Bất cập trong quản lý, sử dụng đất ven sông Hồng

Sau khi có thông tin huyện Đông Anh phấn đấu lên quận ngay trong năm 2023, khu vực dọc sông Hồng thuộc địa phận xã Hải Bối đã xuất hiện tình trạng san gạt mặt bằng phân lô bán trao tay, hàng quán mọc lên trên hành lang sông. Cùng với đó, bến bãi hút cát vẫn tồn tại lâu nay, tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
Hàng quán, dịch vụ giải trí mở trái phép trên hành lang sông.
Hàng quán, dịch vụ giải trí mở trái phép trên hành lang sông.

1/HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Theo đó, quận Đông Anh và 24 phường được đề xuất thành lập trên cơ sở nguyên trạng 185,68 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 430 nghìn người hiện có. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung cao độ và ưu tiên đầu tư, quy hoạch để phấn đấu đưa huyện Đông Anh lên quận vào cuối năm 2023.

Theo phản ánh, trước thông tin lên quận, đã xảy ra tình trạng “ăn theo” quy hoạch ở khu vực ven sông. Có mặt tại xã Hải Bối, dọc sông Hồng đoạn từ dưới chân cầu Thăng Long đến cầu Nhật Tân, những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được không chỉ bến bãi tập kết cát tồn tại lâu nay mà nhiều nơi đang đổ đất san gạt mặt bằng, các quán trà chanh, cà-phê bờ kè, khu cắm trại, nhà tôn dựng tạm mới mọc lên.

Nhiều ngày ghi nhận tại đây, một trong những điểm đáng chú ý là xóm 4, xã Hải Bối, sát sông Hồng hiện có khoảng 100 công trình xây dựng trên hành lang sông. Trước đó, UBND xã Hải Bối đã có thông báo vi phạm nhưng đến nay vẫn đang tồn tại. Theo Thông báo số 111/TB-UBND ngày 24/4/2023 của UBND xã Hải Bối, xã này mới chỉ yêu cầu các hộ gia đình cung cấp giấy tờ liên quan việc sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công do UBND xã quản lý tại khu vực Nam lang, thôn Hải Bối.

2/Theo quan sát, hầu hết các công trình trên đều xây dựng sát với sông Hồng. Trong khi các công trình xây dựng trên chưa thể xử lý thì hiện nay đã xảy ra tình trạng san gạt mặt bằng, phân lô bán. Gọi điện thoại theo số máy treo tại một khu đất mới san gạt, chúng tôi được bà V.T.C giới thiệu và dẫn đi xem đất. Bà C cho biết, những lô đất mới san gạt có giá 6 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí. Còn phía bên trong hành lang sông đang quy hoạch có giá đến 50 triệu đồng/m2.

Cũng tại xóm 4 và thôn Yên Hà thuộc xã Hải Bối có đến hai bãi tập kết cát quy mô lớn, trên bờ máy xúc vẫn đang hoạt động rầm rộ, dưới sông là tàu cỡ lớn, sà-lan túc trực. Đáng chú ý không chỉ tập kết cát, các cá nhân còn tự ý đắp dựng cầu cảng lấn sông Hồng để tiện cho vận chuyển cát, vật liệu xây dựng. Cũng tại khu vực tập kết cát thuộc thôn Yên Hà, nhiều vị trí sát bờ sông đang có tình trạng đổ đất, từ bãi cát đang dần thành nơi trồng cây…

Theo phản ánh của người dân, trước đây khi xảy ra việc đổ đất lấn chiếm, san gạt mặt bằng, nếu báo Công an xã hoặc UBND xã thì hoạt động trên sẽ dừng lại, nhưng thời gian gần đây diễn ra công khai, mặc dù có phản ánh nhưng không thấy lực lượng chức năng ngăn chặn (?!).

Cũng dọc tuyến sông Hồng này, các quán trà, khu cắm trại, dịch vụ vui chơi giải trí mới mọc lên trên hành lang sông. Điển hình như quán trà chanh bờ kè thu hút đông đúc người dân đến tụ tập uống trà, tắm sông vào buổi chiều, tối. Các phương tiện, ô-tô, xe máy xếp la liệt ở bờ sông.

3/Trao đổi với phóng viên, ông Lê Tư Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết, hiện không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát trên địa bàn, các hợp đồng đã thanh lý từ năm 2014. Qua trao đổi, ông Tiến thông tin, mới đây UBND xã đã làm việc với Công an môi trường thành phố, UBND huyện Đông Anh, trong đó bãi cát của Công ty Diệp Trang đang bị lực lượng chức năng thu giữ hàng chục nghìn mét khối cát. Liên quan đến bãi tập kết cát, trung chuyển vật liệu xây dựng Thanh Hiền của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Đông Anh, thuộc xóm 4, UBND xã Hải Bối đã có thông báo giải tỏa, mới đây đã lập biên bản về việc công ty này san lấp, trồng cây.

Ông Tiến cho biết thêm, hiện tại UBND xã Hải Bối đang thuê đơn vị đo đạc xem tổng thể đất công quản lý là bao nhiêu, dự định chỗ nào là đấu giá quyền sử dụng đất, thuê thầu. Dọc sông Hồng, thôn Yên Hà và thôn Hải Bối hiện chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên rất khó quản lý.

Về các hàng quán, dịch vụ vui chơi giải trí mọc lên ven sông, ông Tiến cho biết, UBND xã đã giao cho công an xã, lập biên bản hồ sơ vi phạm, các hoạt động này chủ yếu diễn ra vào buổi tối.