Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) An Giang, một số vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn như vùng ven biển từ Rạch Giá đến Hà Tiên, vùng núi thuộc địa bàn các xã, phường An Cư, Núi Cấm, Tịnh Biên, Thới Sơn… Do đặc điểm địa hình và khí hậu nên cả vùng đồng bằng ở các khu vực đất gò cao, nhu cầu nước lớn và thất thoát nước nhiều và vùng cao ven các đồi núi, khu vực biên giới, đặc khu; những địa phương ven biển, hải đảo của tỉnh An Giang được dự báo đứng trước nguy cơ thiếu hụt nước sinh hoạt và cho sản xuất nông nghiệp, trồng trọt trong mùa khô sắp tới.
Trước những dự báo diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh An Giang đã giao kế hoạch cho các sở, ngành chức năng, đơn vị có liên quan và xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp thực hiện phương án ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2025 - 2026. Giám đốc Sở NN&MT An Giang Lê Hữu Toàn cho biết Sở đang phối hợp các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn và thường xuyên kiểm tra độ mặn trên các kênh trục chính, kịp thời thông báo cho người dân trong khu vực biết chủ động sản xuất...
Ứng phó với tình hình cảnh báo xâm nhập mặn và mùa khô hạn dự báo gay gắt, Chi cục Thủy lợi An Giang được giao vận hành linh hoạt hệ thống cống thủy lợi ven biển để ngăn mặn, giữ ngọt, bảo đảm tạo nguồn cấp nước thô ổn định cho các nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt của người dân. Sở NN&MT giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn điều phối tích nước an toàn vào các hồ nước trên địa bàn đặc khu Phú Quốc và đặc khu Kiên Hải; đồng thời, đầu tư bồn trữ nước, thổi rửa các giếng khoan sẵn có và dự phòng khoan giếng mới trong tình huống khẩn cấp để cấp nước cho người dân trên đảo.
Đặc biệt, Sở NN&MT khuyến cáo nông dân bơm nước vào đồng ruộng khi có dòng nước từ sông Tiền, sông Hậu chảy vào; hạn chế bơm khi mực nước trong kênh rạch xuống thấp. Đối với vùng cao, chuẩn bị đầy đủ phương án tăng cường trữ nước, quản lý, điều tiết nước các hồ chứa phục vụ tưới chống hạn cho sản xuất nông nghiệp. Tỉnh cũng đang lên kế hoạch tích trữ và điều tiết nguồn nước các hồ chứa nước tại khu vực miền núi để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong những tháng cao điểm mùa khô. Đặc biệt, các xã, phường rà soát khu vực người dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào hoạt động các công trình cấp nước; hỗ trợ người dân các dụng cụ trữ nước phục vụ sinh hoạt bảo đảm chất lượng. Đối với những khu vực đặc biệt khó khăn như xã đảo Tiên Hải, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án vận chuyển nước ngọt từ đất liền ra đảo để kịp thời ứng phó khi xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Tỉnh An Giang dự kiến tổng kinh phí ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2025-2026 lên tới gần 300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm nước, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô, chủ động tích trữ nước, sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế.