Mối lo khủng bố tại châu Âu

Bảy đối tượng với nhiều quốc tịch khác nhau mới đây bị cảnh sát Đức bắt giữ do nghi ngờ ủng hộ tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và muốn tiến hành các cuộc tấn công gây chấn động. Vụ bắt giữ cho thấy Đức nói riêng và châu Âu nói chung vẫn đang đối mặt những nguy cơ tiềm tàng từ chủ nghĩa khủng bố.
0:00 / 0:00
0:00
Pháp tăng cường cảnh sát tại những khu vực đông người nhằm đề phòng khủng bố. Ảnh: VOCAL EUROPE
Pháp tăng cường cảnh sát tại những khu vực đông người nhằm đề phòng khủng bố. Ảnh: VOCAL EUROPE

Theo thông tin từ các công tố viên Đức, ngày 6/7 vừa qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy nghi phạm có quốc tịch Turmenistan, Tajikistan và Kyrgyzstan tại bang North Rhine-Westphalia, miền tây nước Đức. Các đối tượng này được cho là đã quen biết nhau từ lâu và nhập cảnh vào Đức từ Ukraine, ngay sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái.

Các nghi phạm này đã thành lập tổ chức khủng bố vào tháng 6/2022 và đang lựa chọn các mục tiêu để lên kế hoạch tấn công cũng như tìm cách mua vũ khí. Tuy nhiên, vào thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, các đối tượng trên vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào. Ngoại trừ nghi phạm có quốc tịch Kyrgyzstan, các đối tượng bị bắt giữ còn lại đang tiến hành gây quỹ cho IS. Hoạt động này được thực hiện kể từ tháng 4/2022. Cơ quan chức năng cũng phát hiện các đối tượng đã nhiều lần chuyển tiền ra nước ngoài cho tổ chức khủng bố này.

Reuters cho hay, cơ quan tình báo ở nhiều nước châu Âu thời gian qua đã cảnh báo nguy cơ khủng bố vẫn tiềm tàng ở khu vực này. Trước tình hình đó, cảnh sát Bỉ, Hà Lan và Đức đã tiến hành các chiến dịch quy mô nhằm khám xét, truy bắt nghi can khủng bố nhằm ngăn chặn các vụ tấn công. Cùng ngày 6/7 vừa qua, lực lượng an ninh Hà Lan đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi có liên hệ IS. Các nghi phạm bao gồm một người đàn ông từ Tajikistan và vợ y có quốc tịch Kyrgyzstan. Cả hai là dân nhập cư vào Hà Lan từ năm 2022. Cơ quan công tố Hà Lan cho biết, dù các đối tượng này chưa cụ thể hóa các kế hoạch tấn công, song bằng chứng cho thấy chúng “đủ nghiêm trọng” để cảnh sát cần can thiệp.

Trong khi đó tại Bỉ, cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc khám xét trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố, mới nhất là tại thành phố Verviers thuộc tỉnh Liège. Trước đó, hồi đầu tháng 5, cảnh sát nước này thông báo đã bắt giữ bảy đối tượng bị tình nghi thuộc một nhóm ủng hộ IS và lên kế hoạch thực hiện một “vụ tấn công khủng bố”. Theo thông báo, bốn người trong số các nghi phạm nói trên là những người gốc Chechnya và ba trong số đó mang quốc tịch Bỉ. Các nghi phạm đã bàn bạc về một số kịch bản khủng bố trên lãnh thổ Bỉ, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu.

Reuters dẫn một đánh giá chung công bố hồi tháng 6 về các mối đe dọa khủng bố, trong đó Cơ quan điều phối phân tích mối đe dọa của Bỉ (OCAM) đã cảnh báo bộ máy tuyên truyền của IS và chân rết của tổ chức này “đang hoạt động hết tốc lực” khuyến khích các cuộc tấn công cực đoan. Phần lớn, tổ chức này tuyên truyền qua các kênh trên internet. Bên cạnh đó, những phần tử của IS cũng thâm nhập vào các quốc gia châu Âu nhằm trực tiếp truyền bá, gieo rắc các tư tưởng cực đoan.

Trước tình hình đó, Điều phối viên quốc gia về chống khủng bố và an ninh (NCTV) tại Hà Lan lưu ý, đây là những tín hiệu ngày càng tăng cho thấy các tổ chức thánh chiến đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. Báo cáo mới nhất của tổ chức này được công bố vào cuối tháng 5, mô tả mối đe dọa đến chủ yếu từ các mạng lưới do các cấu trúc của IS ở Syria và Afghanistan kiểm soát.

Về phần mình, Liên minh châu Âu (EU) đang thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc chống lại mối đe dọa khủng bố dai dẳng không chỉ từ IS mà còn từ al-Qaeda và tất cả các chi nhánh của các tổ chức này trong khu vực. Thời gian qua, giới chức khu vực này đã mở rộng hàng loạt chiến dịch quy mô lớn, với sự phối hợp của nhiều quốc gia nhằm phát hiện và ngăn chặn các âm mưu khủng bố. Dù vậy, giới phân tích cho rằng, EU vẫn cần duy trì cảnh giác vì chỉ cần một sự lơ là nhỏ cũng có thể khiến những cuộc tấn công đẫm máu xảy ra.