Những màn hóa thân ấn tượng của các bạn sinh viên về các nhân vật như cô Tấm, ông Bụt, Trạng Hiền… hay sức sống tiềm tàng và khát vọng đòi tự do của Mị (“Vợ chồng A Phủ”, Tô Hoài), đến những nhân vật trong văn học nước ngoài như “Người thầy đầu tiên” (Chyngyz Aytmatov) cũng được thể hiện sinh động. Đặc biệt tác phẩm “Ngã ba Đồng Lộc” do liên Chi đoàn 18CBC1, 18CBC3, 18CBC4 biểu diễn, đã làm rộ lên nhiều tràng vỗ tay thán phục, những ánh mắt cảm động của ban giám khảo và người xem. Đây cũng là tác phẩm đạt được giải cao nhất.
Chia sẻ về quá trình luyện tập, bạn Phạm Thị Châu Long (Chi đoàn 18CBC1), cho biết: “Khi nhận được chủ đề là đoàn kết, chúng em đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm tác phẩm và lựa chọn thành viên. Vì khóa 18 chúng em đang trong thời gian đi thực tế và kiến tập, đa số các bạn về quê và không có thời gian, nên chúng em đã xin Ban tổ chức cho liên kết ba lớp với nhau để cùng tập luyện. Thời gian tập cũng rất hạn chế, nhưng mọi người đều tập trung và cố gắng thể hiện tốt nhất phần của mình”.
Các vở diễn, tiểu phẩm được chuẩn bị chu đáo từ kịch bản cho đến trang phục, cách diễn xuất, từng đạo cụ. Thời gian để nhận đề tài cho đến lúc thi không nhiều, đa số các đội đều gặp khó khăn trong việc chọn tác phẩm sao cho phù hợp đề tài đã nhận, chọn người vào vai các nhân vật. Có thời gian lúc nào, các bạn tập lúc đó, trong tuần các bạn chỉ tập chung khoảng từ một đến hai lần, hầu hết tự tập ở nhà, rồi gặp nhau ráp lại. Trong quá trình luyện tập, gặp vướng mắc ở đâu, các đội luôn tìm đến các giảng viên trong khoa nhờ giúp đỡ để tránh những nội dung bị cho là “nhạy cảm”, dẫn đến những hiểu lầm lệch lạc trên sân khấu.
“Cuộc thi SKHTPVH này rất bổ ích và thú vị. Các tác phẩm đều hay và để lại ý nghĩa sâu sắc trong lòng người xem, các bạn rất sáng tạo trong cách diễn và dàn dựng. Mong Khoa và nhà trường có thêm nhiều cuộc thi và hoạt động ý nghĩa như thế này để chúng em có sân chơi thể hiện tài năng của mình”, bạn Rô H’Như (sinh viên chi đoàn 18CBC3) chia sẻ.
Cô Võ Thị Hà An (Ủy viên Ban Chấp hành đoàn Trường ĐHSP - ĐHĐN, Trưởng BTC cuộc thi), cho biết: “Mỗi năm khoa tổ chức một cuộc thi khác nhau với những hình thức mới mẻ, nhằm đem lại sự hứng thú cho các em sinh viên. Đây là lần đầu tiên khoa tổ chức cuộc thi SKHTPVH với mong muốn tạo sân chơi bồi dưỡng niềm đam mê văn chương, khơi gợi chất sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên khoa văn. Ngoài ra, tạo sự gắn kết, đoàn kết, trải nghiệm trong sinh viên các lớp, các khối ngành trong các chương trình ngoài giờ học trên lớp”.