Theo AFP, phát biểu ý kiến khi đến thăm thành phố Iqaluit - thủ phủ vùng lãnh thổ Nunavut của Canada tại Bắc Cực - Thủ tướng Carney nhấn mạnh thỏa thuận mua hệ thống radar của Australia sẽ giúp nước này tăng cường năng lực bảo vệ đất nước, trong bối cảnh Mỹ - đồng minh từng gắn kết chặt chẽ với Canada - đang bắt đầu thay đổi các ưu tiên. Chính vì vậy, Canada không thể và không nên trông chờ vào nước khác để bảo vệ đất nước. Trước đó, Canada cảnh báo những động thái giảm hợp tác của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Canada cần bổ sung nguồn lực để tự vệ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách có chỗ đứng vững chắc tại Bắc Cực.
Văn phòng Thủ tướng Canada cho hay, hệ thống radar tiên tiến “vượt đường chân trời” của Australia có thể đem lại khả năng giám sát tầm xa, phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trên phạm vi rộng từ biên giới Canada - Mỹ tới Bắc Cực. Hệ thống mới sẽ thay thế Hệ thống cảnh báo phương bắc vốn có từ thời Chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng Carney cũng thông báo Chính phủ Canada sẽ chi 420 triệu CAD (294 triệu USD) để mở rộng các hoạt động huấn luyện ở Bắc Cực, đồng thời triển khai thêm nhân sự nhằm bảo đảm sự hiện diện quân sự quanh năm của Canada ở Bắc Cực.