Chinh phục lĩnh vực mới
Cách đây hơn 10 năm, bộ phận sàng lọc, chẩn đoán trước sinh chỉ là một phòng rất nhỏ trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Là bác sĩ trẻ mới ra trường, chị Thúy Linh đã chủ động xin nhận công việc đầy thử thách, tham gia nghiên cứu và phát triển lĩnh vực mới. Từ một vài kỹ thuật sơ khai ban đầu như xét nghiệm triple test, xét nghiệm double test hay thủ thuật chọc ối, xét nghiệm các bất thường di truyền cơ bản cho thai nhi… thì đến nay Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật ngang tầm với các trung tâm lớn trên thế giới.
“Bên cạnh quá trình sinh đẻ, sản khoa còn một mảng rất lớn liên quan bệnh lý của thai nhi mà nếu được phát hiện sớm, có kế hoạch quản lý thai kỳ tốt cùng với phương án hồi sức cấp cứu kịp thời thì cơ hội cứu sống các em bé không may mang dị tật bẩm sinh sẽ tăng lên đáng kể”, TS Thúy Linh chia sẻ lý do theo đuổi lĩnh vực này.
Trong vai trò Phó Giám đốc Trung tâm, TS Đinh Thúy Linh được Ban giám đốc bệnh viện giao nhiêm vụ tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật tân tiến của y học thế giới về Việt Nam như: sàng lọc không xâm lấn NIPS, sàng lọc tiền sản giật (hiện đang thực hiện miễn phí tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), thành lập hội đồng hội chẩn liên viện định kỳ giữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường đại học Y Hà Nội để lên kế hoạch quản lý thai kỳ cho những trường hợp thai nhi có bất thường. Suốt 5 năm qua, thông qua sự phối hợp liên viện, hàng nghìn em bé mang những dị tật nặng đã được chẩn đoán trước sinh, theo dõi quản lý và hồi sức cấp cứu ngay tại thời điểm chào đời để có thể tiếp nhận điều trị sau sinh và trở thành những em bé khỏe mạnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực sàng lọc sơ sinh cũng đạt nhiều bước tiến.
“Rất nhiều bệnh lý nếu được phát hiện sớm sau sinh thì việc điều trị, cứu chữa sẽ đơn giản hơn nhiều. Ví như “thời gian vàng” điều trị nhiều bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ là những tháng đầu ngay sau sinh như bệnh lý suy giáp bẩm sinh; bệnh lý điếc bẩm sinh nếu không phát hiện sẽ dẫn đến mất khả năng ngôn ngữ… Vì vậy, bên cạnh giai đoạn trước sinh thì sàng lọc sơ sinh cũng là lĩnh vực tôi rất tâm huyết muốn lan tỏa đến cộng đồng”, TS Đinh Thúy Linh chia sẻ.
Trái tim người mẹ
Tinh thần làm việc của TS Linh đã truyền cảm hứng cho các bác sĩ tại trung tâm. Bác sĩ Phạm Quỳnh Ly cho biết: Hằng tuần, chị Linh sẽ đưa ra một chủ đề để các bác sĩ cùng thảo luận, hay sinh hoạt khoa học bằng tiếng Anh để tiếp cận với các cập nhật y khoa mới nhất trên thế giới. Năng lượng tích cực của chị đã tiếp cho chúng tôi động lực học hỏi và nâng cao kiến thức mỗi ngày.
“Bệnh nhân của mình phần lớn đều có hoàn cảnh rất đặc biệt khi người mang bệnh không phải là họ mà là con họ. Ở hoàn cảnh đó, điều các thai phụ cần không chỉ là sự hỗ trợ về mặt y tế mà còn cả sự sẻ chia về mặt tinh thần. Là một người mẹ, mình có sự đồng cảm đặc biệt đó”.
Với mong muốn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình thiêng liêng làm mẹ, TS Đinh Thúy Linh đã tích cực tham gia những buổi tọa đàm, chia sẻ kiến thức y khoa đặc biệt trong lĩnh vực sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Ngoài công việc ở viện, hiện TS Linh còn tham gia giảng dạy tại Trường đại học Y cũng như tích cực tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
Nhiều năm gắn bó và thắp lên hy vọng cho hành trình đặc biệt đó, TS, bác sĩ Đinh Thúy Linh đã trở thành “mẹ đỡ đầu” của vô vàn những em bé như vậy. Vì thế, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cũng rất đặc biệt khi thường xuyên tiếp những vị khách nhí quay lại thăm. Nhiều em bé còn mang tên của bác sĩ như một sự tri ân… Niềm hạnh phúc đó là động lực để những người như TS Linh cùng những đồng nghiệp không ngừng cố gắng hơn mỗi ngày.