Lỗ hổng an ninh tại Pakistan

Cảnh sát Pakistan thông báo, kẻ đánh bom liều chết tại đền thờ Hồi giáo thành phố Peshawar ngày 30/1 vừa qua mặc đồng phục cảnh sát và đội mũ bảo hiểm khi thực hiện vụ tấn công. Bằng cách này, đối tượng đã có thể qua mặt được lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh và cứu hộ Pakistan tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh và cứu hộ Pakistan tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: REUTERS

Ngày 2/2, lực lượng chức năng Pakistan đã công bố chi tiết mới liên quan đối tượng đánh bom liều chết tại một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Peshawar khiến 101 người thiệt mạng, phần lớn là cảnh sát. Theo đó, đối tượng này mặc đồng phục cảnh sát và đội mũ bảo hiểm khi thực hiện vụ tấn công. Vì vậy, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ngày hôm đó đã không hề nghi ngờ và kiểm tra đối tượng này để y có cơ hội gây ra cuộc tấn công đẫm máu.

Sau quá trình điều tra và xem xét hình ảnh, chứng cứ thu thập được qua hệ thống camera, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Moazzam Jah Ansari khẳng định, có “một mạng lưới” đằng sau kẻ đánh bom này và cơ quan chức năng Pakistan vẫn đang tiến hành điều tra. Cảnh sát Pakistan cũng tiết lộ đã có manh mối rõ ràng xác định danh tính kẻ đánh bom, song chưa công bố cụ thể. Trước đó, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi.

Theo AFP, vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một đơn vị cảnh sát chống khủng bố của thành phố Peshawar, một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố. Hiện, các nhà điều tra thuộc các cơ quan tình báo và cơ quan chống khủng bố của Pakistan đang tập trung điều tra để xác định cách thức kẻ tiến công vượt qua hàng rào an ninh chặt chẽ này. Giới chức Pakistan không loại trừ khả năng hung thủ có “tay trong” ở lực lượng an ninh nên đã mang trót lọt lượng lớn thuốc nổ vào trong đền thờ.

Sau khi vụ đánh bom khiến hơn 200 người chết và bị thương xảy ra, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ kẻ chủ mưu vụ việc. Trong tuyên bố, Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết, ông Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương nhanh chóng bình phục. Ông đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết của LHQ với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực đối phó chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Paulina Kubiak cho biết, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Csaba Korosi vô cùng phẫn nộ trước hành vi đánh bom tại Peshawar, cho rằng nhắm mục tiêu vào những người đang cầu nguyện là hành động “thật sự tàn nhẫn và hèn nhát”.

Theo suy đoán của lực lượng chức năng Peshawar, vụ đánh bom liều chết tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố này là cuộc trả thù có chủ đích nhằm vào lực lượng cảnh sát. “Chúng tôi đang ở tuyến đầu chống lại các phiến quân và đó là lý do tại sao chúng tôi trở thành mục tiêu bị tiến công. Mục đích của vụ đánh bom là nhằm làm mất tinh thần của lực lượng an ninh”, Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar Muhammad Ijaz Khan nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội Twitter, Sarbakaf Mohmand, một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan đã thừa nhận là chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu. Kể từ khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát nước láng giềng của Pakistan là Afghanistan từ tháng 8/2021, số vụ tiến công nhằm vào các trạm kiểm soát an ninh đã tăng mạnh ở các khu vực gần Peshawar, thủ phủ tỉnh biên giới Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Tuy nhiên, không có nhiều vụ gây thương vong hàng loạt.

Đại diện cảnh sát Pakistan cho rằng, một nhóm phiến quân có liên kết trực tiếp với lực lượng Taliban ở Pakistan, là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) có thể đứng sau vụ tiến công ở Peshawar. TTP đã nổi dậy tại quốc gia Nam Á này trong 15 năm qua. Đây là một nhóm khác nhưng cũng có quan hệ mật thiết với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Năm 2014, TTP từng tiến công một trường học dành cho con em các binh sĩ quân đội Pakistan. Vụ việc khiến 150 người thiệt mạng, trong đó hầu hết các nạn nhân đều là học sinh.