được gần 381.532 tỷ đồng, đạt 104,56% dự toán năm và tăng 2,73% so cùng kỳ năm 2020. Có 5 trong số 9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 51,61% so với cùng kỳ. Thành phố giải quyết việc làm cho 300.437 lượt người, đạt 100,1% kế hoạch năm 2021. Hiện, trên địa bàn thành phố có 10.327 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn khoảng 48,97 tỷ USD, dẫn đầu cả nước về số dự án FDI còn hiệu lực. Thành phố có thêm nguồn lực phát triển khi Quốc hội thông qua mức ngân sách giữ lại của thành phố năm 2022 là 21%.

9. Tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân-an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Lực lượng vũ trang thành phố tập trung cho công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn kiên trì trấn áp tội phạm, có những hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần quan trọng giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Với sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, lực lượng vũ trang thành phố đã tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố và đất nước trong năm 2021.

10. Thành phố tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.

Trong thời gian chống dịch, các mô hình kinh doanh trực tuyến, hội nghị trực tuyến, dịch vụ internet, viễn thông… tăng đột biến; hàng loạt giải pháp công nghệ được triển khai trên quy mô lớn trong thời gian ngắn nhất. Đến quý IV/2021, hầu hết người dân đã thích ứng linh hoạt, bắt nhịp lại cuộc sống "bình thường mới". Thành phố đã chủ động, sáng tạo trong công tác đối ngoại; nhận được nhiều nguồn lực, tình cảm, sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn bè quốc tế và các địa phương, ban, ngành trong nước về hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.