Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á

“Trong năm 2021, dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 rất nặng nề ở tỉnh Khánh Hòa, nhưng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam đã bàn giao 10 chiếc tàu cho khách hàng quốc tế, với doanh thu 305 triệu USD. Năm 2023, nhà máy có kế hoạch đóng 12 tàu, trong đó có 3 tàu với tải trọng 110 nghìn tấn/tàu. Đây là nhà máy đóng tàu biển lớn nhất Đông Nam Á”, ông Lee Jong Chan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam.
Toàn cảnh Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam.

Từ năm 2008 đến nay, Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam (đặt tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã bàn giao 151 tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, với trọng tải từ 35 nghìn - 110 nghìn tấn/tàu. Tổng giá trị doanh thu đạt hơn 4,8 tỷ USD, mỗi năm đóng góp ngân sách tỉnh Khánh Hòa khá lớn. Nhà máy luôn có trên dưới 5.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động làm việc.

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á ảnh 1

Cần cẩu có sức nâng 700 tấn, được ví như “quả tim” của nhà máy.

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á ảnh 2

Địa điểm đóng tàu - hay còn gọi âu tàu.

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á ảnh 3

Mô-đun phần mũi tàu, là một trong nhiều mô-đun chờ ghép vào thành chiếc tàu hoàn chỉnh.

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á ảnh 4

Tàu có trọng tải 70 nghìn tấn chờ bàn giao cho khách hàng.

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á ảnh 5

Lắp đặt phần đáy tàu.