Nga-Mỹ đàm phán tại Saudi Arabia

Các quan chức Nga và Mỹ tiến hành đàm phán tại Saudi Arabia về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ cũng họp về tình hình Ukraine. Trong khi đó, châu Âu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng và bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung về ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
Hai phái đoàn Mỹ (trái) và Nga đàm phán tại Saudi Arabia. Ảnh: SKY NEWS
Hai phái đoàn Mỹ (trái) và Nga đàm phán tại Saudi Arabia. Ảnh: SKY NEWS

Đàm phán Nga-Mỹ đạt kết quả tích cực

Các quan chức Nga và Mỹ đàm phán tại Điện Diriyah, Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine. Dẫn đầu phái đoàn Nga và Mỹ lần lượt là Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio. Đây là cuộc đàm phán quan trọng nhất từ trước đến nay giữa hai nước từ thời Chiến tranh lạnh về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cuộc đàm phán đánh dấu bước đi lớn nữa của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đảo ngược chính sách cô lập Nga mà Washington xây dựng từ thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Về kết quả cuộc đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga đã nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ song phương và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Rubio và người đồng cấp Nga Lavrov nhất trí thiết lập một cơ chế tham vấn để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí đặt nền móng cho hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực địa-chính trị, kinh tế và đầu tư sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov nêu rõ, Nga và Mỹ sẽ thảo luận về xung đột Ukraine “vào thời điểm thích hợp”. Ông Ushakov nhấn mạnh cuộc đàm phán diễn ra 4 tiếng rưỡi giữa Nga và Mỹ đạt được thành công, cho biết hai bên thảo luận về các điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này xuất hiện những diễn biến mới. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình, ông Miroslav Jenca, tái khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ở Ukraine cũng phải tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, phù hợp Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Ông Miroslav Jenca nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao cần tập trung vào việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. LHQ khuyến khích đối thoại giữa các bên liên quan, hoan nghênh mọi nỗ lực và sáng kiến với sự tham gia đầy đủ của Ukraine và Nga để hướng tới mục tiêu hạ nhiệt xung đột và giảm đến mức thấp nhất tác động của xung đột đối với dân thường.

EU kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng

Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng thủ của châu lục, đồng thời bảo đảm an ninh cho Ukraine. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis thông báo, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp hơn 30 tỷ euro (31,3 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2025.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris nhằm thảo luận về an ninh khu vực, cũng như về cách thức củng cố bất kỳ thỏa thuận nào mà Tổng thống Trump có thể đạt được với Nga, đồng thời củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán. Hội nghị diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ có hai cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine về khả năng khởi động đàm phán hòa bình liên quan cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua.

Về đề xuất của Thủ tướng Anh Keir Starmer liên quan việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột, một số nước châu Âu bày tỏ sẵn sàng tham gia lực lượng này trong khi các nước khác tỏ ra thận trọng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình phải có sự đồng thuận của Ukraine và việc thảo luận về sự tham gia của Đức trong phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng, ý tưởng thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là phức tạp và có thể không hiệu quả.