10 năm thành lập Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Sáng 20/4, tại Thái Nguyên, Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty SEVT.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty SEVT.

Cùng dự, có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Năm 2023 là cột mốc đánh dấu 15 năm Samsung thực hiện kế hoạch đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam, trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD.

Năm 2013, Công ty SEVT chính thức nhận giấy phép đầu tư tại Thái Nguyên với số vốn ban đầu là 2 tỷ USD, sau 1 năm tăng vốn thêm 3 tỷ USD và đạt mức 5 tỷ USD tổng vốn đầu tư.

Liên tục sau đó, Samsung đầu tư dự án mới và mở rộng tại Thái Nguyên. Đến nay, Samsung đầu tư hơn 7,5 tỷ USD tại Thái Nguyên (chiếm gần 73% tổng số vốn đầu tư FDI toàn tỉnh).

Cùng với đó, Samsung đã tạo ra hệ sinh thái các công ty cung ứng, các vendor cấp 1 tại các Khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy và Sông Công (Thái Nguyên).

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đạt hơn 32 tỷ USD, trong đó Samsung đóng góp tỷ trọng chủ yếu, giải quyết hơn 100 nghìn việc làm, trong đó có khoảng 41% là công dân tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty SEVT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty SEVT.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao Công ty SEVT đã có những đóng góp tích cực và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và Thái Nguyên.

Đồng chí mong muốn, Công ty SEVT nói riêng và Samsung sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Samsung sớm hiện thực hóa kế hoạch nâng tầm vị thế tại Việt Nam, vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu. Phấn đấu trở thành trung tâm nuôi dưỡng nhân tài ưu tú của Việt Nam và là nơi sản xuất thành công những công nghệ hàng đầu thế giới.

Từ đó, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được củng cố và phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung nói riêng và doanh nghiệp FDI nói chung hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đạt hơn 32 tỷ USD, trong đó Samsung đóng góp tỷ trọng chủ yếu, giải quyết hơn 100 nghìn việc làm, trong đó có khoảng 41% là công dân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân đủ sức tham gia, cạnh tranh và kết nối vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; tận dụng hiệu quả các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mang lại để giữ vững vị thế là điểm sáng thu hút đầu tư FDI.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty SEVT. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng tập thể cán bộ, công nhân Công ty SEVT.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Công ty SEVT.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Công ty SEVT.

Tại lễ kỷ niệm, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định, đi qua chặng đường 15 năm đầu tiên tại Việt Nam, thành công của Samsung Việt Nam ngày hôm nay là kết quả của quá trình luôn kiên định với định hướng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, luôn tin tưởng và đồng hành cùng Việt Nam ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Với nền tảng vững chắc 15 năm của Samsung tại Việt Nam và 10 năm Công ty SEVT tại Thái Nguyên, những năm tới Samsung sẽ luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên trên hành trình vươn tới thành công và thịnh vượng chung.

Lãnh đạo Công ty SEVT tuyên dương nhân viên xuất sắc và doanh nghiệp cung ứng ưu tú đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của SEVT.

Lãnh đạo Công ty SEVT tuyên dương nhân viên xuất sắc và doanh nghiệp cung ứng ưu tú đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của SEVT.

Nhân dịp này, lãnh đạo SEVT tuyên dương nhân viên xuất sắc và doanh nghiệp cung ứng ưu tú đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của SEVT.

Có thể bạn quan tâm

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.