Ngôi sao mới trên chính trường Malaysia

Ngày 11-9 vừa qua, Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq Abdul Rahman (trong ảnh) đã có bài phát biểu gây ấn tượng tại một diễn đàn mở trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 tổ chức tại Hà Nội. Chỉ mới 26 tuổi, ông Syed Saddiq được xem như ngôi sao mới nổi trên chính trường Malaysia kể từ khi nhậm chức cách đây hai tháng.

Ảnh: FINROLL NEWS
Ảnh: FINROLL NEWS

Là một trong năm diễn giả được mời tham dự Diễn đàn mở về khởi nghiệp sáng tạo của WEF ASEAN 2018 ngày 11-9, Bộ trưởng Syed Saddiq gây ấn tượng với những người có mặt trong hội trường với khả năng diễn đạt hoạt bát, ngoại hình điển trai cùng những kiến thức phong phú về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lập tức, những thông tin về hành trình trở thành chính trị gia có tầm ảnh hưởng của vị Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia trở thành tiêu điểm của truyền thông châu Á trong những ngày qua.

Theo Channel News Asia, ông Syed Saddiq sinh ra tại thành phố Johor Bahru, bang Johor của Malaysia. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành luật tại Trường đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) năm 2014. Trong thời gian là sinh viên, ông từng gây ấn tượng khi ba lần đoạt giải diễn giả xuất sắc nhất châu Á tại cuộc thi hùng biện do Anh tổ chức. Ông Syed Saddiq cũng đã hai lần nhận được học bổng của Trường đại học Oxford danh giá, tuy nhiên ông đã từ chối để tiếp tục “ở lại và phục vụ người dân Malaysia”.

Ông Syed Saddiq trở thành hiện tượng trên chính trường Malaysia vào năm 2016, khi cùng 24 thanh niên khác thành lập nhóm “Thay đổi do thế hệ trẻ dẫn dắt”. Nhóm này ra tuyên bố phản đối việc Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục nắm quyền sau bê bối tham nhũng, hối lộ liên quan dự án phát triển 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tiếp đó, ông vượt qua ứng cử viên của đảng Barisan Nasional là ông Datuk Seri Razali Ibrahim, người từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thanh niên & Thể thao giai đoạn 2009 - 2013, để trở thành ứng cử viên Quốc hội ở khu vực Muar trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia tháng 5 vừa qua.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Malaysia vào tháng 7-2018, ông Syed Saddiq là người phát ngôn và là một trong những người sáng lập đảng cầm quyền do Thủ tướng Mahathir Mohamad lãnh đạo. Tuyên thệ nhậm chức khi chưa đầy 26 tuổi, ông Syed Saddiq là bộ trưởng liên bang trẻ nhất kể từ khi Malaysia độc lập năm 1957. Người tiền nhiệm là ông Khairy Jamaluddin cũng từng là bộ trưởng trẻ nhất khi được bổ nhiệm lúc 37 tuổi vào năm 2013.

Theo SCMP, ông Syed Saddiq được coi là “cánh tay phải” và nhân tố quan trọng trong “Chiến dịch thanh niên” của Thủ tướng Mahathir. Ông Syed Saddiq thường xuất hiện bên ông Mahathir trong các cuộc họp báo hoặc trong các bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội. Trong một video được đăng tải lên kênh Youtube hồi đầu năm, khi đang thảo luận về vấn đề trang bị tiếng Anh cho người trẻ, ông Syed Saddiq đã thể hiện sự gần gũi với Thủ tướng khi gọi ông Mahathir là “cikgu Mahathir” (thầy Mahathir). Sở hữu số lượng hơn một triệu người theo dõi trên các phương tiện truyền thông, vị Bộ trưởng trẻ tuổi được cho là sẽ giúp Thủ tướng 93 tuổi của Malaysia tạo dựng hình ảnh thân thiện, kết nối hơn với truyền thông và các cử tri, đặc biệt là các cử tri trong độ tuổi thanh niên.

Kể từ khi nhậm chức, ông Syed Saddiq đã đạt được những thành công nhất định. Ông đã chỉ ra điều kiện làm việc cực khổ của khoảng 400.000 người lao động tại thành phố Johor và đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện tình trạng này. Mục tiêu trước mắt của Bộ trưởng 26 tuổi là vận động giảm độ tuổi bầu cử từ 21 xuống 18, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ Malaysia quan tâm hơn đến chính trị. Giới phân tích cho rằng, sự ủng hộ lớn từ phía người dân, đặc biệt là thanh niên dành cho ông Syed Saddiq trong thời gian gần đây đang cho thấy sự tin tưởng và hy vọng của người dân Malaysia vào thế hệ chính trị trẻ tuổi.