Biến tấu của giày búp bê

Giày búp bê với dáng vẻ thể thao không phải là một xu hướng mới mà các thương hiệu như Prada Sport hay Puma đã dẫn đầu từ những năm 90. Việc tái hiện trên sàn diễn vào đầu năm 2024 cho thấy các nhãn hàng đang muốn quay lại với giày búp bê theo phong cách năng động, khoẻ mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Biến tấu của giày búp bê

Giày búp bê, hay còn gọi là giày đế bệt là một loại giày tiện ích cho phái đẹp. Nếu như giày cao gót gây ấn tượng khi đem đến cho người phụ nữ những nét đẹp quyến rũ, sắc sảo thì giày búp bê lại mang đến nét uyển chuyển, nữ tính và sự thoải mái trong mọi hoạt động. Với phần đế cao su mỏng nhẹ, kết cấu linh hoạt cùng phom dáng ôm chân, kiểu giày này giúp người dùng không bị đau nhức hay khó chịu khi sử dụng cả ngày. Bên cạnh đó, chúng còn có thể dễ kết hợp với mọi loại trang phục, từ quần jeans, chân váy cho đến váy áo dự tiệc.

Sự trở lại của giày búp bê bắt đầu từ bộ sưu tập (BST) của thương hiệu Miu Miu vào năm 2021, nơi các người mẫu kết hợp váy siêu ngắn với giày búp bê satin và tất. Đôi giày này sau đó đã xuất hiện trên chân của những người nổi tiếng như Jennie (nhóm BLACKPINK), người mẫu Bella Hadid và Kendall Jenner. Giày búp bê phổ biến đến nỗi chúng được biến tấu với nhiều phong cách khác nhau để tăng độ đa dạng. Có những phiên bản lấy cảm hứng từ ballet một cách chân thực nhất, với giày được làm từ các vải lụa và ruy-băng buộc. Vào mùa hè năm ngoái, những phiên bản giày búp bê họa tiết lưới chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại, tất cả sự chú ý đều xoay quanh những phiên bản thể thao khỏe mạnh, năng động.

Sandy Liang, một nhà thiết kế chuyên định hình xu hướng trong giới trẻ đã giới thiệu những đôi giày búp bê thể thao hợp tác với thương hiệu sneaker Salomon (Sandy Liang x Salomon) cho buổi trình diễn BST Thu - Đông 2024. Maison Margiela, Sketchers, Taygra, Foundry Mews hay Rothy’s cũng lần lượt giới thiệu mẫu giày bệt đầy cá tính trong các thiết kế mới. Ngay sau đó, các thương hiệu bán lẻ lớn cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Mango vừa ra mắt một đôi giày búp bê thể thao da bóng trong BST Heritage lấy cảm hứng từ những năm 90 gợi nhớ đến mẫu Prada Sport. Trong khi đó, Zara lại mang đến đôi giày búp bê satin mảnh mai với hai mầu hồng cổ điển hoặc đen với phong cách thể thao có giá bán hợp lý hơn để phù hợp với xu hướng mới.