Với sự có mặt của HLV mới Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam không mơ mộng tới thành tích cao mà chủ yếu tìm giải pháp để rút ngắn chu kỳ đi xuống nói trên. Dễ thấy điều này từ các chỉ tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao cho ông Kim Sang-sik, như việc ĐTVN cố gắng có mặt trong trận chung kết AFF Cup, hoặc nỗ lực vượt qua vòng loại Asian Cup. Đồng thời, ĐTVN cũng cần trở lại tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Nói riêng về tốp 100, thật ra cách xếp hạng này cũng có tính hình thức. Chẳng hạn một đội tuyển cả năm không thi đấu vẫn giữ nguyên điểm, trong khi một đội khác thi đấu nhiều nhưng hễ thua sẽ bị trừ điểm. Tính hình thức còn thể hiện ở chỗ, nếu trong năm nay ĐTVN tìm được các đội vừa sức để thi đấu (và giành chiến thắng) trong các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days thì sẽ được cộng điểm rất nhiều và thuận lợi cho quá trình trở lại tốp 100. Hay nói cách khác, không giống với việc xếp hạng tại châu lục hay khu vực đòi hỏi thực chất, việc xếp hạng tốp 100 dễ đạt được hơn.
Tuy nhiên, dù mang tính hình thức thì vẫn cần đạt được vị trí ấy bởi nó ảnh hưởng tới việc bốc thăm chia bảng đấu ở các giải đấu lớn. Về lâu dài, bóng đá Việt Nam giai đoạn mới cùng HLV Kim Sang-sik phải hướng tới vấn đề thực chất, đó là xây dựng được lối chơi ổn định, lực lượng mạnh có tính kế thừa để có thể thi đấu thành công ở cấp độ khu vực và châu lục.
Bóng đá Việt Nam đang trong chu trình cam go khi các tiêu chí cả về hình thức và thực chất đều không đạt được như mong muốn. Khắc phục vấn đề ấy đòi hỏi nhiều công sức với lộ trình cụ thể. Đó sẽ là một hành trình dài nhưng nhiều hy vọng cho tới khi chúng ta có được lứa trẻ chững chạc sẵn sàng thay thế lớp đàn anh trên đội tuyển quốc gia.