Phóng viên (PV): Vicas Art Studio cho thấy bước đi mới của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trong phát triển công nghiệp văn hóa. Vai trò cá nhân của ông trong những hoạt động này là gì?
PGS, TS Bùi Quang Thắng (BQT): Với tư cách là giám đốc nghệ thuật, tôi cần phát hiện được những nghệ sĩ tài năng, trẻ càng tốt và có xu hướng đương đại. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi cảm nhận được rất nhanh những tác phẩm nào, tác giả nào là phù hợp, sau đó tôi tuyển chọn tác phẩm, tìm ý tưởng cho sự kiện và lên kế hoạch tổ chức triển lãm. Những việc khác như truyền thông, PR, tổ chức sự kiện… thì đã có các đồng nghiệp của trung tâm làm.
PV: Gần sáu tháng hoạt động, ông thấy sự kiện nào là thành công nhất?
BQT: Với tôi, mỗi sự kiện của Vicas Art Studio đều là kết quả của những suy tính khá chu đáo, từ mục đích của trung tâm và quan điểm nghệ thuật tương ứng cho đến thu hút khán giả và mời họ thưởng thức những món ăn tinh thần mới. Do đó, khó có thể nói sự kiện nào thành công hơn sự kiện nào. Trong khoảng sáu tháng, chúng tôi đã tổ chức được bốn triển lãm tranh chuyên đề gồm: “Tam Tấu”, “Thiên hình vạn trạng”, “Go go 2018, “Hoa và Đàn bà”, và hiện nay là triển lãm “Rác xuân 2018”. Đây là triển lãm đầu tiên có xu hướng đương đại rõ nét nhất, một sự kiện thể hiện rõ quan điểm nghệ thuật cũng như mục đích của trung tâm. Đó là sứ mệnh hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại mà Vicas Art Studio đã, đang và sẽ hướng tới. Ngoài ra, chúng tôi còn có những buổi nói chuyện về nghệ thuật của các chuyên gia nước ngoài, những trình diễn âm nhạc thể nghiệm thu hút được đông đảo công chúng.
Lê Hữu Hiếu, “Vô đề”, chất liệu tổng hợp, 160x160. Tranh tại triển lãm “Tam Tấu” (11-2017).
PV: Không thể phủ nhận, Vicas Art Studio đã có bước khởi đầu khá thuận lợi. Nhưng phải chăng con đường đã qua không chỉ như vậy?
BQT: Dĩ nhiên, chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn. Trước hết, tuy là một thiết chế thuộc nhà nước nhưng lại không có biên chế và kinh phí hoạt động riêng. Những người tham gia làm cho trung tâm đều là những cán bộ nghiên cứu của Viện, làm kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của trung tâm, có thể gọi là những “tình nguyện viên”, vì thế rất khó để mỗi người có thể toàn tâm, toàn sức cho những hoạt động sáng tạo của trung tâm. Thứ hai, kinh phí để hoạt động nghệ thuật của trung tâm còn nghèo nàn, chúng tôi cũng đã chủ động gây quỹ nhưng chưa được nhiều, vì thế những hoạt động nghệ thuật còn ở quy mô nhỏ, chưa có tầm ảnh hưởng rộng lớn.
PV: Dù hơi sớm nhưng hình dung của ông về Vicas Art Studio ở thì tương lai sẽ như thế nào?
BQT: Tôi mong rằng, Vicas Art Studio kiên định với mục tiêu đã đề ra ban đầu, sẽ trở thành ngôi nhà chung của nghệ sĩ cũng như của người yêu nghệ thuật và nó góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật ở Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn ông!