Trong bài điều tra được kênh CNN (Mỹ) đăng tải ngày 24-5 vừa qua, có tổng cộng 16 nạn nhân lên tiếng tố cáo hành vi suy đồi của nam diễn viên 80 tuổi này. Trong đó, tám người cáo buộc Morgan Freeman quấy rối và có thái độ không phù hợp với họ. Tám người còn lại cho biết họ từng chứng kiến Freeman thực hiện những hành động quấy rối người khác giới. Tất cả những người lên tiếng tố cáo đều khẳng định nam diễn viên da mầu đã cư xử không phù hợp trong quá trình quay các bộ phim mà ông tham gia, cũng như tại Công ty sản xuất phim Revelations Entertainment do diễn viên gạo cội này đồng sáng lập.
Một trong những trường hợp cụ thể được CNN dẫn chứng liên quan một nữ trợ lý sản xuất bộ phim “Going in Style” vào năm 2015. Bộ phim hài có sự tham gia của Morgan Freeman, Michael Caine và Alain Arkin. “Ban đầu tôi cứ ngỡ như trong mơ khi được tham gia sản xuất bộ phim, nhưng sau đó mọi thứ biến thành những tháng ngày đáng sợ vì bị quấy rối. Ông ta (Morgan Freeman) liên tục có những động chạm mà tôi không muốn, đưa ra những bình phẩm thô tục về cơ thể của tôi và thậm chí có lần còn cố kéo váy của tôi lên, dù ông ta không bao giờ làm được điều này”, CNN dẫn lời nạn nhân cho hay.
Những lần quấy rối của nam tài tử không dừng lại ở đó. Một nữ thành viên của đoàn làm phim “Now You See Me” năm 2012 tố cáo Freeman liên tục quấy rối cô và một nữ trợ lý bằng các bình phẩm về cơ thể họ. Trong khi đó, bốn nạn nhân từng hợp tác làm phim với Freeman trong vòng 10 năm qua mô tả nam diễn viên này thường xuyên có thái độ khiến tất cả phụ nữ trong ê-kíp làm việc không cảm thấy thoải mái. Ba nhân chứng nói rằng tài tử da mầu đưa ra nhiều bình luận ở nơi đông người về quần áo hoặc cơ thể phụ nữ. Tuy nhiên, trước khi vụ bê bối liên quan Freeman bị đưa ra ánh sáng, các nạn nhân đều chọn cách im lặng vì lo ngại sẽ mất việc.
Ở tuổi 80, Morgan Freeman vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh sáng giá nhất của Hollywood, với sự nghiệp diễn xuất và sản xuất phim ấn tượng trải dài suốt năm thập kỷ. Các vai diễn của Freeman bắt đầu được chú ý từ đầu thập niên 80-90 của thế kỷ trước, khi nam diễn viên tham gia các bộ phim “Driving Miss Daisy” và “Shawshank Redemption”. Freeman được vinh dự nhận giải Oscar ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong bộ phim “Million Dollar Baby” của đạo diễn Clint Eastwood. Trong quá trình đóng phim, Freeman từng bốn lần được đề cử nhận giải Oscar. Các tác phẩm điện ảnh mà ông tham gia lồng tiếng, hay những bài tường thuật cho các phim tài liệu đoạt giải Oscar như “The Long Way Home” và “March of the Penguins”cũng góp phần làm nên tên tuổi của Freeman. Freeman là ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Phi hiếm hoi được tôn vinh với giải “Thành tựu trọn đời” do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao tặng.
Năm 1996, Morgan Freeman và đồng sự Lori McCreary thành lập Công ty Revelations Entertainment. Công ty được thành lập với mục đích đưa những diễn viên gốc Phi tiếp cận nền công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nhiều nhân viên làm việc cho Morgan Freeman nói rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất Revelations Entertainment là môi trường độc hại, không dành cho phụ nữ.
CNN đã liên lạc với phía đại diện của Morgan Freeman, tuy nhiên người này từ chối đưa ra bình luận ở thời điểm hiện tại. CNN cũng trao đổi ý kiến trực tiếp với đối tác của Morgan Freeman ở Công ty Revelations Entertainment sau những cáo buộc từ các nhân viên, song bà Lori McCreary chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Bản thân nam tài tử đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Các cáo buộc liên quan Morgan Freeman xuất hiện trong bối cảnh phong trào “Me too” của những người từng là nạn nhân hành vi quấy rối tình dục trên khắp thế giới nổ ra, sau vụ nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị hàng chục phụ nữ lên tiếng tố cáo.