Chặt vòi bạch tuộc

Giới chức Mỹ xác nhận đã bắt giữ hai thủ lĩnh của Sinaloa, một trong những băng đảng tội phạm có tổ chức lớn đứng đầu đường dây buôn lậu ma túy từ Mexico vào Mỹ. Mặc dù vậy, cuộc chiến chống băng đảng giữa hai quốc gia có chung đường biên giới vẫn còn nhiều rào cản, chủ yếu do nạn tham nhũng và hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ bắt giữ Joaquin Guzman Lopez ở Mexico. Ảnh: REUTERS
Hiện trường vụ bắt giữ Joaquin Guzman Lopez ở Mexico. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/7 cho hay, hai thủ lĩnh hàng đầu của Sinaloa là Ismael Zambada Garcia và Joaquin Guzman Lopez bị bắt giữ với cáo buộc điều hành mạng lưới vận chuyển khối lượng lớn cocaine và fentanyl (ma túy đá) vào Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Cả hai hiện được giam giữ tại El Paso, bang Texas (Mỹ).

Ismael Zambada Garcia còn được gọi là El Mayo, 76 tuổi, đồng sáng lập băng đảng Sinaloa cùng trùm ma túy khét tiếng El Chapo. Lực lượng an ninh Mỹ đã buộc tội và truy tìm ông trùm nguy hiểm này trong suốt 20 năm qua. Cơ quan điều tra cho hay, đối tượng 76 tuổi này đã tình nguyện bay trên một chiếc chuyên cơ để đến Mỹ sau “cuộc trò chuyện riêng tư” với trùm Joaquin Guzman Lopez, cũng là nhân vật thứ hai của Sinaloa vừa bị bắt giữ trong chiến dịch lần này.

Joaquin Guzman Lopez là một trong số bốn con trai của trùm tội phạm khét tiếng El Chapo, đã được đưa lên vị trí cầm đầu băng đảng sau khi El Chapo bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2017. Tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Mỹ cũng bắt giữ một con trai khác của El Chapo là Ovidio Guzman Lopez ở Mexico, sau đó dẫn độ y đến một nhà tù tại thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ. Hiện, cả bốn con trai của ông trùm El Chapo đều phải đối mặt các cáo buộc phạm pháp, buôn bán ma túy, bạo lực băng đảng… Hai con trai của El Chapo vẫn đang lẩn trốn là Ivan Archivaldo và Jesus Alfredo.

Theo thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ, El Chapo đã bị kết án chung thân vào năm 2019. Tuy nhiên, Ismael Zambada Garcia vẫn luôn trú ẩn an toàn tại Mexico và đã nhiều lần lọt lưới pháp luật trong các chiến dịch trấn áp trước đây.

Giới chức Mỹ đánh giá cao vụ bắt giữ thủ lĩnh Sinaloa lần này, coi đây là thắng lợi của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Phòng chống ma túy (DEA) và Cơ quan Điều tra An ninh nội địa (HSI). Những cơ quan này đã truy đuổi các tên trùm ma túy khét tiếng của băng đảng Sinaloa trong nhiều năm. “Hiện nay, loại ma túy đá fentanyl là mối đe dọa chết người mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Nó đang đầu độc và làm suy yếu sức khỏe cộng đồng. Bộ Tư pháp sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi thủ lĩnh, thành viên và cộng sự của những băng đảng buôn bán ma túy phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố với báo giới sau vụ bắt giữ.

Tuy vậy, theo nhà phân tích an ninh Falko Ernst tại Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG), vụ bắt giữ này khó có thể có tác động lớn đến hoạt động buôn lậu fentanyl hoặc các loại ma túy khác từ Mexico, vì Sinaloa vốn đã là một tổ chức tội phạm có “chân rết” rộng khắp. Ông Ernst nhận định: “Sinaloa không còn là một cấu trúc phụ thuộc vào một vài tên trùm, nó rất phân tán và có khả năng phục hồi trước những đòn tấn công như thế này”. Chuyên gia an ninh cũng phân tích động thái này có thể gây ra nhiều vụ bạo lực hơn khi các phe phái tranh giành quyền kiểm soát trong bối cảnh đang có khoảng trống quyền lực ở cấp cao.

Trong những cuộc điều tra trước đây, lực lượng an ninh Mỹ đã tìm thấy hàng loạt chứng cứ cho thấy sự mở rộng hoạt động của những “đế chế ma túy” ở Mexico. Chúng vận chuyển hàng tấn ma túy thông qua mạng lưới các tuyến đường buôn lậu và rửa tiền, cũng như việc “đi đêm” giữa băng đảng với quan chức. Một nhân chứng từng cho biết, ngân sách hối lộ của El Chapo lên tới 1 triệu USD mỗi tháng, trong đó có tên một vài quan chức hàng đầu của chính quyền Mexico.