Thách thức với lứa trẻ
Chiều 24/4, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã khép lại chuỗi trận giao hữu trước thềm SEA Games 32 một cách đầy thất vọng khi để thua câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu với tỷ số 0-1. Cách đó ba ngày, lứa U22 cũng chịu thất bại 2-3 sau cuộc đọ sức với đội TP Hồ Chí Minh. Nếu tính cả Doha Cup 2023, U22 đã trải qua chuỗi năm trận đấu liên tiếp không biết tới "hương vị" chiến thắng.
Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, lứa U22 gặp khó khăn xuất phát từ thời gian chơi bóng hạn chế ở hệ thống các giải quốc nội. Hai năm qua, số trận thi đấu chuyên nghiệp ở V-League lẫn giải trẻ giảm đã trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của lứa măng non. Không được thi đấu đồng nghĩa không thể có được trạng thái sung mãn nhất. Bởi, chỉ khi trải qua những giây phút thi đấu chính thức căng thẳng, với tính chất cạnh tranh khác hẳn các trận giao hữu hay tập huấn, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ mới được nâng cao, cũng như giúp mỗi người có được cảm giác chơi bóng tốt hơn.
Nhìn nhận vấn đề, các cầu thủ trẻ đã được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn và những tín hiệu tích cực cũng ngay lập tức được ghi nhận. Điển hình như trường hợp của Lê Văn Đô. Thay vì chỉ được thi đấu tổng cộng 48 phút sau bốn trận đầu mùa giải, chàng trai khoác áo Công an Hà Nội đã đá chính gần như trọn vẹn ở cả ba vòng đấu mới đây. Thậm chí, anh đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện với ba pha lập công (hai bàn tại V-League và một bàn ở Cúp Quốc gia).
Cùng với Lê Văn Đô, nhiều cầu thủ trẻ khác cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ để tỏa sáng. Đó là siêu phẩm sút phạt của tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương), tình huống ghi bàn cận thành của Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An) hay Hà Văn Phương (Công an Hà Nội)... Tại Giải hạng Nhất, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Công Đến, ngày càng chứng tỏ bản thân là những trụ cột không thể thiếu của câu lạc bộ PVF-Công an nhân dân. Hay bộ đôi Trần Văn Thắng và Nguyễn Nam Trường cũng là những sự lựa chọn hàng đầu của ông thầy Quốc Vượng tại đội bóng Hòa Bình FC.
Khát khao chứng tỏ bản thân
"Khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32. Đội bóng đã có những kết quả không tốt. Họ còn nhiều sai sót về mặt chiến thuật, nhưng giờ sẽ là lúc chúng tôi sửa lỗi và dần cải thiện năng lực", ông Troussier nhận định.
Thực tế, những bài tập của lứa U22 trong chuỗi ngày gần đây được đánh giá là khá nặng. Ông thầy người Pháp cũng thể hiện sự cứng rắn khi yêu cầu một số học trò tạm dừng tập để đứng ngoài quan sát do xử lý bóng hỏng nhiều lần. Các bài tập về phối hợp nhóm, cách chuyền và nhận bóng để mang tới lợi thế cho đồng đội cũng được chỉ đạo rõ ràng nhằm giúp các cầu thủ dần thích nghi lối chơi chủ động, kiểm soát thế trận. Không chỉ là những bài tập chiến thuật để làm quen với ý tưởng chơi bóng, ông Troussier còn tăng khối lượng vận động và đặt ra yêu cầu nâng cao thể lực rõ ràng đến từng cá nhân.
Điểm sáng của các cầu thủ trong giai đoạn này còn được nhìn nhận nằm ở sự cố gắng bắt nhịp trong từng buổi tập. Động lực thi đấu tại SEA Games 32 là rất lớn. Các cầu thủ không chỉ khát khao chứng tỏ bản thân ở giải đấu này, mà còn lấy đây làm bàn đạp để góp mặt trong đội hình tham dự sân chơi quốc tế lớn sắp tới. Bởi vậy, dù đứng trước áp lực nặng nề, toàn đội vẫn nỗ lực hoàn thiện lối chơi trong thời gian sớm nhất để giành chiến thắng.
Rõ ràng, việc U22 Việt Nam bị hoài nghi về khả năng bảo vệ thành công ngôi vương tại SEA Games 32 là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi chúng ta không có sự phục vụ của các cầu thủ quá tuổi ở giải đấu lần này. Bước lên đỉnh vinh quang đã khó, có thể trụ lại ở vị trí đó trong thời gian dài còn khó hơn gấp nhiều lần. Và nếu giành được huy chương vàng lần thứ ba liên tiếp, đây là sẽ nguồn động lực không thể tuyệt vời hơn để mơ về tấm vé tham dự World Cup 2026.
Tại SEA Games 32, Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4.