Ngắm Huế từ “Thượng thành”

Đó là con đường vừa được nối thông để ngắm Kinh thành Huế từ trên cao. Người địa phương vẫn quen gọi đây là khu vực “Thượng thành”, nơi từng chứng kiến cuộc “di dân lịch sử” của hơn 4.000 hộ đến nơi tái định cư để trả lại không gian xưa cho Kinh thành Huế. Nơi này vừa được mở cửa để du khách có thể dạo bộ tham quan, hóng mát và chiêm ngưỡng cảnh đẹp cổ kính cả trong lẫn ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
Ngắm Huế từ “Thượng thành”

Được mở cửa từ những ngày giữa tháng 2, đoạn đường đi bộ kéo dài từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập) thu hút hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước, cũng như người dân Huế đến tham quan, chụp ảnh. Ngoài được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tuyệt đẹp của hai cửa Thể Nhơn và cửa Quảng Đức, du khách khi đi qua về giữa hai cửa nay sẽ ngang qua Kỳ đài Huế.

Kỳ đài nằm đối diện với Đại nội Huế, được xây dựng năm Gia Long thứ 6 (1807) có chiều cao 37m. Tại đây nhiều khẩu thần công vẫn được giữ nguyên để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng cũng như chụp ảnh. Dạo bộ ở đây, khách có thể phóng tầm nhìn đến một số không gian, công trình kiến trúc bên ngoài như sông Hương, Phu Vân Lâu, Nghinh Lương Đình, hay vẻ uy nghi, tráng lệ của Ngọ Môn và Lầu Ngũ Phụng khi hướng vào phía trong. Đây được xem là cung đường dạo bộ lý tưởng và mát mẻ bởi có sông Hương bên cạnh cũng như hệ thống cây xanh dày đặc, thông thoáng. Nhiều du khách từng qua về đoạn này nhưng khi đặt chân lên “Thượng thành” đã không khỏi choáng ngợp bởi sự đồ sộ được xây dựng dưới thời Vua Gia Long.

“Đến Huế nhiều lần, tôi thường đi qua hai cửa Thể Nhơn và Quảng Đức để vào Đại Nội nhưng đây là lần tôi đứng trên cao và đi dạo dọc theo bờ tường Kinh thành để phóng tầm mắt ngắm Huế một cách rất lạ và đẹp”, chị Nguyễn Thùy Chi đến từ Đà Nẵng chia sẻ.

Ngoài việc mở cửa “Thượng thành” để phục vụ du khách, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị quản lý cho biết thời gian tới sẽ trưng bày thêm hình ảnh các nghi lễ cung đình, phục dựng cảnh lính gác tuần tra nhằm giúp quang cảnh sinh động, thú vị hơn và dự kiến đến năm 2025, toàn bộ Kinh thành Huế sẽ nối thông hoàn toàn để du khách có thể đi bộ, ngắm cảnh và khám phá hệ thống tường bao độc đáo này.