Hội chợ Xuân 2026:

Kết nối tích cực doanh nghiệp - người tiêu dùng

Diễn ra trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn; không gian sinh hoạt xã hội nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và cộng đồng được kết nối, lan tỏa.

Người dân tham quan, lựa chọn nông sản tại các gian hàng Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: LÊ ĐÔNG
Người dân tham quan, lựa chọn nông sản tại các gian hàng Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: LÊ ĐÔNG

Không gian mua sắm đa dạng, đậm sắc xuân

Hội chợ được tổ chức với nhiều phân khu chuyên đề, đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Nổi bật là phân khu “Xuân gia đình - Tiêu dùng Tết”, quy tụ các ngành hàng phục vụ trực tiếp cho đời sống thường nhật và dịp Tết như thực phẩm, quà Tết, đồ gia dụng, trang trí nhà cửa, thời trang.

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” và “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương” mang đến một không gian đậm bản sắc vùng miền. Các sản phẩm nông sản sạch, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề từ khắp các tỉnh, thành phố được trưng bày, giới thiệu bài bản, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Không ít gian hàng thu hút đông khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

Theo ghi nhận, khu vực gian hàng đặc sản và OCOP luôn trong tình trạng đông đúc. Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh với các mặt hàng chủ lực như mì gạo Chũ, vải thiều sấy khô, mì rau củ đã thu hút đông đảo người tiêu dùng ngay từ những ngày đầu hội chợ. Chị Đặng Hòa (Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi sẵn sàng dành thời gian quét mã, trao đổi trực tiếp với người bán để hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua, thay vì lựa chọn theo thói quen hay giá cả như trước đây!”.

Tương tự, tại khu “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương”, các gian hàng đặc sản vùng Tây Bắc và Tây Nguyên gây ấn tượng bởi cách bài trí mộc mạc, gắn với câu chuyện văn hóa bản địa. Gian hàng cà-phê rang xay và mắc ca của một hợp tác xã tại Đắk Lắk không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn trình bày quy trình canh tác hữu cơ, giảm phát thải, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và xu hướng tiêu dùng xanh đã giúp gian hàng này liên tục đông khách, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng trẻ và các gia đình quan tâm đến sức khỏe.

231.jpg
Gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại hội chợ.

Củng cố niềm tin xã hội vào hàng hóa trong nước

Một ý nghĩa xã hội quan trọng khác của hội chợ là việc củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

Tại hội chợ, hầu hết các sản phẩm đều được kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc, nhiều mặt hàng đạt chứng nhận OCOP, chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể. Việc người tiêu dùng được tận mắt quan sát, tận tay trải nghiệm, thậm chí dùng thử sản phẩm đã tạo nên sự minh bạch - yếu tố then chốt trong việc xây dựng niềm tin xã hội. Anh Trần Bình Đồng, đại diện Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát, cho biết: “Khách hàng bây giờ không chỉ hỏi giá, mà hỏi rất kỹ về nguồn gốc, quy trình sản xuất. Khi họ tin, họ không chỉ mua một lần mà còn quay lại”. Niềm tin đó không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là nền tảng xã hội để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, khuyến khích người Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt, góp phần ổn định thị trường và đời sống sản xuất trong nước.

Một khía cạnh xã hội đáng chú ý tại hội chợ là sự hiện diện ngày càng rõ nét của xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng lành mạnh. Nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch, thực phẩm an toàn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hướng tới nhóm khách trung niên và cao tuổi. Chị Nguyễn Thị Minh Anh, đại diện Công ty TNHH Lotekfarm cho biết, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn mong muốn truyền đi thông điệp về lối sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng. “Khách hàng dùng thử, hỏi rất kỹ về cách chế biến, sử dụng. Điều đó cho thấy nhận thức của người tiêu dùng đang thay đổi”, chị nói.

Không gian hội chợ còn đóng vai trò như một “diễn đàn mở”, nơi người sản xuất được lắng nghe ý kiến, phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng. Theo ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Công nghệ thực phẩm Lê Gia, việc tiếp xúc trực tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu, kỳ vọng và cả những băn khoăn của khách hàng. Sự tương tác hai chiều này không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, xây dựng mối quan hệ xã hội bền vững trong nền kinh tế thị trường.

Triển vọng xã hội từ những hội chợ cộng đồng

Qua Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, có thể thấy sự kiện hội chợ - triển lãm quy mô lớn không chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế mà còn góp phần lan tỏa văn hóa, nâng cao nhận thức tiêu dùng và tạo dựng niềm tin xã hội.

Đối với Hà Nội và các địa phương tham gia, Hội chợ Mùa Xuân 2026 cho thấy vai trò điều tiết, dẫn dắt của Nhà nước trong việc kết nối “bốn nhà”: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng. Thông qua hội chợ, các sản phẩm nông sản, OCOP, đặc sản vùng miền có cơ hội tiếp cận trực tiếp thị trường lớn, giảm khâu trung gian, gia tăng giá trị cho người sản xuất. Đồng thời, người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa chất lượng, có kiểm soát, góp phần ổn định thị trường dịp cao điểm Tết.

Trong bối cảnh thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển bền vững, việc duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các hội chợ như Hội chợ Mùa Xuân cần được xem là một định hướng lâu dài. Không chỉ dừng ở các dịp lễ, Tết, các không gian xúc tiến thương mại, xã hội, văn hóa như vậy có thể trở thành điểm tựa cho chiến lược phát triển thị trường trong nước, xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong nhiều năm, rào cản lớn nhất đối với nông sản và sản phẩm làng nghề không nằm ở chất lượng, mà ở sự thiếu minh bạch thông tin và kênh tiếp cận thị trường. Mô hình như Hội chợ Mùa Xuân có thể góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” này khi tạo ra không gian để người tiêu dùng trực tiếp tiếp xúc với nhà sản xuất, được giải thích về quy trình trồng trọt, chế biến, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Việc các sản phẩm OCOP được trưng bày trong một không gian uy tín, có sự kiểm soát của ban tổ chức và cơ quan chức năng giúp người tiêu dùng đô thị yên tâm lựa chọn. Khi niềm tin được hình thành, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng tích cực: Sẵn sàng chi trả cho chất lượng, ưu tiên sản phẩm trong nước, góp phần tạo đầu ra bền vững cho khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Ở chiều ngược lại, thông qua phản hồi trực tiếp của người tiêu dùng tại hội chợ, các chủ thể OCOP và doanh nghiệp địa phương có thêm cơ sở để điều chỉnh mẫu mã, chất lượng, cách tiếp cận thị trường. Điều này không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, mà còn thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa sản xuất ở nông thôn, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới.

Từ góc độ xã hội, Hội chợ Mùa Xuân 2026 vì thế không chỉ là nơi “bán hàng”, mà có thể coi là cầu nối niềm tin giữa đô thị và nông thôn, giữa người tiêu dùng và người sản xuất. Đây chính là nền tảng quan trọng để các chương trình như OCOP phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào mục tiêu thu hẹp khoảng cách vùng miền và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thông qua hội chợ, những thông điệp về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản xuất - tiêu dùng bền vững được truyền tải trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm