Mexico đối phó sự lộng hành của tội phạm

Hơn 1.000 thành viên của lực lượng an ninh Mexico đã được điều động tham gia chiến dịch tìm kiếm và giải cứu hơn 10 nhân viên thuộc cơ quan cảnh sát bang Chiapas, bị băng đảng tội phạm bắt làm con tin ngày 27/6 vừa qua. Đây được xem là chiến dịch giải cứu con tin quy mô nhất Mexico từ trước tới nay, trong bối cảnh tội phạm nước này ngày càng trở nên lộng hành.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Mexico tham gia chiến dịch. Ảnh: BRIGHT SPOT
Lực lượng an ninh Mexico tham gia chiến dịch. Ảnh: BRIGHT SPOT

AP dẫn lời các nhà chức trách Mexico cho biết, hơn 1.000 thành viên của các lực lượng an ninh liên bang đã được huy động tiến hành chiến dịch lớn nhằm tìm kiếm 16 nhân viên thuộc cơ quan an ninh bang Chiapas, miền nam nước này, bị các tay súng bắt cóc một ngày trước đó.

Theo AP, vụ bắt cóc xảy ra tại đoạn đường cao tốc nối thị trấn Ocozocautla và thành phố Tuxtla Gutierrez - thủ phủ bang Chiapas, cách Thủ đô Mexico City khoảng 700km về phía tây nam. Một nhóm đối tượng có vũ trang đã chặn một chiếc xe buýt chở 33 nhân viên của sở cảnh sát bang và khống chế những người trên xe. Những kẻ bắt cóc sau đó thả 17 phụ nữ và giữ lại 16 nam giới trên xe.

Trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã ra lệnh giải cứu các nhân viên cơ quan cảnh sát bị giữ làm con tin, đồng thời tuyên bố không khoan nhượng đối với những kẻ bắt cóc. Ông Obrador cho biết, các con tin không phải là cảnh sát mà là các nhân viên làm việc tại một nhà tù thuộc cơ quan an ninh địa phương. Ngày 30/6, Thống đốc bang Chiapas, ông Rutilio Escandon cho biết, 16 nhân viên nói trên đã được trả tự do sau ba ngày bị các tay súng chưa xác định được danh tính bắt cóc.

Giới chức Mexico cho rằng đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ và dường như liên quan tranh chấp giữa các nhóm tội phạm để gia tăng áp lực đối với cảnh sát trong khu vực nhằm tranh giành quyền kiểm soát buôn bán ma túy và người nhập cư. Truyền thông Mexico trước đó đã đăng video về những người bị bắt cóc, một trong số họ nói rằng các nghi phạm yêu cầu ba quan chức an ninh nhà nước từ chức. Một trong những băng đảng hoạt động ở Chiapas đã cáo buộc các quan chức cảnh sát thiên vị một băng đảng đối thủ.

Theo Reuters, vụ bắt cóc vừa qua tại Chiapas đánh dấu tranh chấp lan rộng giữa các băng nhóm tội phạm. Bang Chiapas từ lâu đã trải qua các cuộc xung đột về đất đai, sắc tộc, chính trị và tôn giáo, nhưng rất ít khi ghi nhận bạo lực giữa các băng đảng ma túy. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Sinaloa, tổ chức thống trị khu vực này và băng đảng Jalisco New Generation. Ngày 19/6, một cuộc đối đầu giữa quân đội và các thành viên được cho là tội phạm có tổ chức đã khiến một sĩ quan Lực lượng Vệ binh quốc gia và một thường dân thiệt mạng ở Ocozocautla, gần nơi xảy ra vụ bắt cóc vừa qua. Ngày 27/6, cảnh sát ở thành phố Tapachula, gần biên giới với Guatemala, cho biết hai xe tuần tra đã bị hư hại trong một vụ nổ với chất nổ tự chế bên ngoài một đồn cảnh sát.

Cuối năm 2006, dưới thời cựu Tổng thống Felipe Calderon, Mexico đã phát động một chiến dịch quân sự chống ma túy quy mô. Tuy nhiên, chiến dịch này đã gây ra các cuộc tranh cãi nảy lửa khi không giải quyết được tận gốc vấn đề, thay vào đó, càng khiến cuộc đấu đá giữa các băng đảng trở nên khốc liệt hơn. Kể từ khi phát động chiến dịch đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 350.000 vụ giết người và khoảng 110.000 vụ mất tích, phần lớn do các tổ chức tội phạm thực hiện.

Trong khi đó, sau khi lên nắm quyền vào năm 2018, đương kim Tổng thống Obrador theo đuổi giải pháp “mềm” để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và các băng đảng. Dù vậy, chiến lược này cũng có những hạn chế nhất định. Trước tình hình đó, giới phân tích cho rằng, giới chức Mexico cần phải thiết lập một chiến lược dài hạn, với các mục tiêu rõ ràng mới mong có thể thoát khỏi nạn buôn lậu ma túy và xung đột dai dẳng giữa các băng đảng tội phạm nhiều năm nay.