Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Sự thôi thúc của lòng nhân ái

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ chia sẻ với chúng tôi về những nỗ lực thiện nguyện của các bạn trẻ thành phố Cần Thơ.

Tuổi trẻ Cần Thơ trong một chiến dịch ra quân tình nguyện vì cộng đồng.
Tuổi trẻ Cần Thơ trong một chiến dịch ra quân tình nguyện vì cộng đồng.

- Thưa chị, những năm qua, thanh niên thành phố đã nỗ lực lan tỏa tinh thần sống đẹp với rất nhiều phong trào ý nghĩa. Từ đâu mà có sự thôi thúc ấy?

- Những năm qua, thanh niên thành phố Cần Thơ đã và đang lan tỏa tinh thần sống đẹp bằng những hành động rất cụ thể, thiết thực. Đó là tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; là sự dấn thân trong các phong trào an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người yếu thế… Sự lan tỏa ấy không chỉ thể hiện trong những chiến dịch lớn như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, mà còn hiện diện trong những việc làm thầm lặng, lâu dài của nhiều bạn trẻ, nhiều mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện xuất phát từ chính nhu cầu và trăn trở của thanh niên trước những vấn đề của xã hội.

Nguồn thôi thúc sâu xa để thanh niên sống đẹp, theo chúng tôi, trước hết đến từ truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc; từ sự giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng, của tổ chức Đoàn; từ những tấm gương đi trước và từ chính khát vọng được cống hiến, được sống có ích, có ý nghĩa trong mỗi người trẻ.

- Chắc hẳn, Thành đoàn Cần Thơ đã có nhiều sự hỗ trợ, đồng hành với các cá nhân, mô hình thanh niên tiêu biểu về sống đẹp, thiện nguyện?

- Xác định việc nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị sống đẹp trong thanh niên là nhiệm vụ xuyên suốt, Thành đoàn Cần Thơ thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ và nhân rộng các cá nhân, mô hình thanh niên tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện và cống hiến vì cộng đồng.

Cụ thể, Thành đoàn chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, quan tâm công tác tuyên dương, khen thưởng, giới thiệu gương “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, các tập thể, cá nhân có mô hình thiện nguyện hiệu quả, bền vững, qua đó tạo động lực và sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng phối hợp các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ nguồn lực, tập huấn kỹ năng, kết nối mạng lưới, tạo điều kiện để các mô hình thiện nguyện của thanh niên hoạt động ngày càng bài bản, hiệu quả và đúng định hướng.

- Trong thời đại số, cần những phương thức khuyến khích, hỗ trợ, đồng hành như thế nào để có thêm nhiều thanh niên lan tỏa tinh thần sống đẹp, thưa chị?

- Việc giáo dục, tuyên truyền để lan tỏa tinh thần sống đẹp trong thanh niên cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và cách tiếp cận. Trước hết, cần lấy thanh niên làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu, mối quan tâm, cách nghĩ, cách tiếp nhận thông tin của người trẻ để truyền tải những giá trị tích cực một cách gần gũi, chân thực và thuyết phục.

Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với thực tiễn chuyển đổi số; giúp thanh niên biết chọn lọc thông tin, đề cao trách nhiệm xã hội, không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng.

- Xin cảm ơn chị!

img-9985.jpg
Chị Lư Thị Ngọc Anh.

Thành đoàn Cần Thơ xác định không chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu hay lý thuyết chung chung, mà phải bằng những câu chuyện thật, con người thật, việc làm thật.

Chị Lư Thị Ngọc Anh