Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Australia đang lên kế hoạch đặt giới hạn độ tuổi cho trẻ em sử dụng mạng xã hội. Động thái này nhằm bảo vệ thế hệ tương lai khỏi những tác động tiêu cực trên không gian mạng.
Hầu hết trẻ em tiếp cận mạng xã hội từ rất sớm. Ảnh: ABC NEWS
Hầu hết trẻ em tiếp cận mạng xã hội từ rất sớm. Ảnh: ABC NEWS

Ngày 10/9 vừa qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố kế hoạch ban hành một dự luật vào cuối năm nay, giới hạn độ tuổi trẻ em có thể truy cập mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác. Để chuẩn bị cho dự luật nói trên, Chính phủ Australia trong tuần sau sẽ tiến hành thử nghiệm công nghệ mới trị giá 6,5 triệu USD giúp xác minh độ tuổi của người sử dụng mạng xã hội. Ông Albanese không nói rõ độ tuổi bị giới hạn, song theo AP, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được sử dụng mạng xã hội, trong khi trẻ từ 14-16 tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh để truy cập các nền tảng nói trên.

"Tôi muốn thấy bọn trẻ rời xa thiết bị điện tử và bước vào sân bóng đá, hồ bơi và sân tennis. Chúng tôi muốn chúng có những trải nghiệm thực tế với mọi người chung quanh. Mạng xã hội đang gây ra tác động xấu. Sự an toàn, sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em là vô cùng quan trọng”, Thủ tướng Australia chia sẻ với giới truyền thông. Ông Albanese cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bắt nạt trên không gian mạng đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em, cũng như việc trẻ dễ dàng tiếp cận nội dung có hại trên mạng xã hội.

Theo Reuters, Australia đưa ra kế hoạch trên sau khi Cơ quan quản lý an toàn điện tử nước này hồi tháng 7 đã yêu cầu các công ty công nghệ như Meta, TikTok, X… đưa ra cách thức ngăn chặn trẻ em tiếp cận nội dung khiêu dâm và những tài liệu không phù hợp khác, nếu không sẽ bị áp các quy tắc riêng. Hầu hết các mạng xã hội đều yêu cầu người sử dụng từ 13 tuổi trở lên, dù vậy, trẻ em đều dễ dàng lập tài khoản bằng cách khai man tuổi. Đại diện của Meta, TikTok, X… hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới đây của Australia. Nếu được áp dụng, luật này sẽ đưa Australia trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng hạn chế độ tuổi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Số liệu do Chính phủ Australia cung cấp cho thấy, nước này nằm trong số những quốc gia có dân số trực tuyến nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, theo nghiên cứu mới được công bố từ Trường đại học Quốc gia Australia, việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên đang tác động tiêu cực đến sự hài lòng trong cuộc sống của học sinh trung học. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra những học sinh thường xuyên sử dụng mạng xã hội có mức độ hài lòng trong cuộc sống thấp nhất.

Sau khi thông tin về dự luật được công bố, sáng kiến này đã gây ra những cuộc tranh luận tại Australia. Nhiều phụ huynh bày tỏ đồng tình với chính phủ Thủ tướng Albanese, cho biết họ đã “phát ốm” với việc con mình thường xuyên truy cập mạng xã hội. Ngược lại, nhiều người cũng lo ngại việc giới hạn độ tuổi có khả năng đẩy trẻ tìm đến "các dịch vụ không chính thống" để tiếp cận không gian mạng. Cơ quan quản lý internet của Australia, eSafety, cũng cảnh báo trong một bản đệ trình lên cuộc điều tra vào tháng 6 rằng "các biện pháp hạn chế có thể giảm khả năng tiếp cận hỗ trợ quan trọng của những người trẻ tuổi".

Theo The Guardian, thời gian qua, giới chức thế giới, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã cố gắng hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, những thách thức pháp lý và công nghệ, chẳng hạn như mạng giả lập để che giấu vị trí, đã làm cho nỗ lực của các chính phủ gặp nhiều khó khăn. "Đây là một vấn đề toàn cầu mà nhiều chính phủ trên thế giới đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi biết rằng điều này không đơn giản và không dễ dàng, nên nhiều nơi chưa có giải pháp triệt để," ông Albanese khẳng định.