Chuyện hội cổ động viên

Vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ngạc nhiên và bất ngờ khi hội cổ động viên của bóng đá Nam Định tuyên bố giải thể.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: LÊ MINH
Ảnh: LÊ MINH

Lý do của hành động này, theo giải thích là do cách hành xử trên sân cỏ của đội bóng Nam Định, mà điển hình là trận đấu với Công an Hà Nội ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023, khi Nam Định đã thi đấu thiếu nhiệt tình và cuối cùng đối thủ đã thắng. Tinh thần thi đấu thiếu nhiệt tình ấy là “giọt nước tràn ly” khiến các cổ động viên Nam Định không còn niềm tin vào đội nhà.

Trong lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam, cổ động viên Nam Định rất cuồng nhiệt và sân Thiên Trường luôn là “chảo lửa”. Điều đáng chú ý là đội bóng đã không hề có động thái tiếp xúc hay đối thoại với hội cổ động viên trước những sự việc nói trên. Với những ai hiểu về bóng đá Việt Nam thì thái độ như thế của đội bóng là hết sức... bình thường, bởi trên thực tế, ngoài việc cổ vũ trên sân thì các cổ động viên chẳng có ảnh hưởng gì tới đội bóng. Điều này khác hẳn nếu so với các nền bóng đá phát triển như Anh, Tây Ban Nha. Bên cạnh việc cổ vũ đội, các cổ động viên còn là nguồn thu đáng kể của đội bóng, từ việc bán vé, bán các món đồ liên quan như áo đấu, cờ, băng biển hiệu, linh vật, cùng hàng loạt dịch vụ đi kèm. Ở nước ta tiếng là bóng đá đã chuyên nghiệp hóa nhưng ngay đến vé vào cửa nhiều lúc còn miễn phí và không hề có mảng kinh doanh hướng tới đối tượng cổ động viên, thành thử đội bóng có cổ động viên thì càng tốt nhưng không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mối liên kết lỏng lẻo như thế nên việc hội cổ động viên Nam Định giải thể dường như không... liên quan đến đội bóng và hẳn là trong suy nghĩ của nhiều người thì rồi ai thích xem bóng đá Nam Định sẽ vẫn đi xem mà thôi.

Trên thực tế, bóng đá ở đâu cũng phải có khán giả, nếu không thì bóng đá sẽ không thể phát triển. Cổ động viên luôn là một thành phần quan trọng của đội bóng và để được như vậy thì bóng đá phải thật sự chuyên nghiệp. Đây là điều hết sức cần với các CLB ở Việt Nam lúc này.