Dấu ấn và con đường

Hai trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại vòng loại World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã nhận được lời khen từ giới chuyên môn, kể cả trận thua Iraq ở lượt đấu sau cùng.
0:00 / 0:00
0:00
HLV Kim Sang-sik mang đến tinh thần quyết tâm cao cho các cầu thủ. Ảnh: LÊ MINH
HLV Kim Sang-sik mang đến tinh thần quyết tâm cao cho các cầu thủ. Ảnh: LÊ MINH

Đây cũng là ấn tượng bước đầu mà vị HLV này đã thể hiện từ khi chính thức trở thành "thuyền trưởng" của ĐTVN.

Dễ nhận thấy dấu ấn của HLV Kim Sang-sik chưa phải là chiến thuật hay lối chơi bởi thời gian nắm đội còn quá ít, mà chủ yếu là việc ông đã vực dậy tinh thần chiến đấu cho một tập thể từng trải qua 7 tháng không biết đến thắng lợi. Nhìn cách các cầu thủ thi đấu tưng bừng ở 2 trận Philippines và Iraq, khó mà tưởng tượng rằng cũng chính họ đã từng thi đấu với tinh thần rệu rã ở 2 trận thua Indonesia dưới thời HLV Troussier. Ở bất cứ nền bóng đá nào, tinh thần và tâm lý thi đấu luôn rất quan trọng với đội bóng. Đó là lý do để thấy rằng, dù chưa can thiệp sâu về chuyên môn thì dấu ấn bước đầu của HLV Kim Sang-sik là rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, rồi sẽ đến lúc HLV họ Kim phải đưa ra quyết định về con đường ông sẽ đồng hành cùng ĐTVN ra sao, với lực lượng và lối chơi như thế nào. Căn cứ vào cách lựa chọn cầu thủ ở vòng loại World Cup vừa qua, HLV Kim Sang-sik cho thấy ý tưởng đặt niềm tin vào các cựu binh, vốn vẫn còn ở độ tuổi có phong độ tốt (27-28 tuổi) trong bối cảnh lứa cầu thủ trẻ còn đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Ý tưởng này hợp lý trong một giai đoạn cụ thể, chẳng hạn như để tham dự AFF Cup cuối năm nay và vòng loại Asian Cup tổ chức vào năm sau. Song, nếu xét đến con đường phát triển bền vững của nền bóng đá thì cần tính đến việc bồi dưỡng để đôn dần lứa kế cận.

Cần nhắc lại rằng, ở giai đoạn thành công với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng tỏ ý phát triển lứa kế cận, thế nhưng mục tiêu thành tích đã khiến vị HLV này không thực hiện được ý định. Nếu không xây dựng đội ngũ trẻ, chỉ vài năm nữa khi phong độ các cựu binh đã sang sườn dốc bên kia thì bóng đá Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng trống mênh mông về lực lượng. Đó là điều mà cả HLV Kim Sang-sik và cơ quan quản lý bóng đá cần thật sự quan tâm.