Kể chuyện cũ theo cách mới
Trường Ca Kịch Viện là dự án được các bạn học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội thành lập nhằm xây dựng một trang thông tin về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam. Ra đời từ 2019, dù dịch bệnh khiến cho nhiều dự định, kế hoạch bị trì hoãn, dự án vẫn tạo được dấu ấn riêng.
Dự án hiện tại đang hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận. Bạn Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng Ban Tổ chức dự án cho rằng: “Vì làm dự án cho cộng đồng, đặc biệt hướng tới người trẻ nên nhóm luôn quan niệm các giá trị về văn hóa nên được truyền tải một cách rộng rãi, ai cũng có thể tiếp cận được chứ không thể thương mại hóa quá nhiều”. Chỉ mới 19, đôi mươi nhưng các bạn rất tự tin, dám nghĩ, dám hành động khi tất cả đều chỉ xuất phát từ đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn được đưa sân khấu và diễn xướng truyền thống Việt Nam đến gần hơn tới các bạn học sinh, sinh viên, lan tỏa sự quan tâm và niềm yêu mến đối với cái đẹp, cái hay trường tồn của nghệ thuật dân tộc.
Hiện tại với gần 30 thành viên, hầu hết thuộc thế hệ trẻ ở cả ba miền bắc-trung-nam, website “Trường ca kịch viện” (truongcakichvien.com) có ba mục chính: Thể loại, Triển lãm, Bài viết. Trong đó, đông đảo người xem truy cập vào “Thể loại” để nắm bắt kiến thức cơ bản về các môn nghệ thuật sân khấu cổ truyền qua những bộ sưu tập hình ảnh-video trực quan, cuốn hút. Mục “Bài viết” với những tiêu điểm văn hóa được đầu tư chăm chút về nội dung đáp ứng yêu cầu cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn.
Việc tìm kiếm tư liệu đôi khi gặp rất nhiều khó khăn. Thông tin trên internet nhiều, nhưng chưa được kiểm chứng cho nên các bạn trẻ đã phải tìm đến các chuyên gia để có chỉ dẫn, tránh sai sót. Bạn Bùi Yến Linh, thành viên của dự án chia sẻ: “Với phương châm “Tìm tòi tri thức chứ không đối chiếu tri thức”, khi gặp các bác, các cô là nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia, chúng em đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình”.
Giữ truyền thống cho tương lai
Hiện nay, dự án của các bạn trẻ đã được nhiều người quan tâm. Facebook của dự án có hơn 4.500 người theo dõi và lượng truy cập của website cũng lên đến hàng trăm nghìn. Trong năm 2021, dự án đã đồng tổ chức triển lãm ảnh nhỏ - “Tìm về nguồn cội”, kết hợp với dự án Espelune, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan. Dự án cũng đã liên kết với Trường đại học Việt Nhật và Trường đại học RMIT phối hợp đồng tổ chức chuỗi workshop “Sống với văn hóa dân gian” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn giá trị truyền thống bằng ngành công nghiệp sáng tạo và trong các nền tảng số, bạn Minh Ngọc thông tin.
Nhóm cho biết, hiện đang chuẩn bị hoàn thành dự án mới với sự xuất hiện của hơn 20 nghệ sĩ trong các lĩnh vực từ truyền thống tới hiện đại như nhiếp ảnh, làm phim... trên khắp cả nước. Các thành viên dự án chia sẻ, đang gấp rút hoàn thành cho triển lãm trực tiếp mang tên “Bắc Nhịp Tang Bồng”, dự kiến tổ chức trong vòng một tháng. Đức Hạnh, một thành viên trong ban tổ chức dự án chia sẻ mong muốn dự án sẽ ngày một phát triển, trở thành “Wikipedia về Nghệ thuật truyền thống”. Khi đó, mọi người có bất kỳ câu hỏi nào hay muốn tìm hiểu về một loại hình văn hóa nào đó sẽ nghĩ ngay tới Trường Ca Kịch Viện như một “bảo tàng số” với những thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật.
Dự án đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ kiến thức từ các nghệ sĩ uy tín như: NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Chu Lượng, nghệ nhân rối nước Nguyễn Đăng Dung…