Yonhap News cho biết, Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 31-5 đã tiến hành lục soát trụ sở của Hãng hàng không Korean Air do nghi ngờ các thành viên của gia đình sáng lập công ty này có hành vi trốn thuế, biển thủ và bội tín. Cảnh sát Thủ đô Seoul cùng ngày cũng thông báo đang tìm kiếm một lệnh bắt giữ đối với bà Lee Myung-hee, vợ của ông Cho Yang-ho, với cáo buộc bạo hành nhân viên.
Đến thời điểm này, cuộc điều tra nhằm vào Korean Air đã trở thành cuộc điều tra rộng nhất nhằm vào một công ty gia đình có sức ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Một loạt vụ bê bối liên quan nhà họ Cho vỡ lở trong thời gian gần đây, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc đối với hành vi thiếu kiểm soát của thành viên gia đình các chaebol quyền lực.
Theo cảnh sát Seoul, bà Lee Myung-hee, 69 tuổi, đang phải đối mặt nhiều cáo buộc như tiến công các lái xe và quản gia trong gia đình, cũng như các công nhân sửa chữa nhà của bà và công nhân xây dựng một khách sạn thuộc Korean Air. Bà Lee Myung-hee còn bị cáo buộc đã lợi dụng quyền lãnh đạo thường xuyên ngược đãi, xúc phạm và làm tổn thương người yếu thế trong xã hội.
Theo các cáo buộc nêu trên, bà Lee Myung-hee đã mắng chửi, la hét nhân viên và có những hành động bạo lực với họ. Trong tuần qua, bà Lee Myung-hee đã bị cảnh sát triệu tập hai lần để thẩm vấn về những cáo buộc trên. Bất chấp tính nghiêm trọng của vụ việc, bà Lee Myung-hee đã bác bỏ mọi cáo buộc và nói bà không nhớ gì về những hành động của mình. Người phát ngôn Korean Air cũng từ chối bình luận về thông tin trên.
Ngoài các cáo buộc nhằm vào bà Lee, Cho Hyun-min, con gái thứ hai của ông Cho Yang-ho mới đây bị cáo buộc hất nước vào mặt nhân viên công ty quảng cáo trong một cuộc họp. Trước đó, vào năm 2014, chị gái của Cho Hyun-min là Heather Cho bị phạt tù vì buộc một máy bay phải quay lại cửa xuất phát ở sân bay Mỹ, chỉ vì không hài lòng với cách được tiếp viên phục vụ món hạt macca trong khoang hạng nhất.
Cuộc điều tra liên quan các hành vi sai trái của gia đình ông Cho Yang-ho được mở rộng khi Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã bắt đầu các động thái làm sáng tỏ nghi vấn Chủ tịch Cho chưa nộp thuế đối với khối tài sản ở nước ngoài mà ông thừa kế từ cha mình. Ngoài ra, cơ quan công tố cũng đang theo dõi dòng tiền di chuyển giữa các tài khoản của thành viên gia đình họ Cho và cấp dưới của họ. Gia đình ông Cho Yang-ho còn bị cáo buộc lợi dụng các chuyến bay của Korean Air để buôn lậu hàng xa xỉ và trốn thuế nhập khẩu.
Một loạt vụ việc về cách cư xử tồi tệ đã đưa gia đình ông Cho Yang-ho vào nhóm những người siêu giàu tai tiếng nhất của Hàn Quốc. Giới quan sát nói rằng chưa bao giờ có một gia đình chaebol có nhiều thành viên dính líu bê bối như nhà họ Cho. Vụ tai tiếng liên quan gia đình ông Cho Yang-ho khiến giá cổ phiếu của Korean Air giảm 1,1% trong phiên giao dịch cuối tuần qua.
Ông Park Sang-in, GS kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Seoul nhận định, việc các nhân viên Korean Air lên tiếng phanh phui những hành vi sai trái của gia đình này được xem là “giọt nước tràn ly”, thúc đẩy giới chức Hàn Quốc mở các cuộc điều tra để xoa dịu dư luận, cũng như “dằn mặt” các gia đình thế lực khác có ý định vượt ra khỏi khuôn khổ của luật pháp.