Dấu ấn thanh niên
Những ngày đầu tháng 3, các hoạt động tình nguyện của thanh niên Tỉnh đoàn Bình Định đã được triển khai đồng loạt tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Những ngọn gió đầu xuân mang theo hình ảnh hàng trăm đoàn viên chung tay xây dựng nhà ở cho bà con, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng nhu yếu phẩm thiết thực cho các gia đình khó khăn.
Trong Chương trình Tháng 3 biên giới năm nay, phong trào “Xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố” tại Bình Định được xem là điểm nhấn nổi bật. Theo kế hoạch, mỗi huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc hỗ trợ ít nhất 1 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng mới hoặc sửa chữa 1 nhà ở (xây dựng mới trị giá ít nhất 60 triệu đồng, sửa chữa trị giá ít nhất 30 triệu đồng) và đặt mục tiêu huy động ít nhất 5.000 ngày công. Đây được xem là bước đột phá trong việc cải thiện chất lượng sống cho người dân tại các vùng biên giới. Ngoài ra, các công trình thanh niên như cầu dân sinh, trường học và các dự án hỗ trợ sinh kế đã tạo nên dấu ấn sâu sắc. Những công trình này là biểu tượng cho tinh thần xung kích và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.
Anh Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng ban Mặt trận thanh niên Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, các bạn đoàn viên tình nguyện tham gia với tinh thần nhiệt tình, không ngại nắng mưa, qua đó phát huy được sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Ngoài xây dựng nhà ở, các công trình thanh niên như cầu dân sinh, trường học và hệ thống nước sạch cũng được triển khai rộng rãi. Những công trình này sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương khó khăn.
Gắn kết cộng đồng và lan tỏa yêu thương
Bên cạnh các công trình xã hội, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng được tổ chức, mang lại bầu không khí gắn bó, ấm áp. Các chương trình văn nghệ, hội trại thanh niên hay buổi trò chuyện bên ánh lửa trại không chỉ giúp làm giàu đời sống tinh thần của bà con, mà còn là cầu nối giúp thanh niên hiểu hơn về cuộc sống và tâm tư của người dân vùng biên giới, hải đảo.
Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Định cho biết, Chương trình Tháng 3 biên giới mang sứ mệnh đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền tinh thần yêu nước mà còn khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tại các vùng biên giới, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, các hoạt động của chương trình đã trở thành nguồn động lực to lớn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức đoàn kết trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Tại tỉnh Bình Định, chương trình đã được triển khai mạnh mẽ với những mục tiêu rõ ràng và các hành động cụ thể. Trọng tâm của chương trình là tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho bà con tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Một phần quan trọng trong Tháng 3 biên giới là sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên tỉnh và Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ biên cương. Thượng tá Lê Hữu Tỷ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết với sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện đề án xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có công với cách mạng. Ngoài mục tiêu hỗ trợ về mặt vật chất cho bà con nhân dân, chúng tôi còn tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Các buổi tuyên truyền về luật biên giới, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia đã nhận được sự hưởng ứng tích cực.
Chương trình Tháng 3 biên giới không chỉ là một tháng hoạt động, mà còn là một hành trình lâu dài, gắn kết ý chí và trái tim của mọi người dân Việt Nam. Từ những viên gạch nhỏ nhất được đặt nền móng cho các căn nhà mới đến những nụ cười rạng rỡ của bà con vùng sâu, vùng xa, chương trình đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và đồng hành.