Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Lebanon

Nhiều nước trên thế giới bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán công dân khỏi Lebanon trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang căng thẳng.
Một chuyến bay chở người nước ngoài sơ tán khỏi Lebanon. Ảnh: REUTERS
Một chuyến bay chở người nước ngoài sơ tán khỏi Lebanon. Ảnh: REUTERS

Sử dụng các trung tâm trung chuyển

Ngày 5/10, Australia bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán công dân khỏi Lebanon. Khoảng 229 người đã đến CH Cyprus - đảo quốc nằm ở phía đông Địa Trung Hải, cách Thủ đô Beirut của Lebanon khoảng 40 phút di chuyển bằng máy bay - trên chuyến bay thương mại do Australia thuê riêng. Giới chức Australia và CH Cyprus cho biết, có thể sẽ có thêm nhiều chuyến bay sơ tán khác, tùy theo nhu cầu thực tế.

Không chỉ Australia, nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Slovakia cũng đã sử dụng các trung tâm trung chuyển gần Lebanon như CH Cyprus để hỗ trợ sơ tán công dân rời khỏi vùng chiến sự. Anh và Mỹ cũng đã điều động nhân sự đến CH Cyprus để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán trong trường hợp cần thiết. Trong đợt leo thang xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Hezbollah năm 2006, gần 60.000 người đã được sơ tán khỏi Lebanon thông qua các trung tâm vận chuyển của CH Cyprus.

Công dân của nhiều nước châu Âu cũng được sơ tán theo các ngả khác để rời khỏi Lebanon. Chuyến bay thứ hai của Hà Lan đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Eindhoven, phía đông nam nước này, vào tối 5/10 theo giờ địa phương, đưa 170 người từ Lebanon về Hà Lan an toàn. Trong số này có hơn 100 người là công dân Hà Lan, số còn lại là công dân Bỉ, Pháp, Áo và Tây Ban Nha. Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 250 công dân nước này đã rời Lebanon.

Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một máy bay quân sự đã đưa 96 công dân nước này trở về từ Lebanon. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã sơ tán an toàn hơn 200 công dân nước này khỏi Lebanon. Đại sứ quán Trung Quốc tại Lebanon vẫn tiếp tục hoạt động và hỗ trợ công dân Trung Quốc ở lại.

Trong khi đó, rạng sáng 6/10 theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành 5 đợt oanh kích vào miền nam Beirut và vùng ngoại ô, trong đó có 4 đợt quy mô rất dữ dội. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo quân đội nước này đã phá hủy số lượng lớn tên lửa và rocket của Hezbollah, đồng thời đang phá hệ thống đường hầm của Hezbollah ở gần biên giới.

Beirut cần hơn 400 triệu USD viện trợ

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cho biết, nước này đang đương đầu với một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử. Ông Najib Mikati và Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Lebanon Imran Riza cùng kêu gọi huy động 426 triệu USD để giúp đỡ những người dân chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang leo thang.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này sẽ cung cấp gần 157 triệu USD viện trợ nhân đạo mới để hỗ trợ người dân Lebanon và khu vực. Khoản hỗ trợ này cũng sẽ giúp đỡ những người phải di tản sang nước láng giềng Syria.

Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp để chuyển hướng các quỹ ban đầu dành cho các chương trình phát triển tại Lebanon sang viện trợ khẩn cấp cho những người dân phải di dời do xung đột. WB hiện có 1,5 tỷ USD để tài trợ cho các chương trình tại quốc gia Trung Đông này. Số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cho hàng trăm nghìn người phải di dời.

Nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Lebanon, Italy cũng đã cấp 17 triệu euro để hỗ trợ dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Lebanon. Anh đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Lebanon với hơn 13,12 triệu USD.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm các tuyến đường tiếp tế vào Lebanon vẫn thông suốt, cho phép cung cấp viện trợ cứu sinh nhanh chóng và an toàn cho trẻ em có nhu cầu. Theo UNICEF, trong số những người bị ảnh hưởng, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột. Theo báo cáo, hơn 690 trẻ em đã bị thương ở Lebanon trong 6 tuần qua. Hiện ước tính có hơn 400.000 trẻ em đã phải rời bỏ nhà cửa. UNICEF kêu gọi áp đặt lệnh ngừng bắn khẩn cấp và bảo vệ trẻ em từ tất cả các bên.