Chuyển mình sau hợp nhất

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, tạo đà phát triển mới cho thể thao tỉnh nhà. Cùng với đó, phong trào rèn luyện thân thể lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đã tạo động lực giúp thể thao Thái Nguyên chuyển mình, khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao quốc gia và khu vực.

Sôi nổi thể thao phong trào tại Thái Nguyên. Ảnh: BTN
Sôi nổi thể thao phong trào tại Thái Nguyên. Ảnh: BTN

Ngay sau sáp nhập, các VĐV Thái Nguyên đã có màn trình diễn đầy thuyết phục khi tham dự 4 giải đấu và giành tổng cộng 61 huy chương các loại, bao gồm 16 HCV, 15 HCB và 30 HCĐ. Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, ổn định tâm lý của đội ngũ cán bộ, HLV và VĐV. Từ tháng 7-9/2025, tham gia 18 giải, đạt 221 huy chương (66 vàng, 81 bạc, 74 đồng), nổi bật ở những môn như đua thuyền, vật, jujitsu, sambo...

Bên cạnh đó, thể thao phong trào cũng thể hiện sức sống mới sau hợp nhất, tỉnh đã đầu tư đồng bộ vào cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho người dân tham gia rèn luyện. Hiện nay, 80/92 xã, phường có trung tâm văn hóa-thể thao, có 96 sân vận động (15 sân có khán đài), 65 nhà tập luyện đa năng, 60 sân bóng đá 11 người, 211 sân bóng đá mini, 125 bể bơi, và hàng chục phòng tập yoga, aerobic, gym.

Tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 34%, 23% gia đình tham gia rèn luyện. Các môn như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, yoga phát triển mạnh, cùng với giáo dục thể chất được duy trì ở toàn bộ trường học. Nhiều sự kiện quy mô lớn, như Giải thể thao ngành Giáo dục với hơn 1.200 VĐV, đã tiếp thêm sức bật cho phong trào. Không gian Thể thao Thanh niên cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của giới trẻ, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao mạnh nhất cả nước. Sau hợp nhất, các hoạt động này đã tích hợp nguồn lực từ Bắc Kạn, mở rộng quy mô và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vị thế trong hành trình đưa các môn thể thao dân tộc từ không gian lễ hội truyền thống vươn lên đấu trường chuyên nghiệp tầm quốc gia. Những thành tích ấn tượng như Giải Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Trẻ và Thiếu niên Kéo co quốc gia lần III năm 2025, Giải Cúp vô địch Đẩy gậy quốc gia lần II năm 2025 và Giải Cúp vô địch Kéo co quốc gia lần III năm 2025 không chỉ dừng lại ở số huy chương, mà còn thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ trong bảo tồn, phát huy và chuyên nghiệp hóa thể thao truyền thống.

Theo ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Thái Nguyên xác định mục tiêu kép: vừa thắt chặt đoàn kết, nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn, vừa bảo tồn di sản. Tỉnh tập trung xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện để các địa phương phát huy thế mạnh. Tuy nhiên, để thể thao Thái Nguyên vươn xa hơn nữa, vẫn cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn về nhân lực, cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ.

Tại đấu trường quốc tế, các VĐV Thái Nguyên liên tiếp tỏa sáng như Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 với HCV của Trần Thị Ánh Tuyết và Hoàng Thị Thu. Đến nay, các VĐV của tỉnh đã xuất sắc giành 34 huy chương tại các đấu trường quốc tế, góp phần đưa tên tuổi thể thao tỉnh nhà vươn ra khu vực và thế giới.