Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho “thủ phủ” miền Tây

Giai đoạn 2021-2025 được đánh giá là ghi dấu những nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong việc định vị hình ảnh trên bản đồ đầu tư của đất nước.

Định kỳ hằng năm, Cần Thơ tổ chức Tọa đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ những vướng mắc.
Định kỳ hằng năm, Cần Thơ tổ chức Tọa đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ những vướng mắc.

Chỉ tính riêng năm 2025, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam, lũy kế 11 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10% so cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 5.026,6 triệu USD, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 321.887 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2024; tổng số lượt khách du lịch đến thành phố đạt 10.568.000 lượt.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2025, tại Cần Thơ có 4.319 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký 27.603 tỷ đồng, tăng 53,97% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9,97% về vốn so cùng kỳ năm 2024. “Những kết quả này có được là nhờ vào sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp - những người đang trực tiếp tạo việc làm, của cải vật chất, đóng góp lớn vào ngân sách và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố”, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Theo bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA), trong giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ phải đối diện với những “cơn gió ngược” rất lớn, từ quy mô kinh tế còn khiêm tốn đến hệ thống hạ tầng chưa bắt kịp yêu cầu phát triển. Thêm vào đó, những biến động bất ngờ của thiên tai, dịch bệnh đã gây áp lực không nhỏ lên sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Song trong khó khăn, tinh thần chủ động thích ứng đã trở thành kim chỉ nam giúp các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua. Phía UBND thành phố thường xuyên rà soát các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc để sớm tháo gỡ, xem đây là yêu cầu cấp bách cần được giải quyết với tinh thần phục vụ và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, bước sang giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ định hướng xúc tiến đầu tư theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực như logistics, công nghệ cao và chế biến nông sản. Cùng đó, thành phố sẽ tập trung vào xúc tiến tại chỗ, nghĩa là chăm sóc và giải quyết triệt để khó khăn cho các dự án hiện hữu để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Việc minh bạch hóa quy hoạch đến năm 2050 và xây dựng danh mục dự án trọng điểm có chọn lọc kỹ lưỡng sẽ là “thỏi nam châm” thật sự thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu toàn cầu tìm đến.

Về mặt thực thi chính sách, phía các doanh nghiệp luôn mong đợi Cần Thơ có một cơ chế phối hợp liên ngành thông qua Tổ công tác đặc biệt, nhằm bảo đảm mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý nhanh chóng nhất. Khi thành phố có một hệ thống quản lý dữ liệu chung và danh mục dự án ưu tiên rõ nét, hoạt động xúc tiến sẽ không chỉ là giới thiệu mà sẽ bao gồm chức năng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng bền vững cho toàn vùng.

11 tháng năm 2025, Cần Thơ thu hút 22 dự án đầu tư mới, trong đó có một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn 100 triệu USD và 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.216 tỷ đồng.