Lan tỏa văn hóa đọc, văn hóa sống

Ngày 16/4, UBND tỉnh Bến Tre đã khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày sách tại Bến Tre có nhiều hoạt động đa dạng phong phú như: Liên hoan không gian xếp sách nghệ thuật và trưng bày không gian sách; Tư liệu bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Cuộc thi “Cảm nhận sách” và tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc” trong đoàn viên thanh niên; Cuộc thi Liên hoan Cán bộ thư viện giỏi; Ngày hội công nghệ STEM và cuộc thi robocon… Các hoạt động này sẽ diễn ra đến hết 19/4.

Còn tại Hà Nội, cũng trong ngày 19/4, có một tọa đàm văn hóa đọc trực tiếp với tác giả - dịch giả mang tên “Ngoại giao qua lăng kính văn chương” tại 56-58 Nguyễn Thái Học. Hai đại biểu chính của buổi tọa đàm này là Lucky Fricke (nữ tiểu thuyết gia người Đức, sinh năm 1974) với cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên “Nhà ngoại giao”. Đại biểu thứ hai là dịch giả văn học số một trong tiếng Đức là ông Lê Quang (sinh năm 1956). Sự kiện do DAAD Việt Nam (Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức) tổ chức để giới thiệu cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất ở Đức năm 2022, sắp ra mắt độc giả Việt Nam.

Bước sang ngày 20/4, có một triển lãm nhiếp ảnh đáng chú ý khác mang tên “Những ngôi sao sáng và tối” của nghệ sĩ Adrian Sauer (đến từ Leipzig) tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Triển lãm nằm trong khuôn khổ dự án nghệ thuật nhiếp ảnh đa quốc gia mang tên “Photo Ha Noi 23”. Điều thú vị là mỗi triển lãm, ngoài việc xem các sáng tác ảnh đương đại, khán giả còn được trò chuyện trực tiếp với tác giả trong buổi khai trương.

Trong ngày 24/4, cũng tại Thủ đô sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật mang tên “David Thomas và Những người bạn” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học) giới thiệu các tác phẩm đồ họa mới nhất của họa sĩ đồ họa người Mỹ và tác phẩm của một loạt họa sĩ, điêu khắc gia Việt Nam có tiếng như: Bùi Hải Sơn, Đào Châu Hải, Phan Cẩm Thượng, Đặng Xuân Hòa, Lê Huy Tiếp, Trần Lương, Lê Thị Hiền, Lê Thừa Tiến, Lê Quốc Việt, Vũ Kim Thư… Điều đáng nhắc lại để dẫn đến lý do triển lãm này là nghệ sĩ David Thomas từng là cựu chiến binh tại Việt Nam. Ông cùng bạn bè sáng lập ra tổ chức Hiệp hội Nghệ thuật Đông Dương sau khi trở lại Việt Nam năm 1987 (Indochina Arts Partnership - IAP). Tổ chức này tạo ra nhiều hoạt động trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Mỹ. Nổi bật với những triển lãm lớn ngay trước và sau giai đoạn bình thường hóa quan hệ của hai nước vào năm 1995 và giới thiệu được nhiều nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài. Triển lãm sẽ diễn ra đến 29/4.