Hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp

Sáng 2/10 (giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance và Tim Walz đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên Kênh truyền hình CBS News, tập trung vào vấn đề phá thai và di cư. Đây có khả năng là cuộc tranh luận cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 do ông Donald Trump từ chối tiến hành cuộc tranh luận thứ 2 với bà Kamala Harris.
Hai ứng cử viên J.D.Vance (trái) và Tim Walz tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: BLOOMBERG
Hai ứng cử viên J.D.Vance (trái) và Tim Walz tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: BLOOMBERG

"Đấu khẩu" về vấn đề di cư và phá thai

Cuộc tranh luận do kênh truyền hình CBS News tổ chức tại thành phố New York và được truyền hình trực tiếp trên khung giờ vàng của CNN, CNBC, NBC News và nhiều kênh truyền thông khác. Trong 90 phút tranh luận, mỗi ứng cử viên khi được hỏi có 2 phút trả lời và người còn lại có 2 phút để phản biện và chất vấn đối phương. CBS News có quyền tắt micro của ứng cử viên và không có khán giả trong trường quay, tương tự cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống.

Tại cuộc tranh luận, ứng cử viên đảng Cộng hòa Vance và ứng cử viên đảng Dân chủ Walz đã đào sâu hơn vào các chi tiết của chính sách so các ứng cử viên Tổng thống Donald Trump (Cộng hòa) và Kamala Harris (Dân chủ) đã làm trong cuộc tranh luận hồi tháng 9 vừa qua.

Về vấn đề người di cư, cả hai ứng cử viên đều tỏ ra khá thận trọng bởi đây là một trong chủ đề quan trọng được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ứng cử viên của đảng Dân chủ đã chỉ trích đối thủ chỉ đứng về phía ông Trump thay vì cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề này, khi đề cập đến vấn đề căng thẳng người di cư ở Springfield, bang Ohio.

Về vấn đề phá thai, ông Vance cáo buộc đảng Dân chủ có lập trường ủng hộ phá thai cực đoan. Trong khi đó, ông Walz đáp trả rằng ông ủng hộ phụ nữ. Ngoài ra, ông Walz chỉ trích hồ sơ chính sách đối ngoại của ông Trump, đề cập đến việc ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Phản bác lại ý kiến này, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump đã mang lại sự ổn định cho thế giới.

Lịch sử cho thấy các cuộc tranh luận Phó Tổng thống hiếm khi làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong một chiến dịch tranh cử sít sao như hiện nay, cuộc tranh luận này có thể mang nhiều ý nghĩa hơn.

Đảng Dân chủ giành ưu thế tại một số bang chiến địa

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới bầu cử Tổng thống Mỹ (5/11), Phó Tổng thống Kamala Harris đang giữ lợi thế trước đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến trường Michigan và cuộc đua vẫn rất căng thẳng ở Pennsylvania - một bang dao động quan trọng khác.

Một cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm (48-43%), mặc dù cựu Tổng thống có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36%-29%. Tại Pennsylvania, bà Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cử tri cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới.

Các cuộc thăm dò cho thấy trong bối cảnh một cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên Tổng thống trong chặng cuối, bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng cử viên Phó Tổng thống đều có thể thay đổi cục diện. Trong cuộc thăm dò mới nhất của NBC News, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Harris.

Trong bài phát biểu vừa qua tại thành phố công nghiệp Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, bà Harris cam kết "vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước." Bà Harris cam kết tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất của Mỹ, cũng như tái khẳng định cam kết về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ.