Bạo lực gia tăng tại Mexico

Ngày 17/12 vừa qua, một vụ tấn công vào bữa tiệc ăn mừng Giáng sinh đã xảy ra ở thị trấn Salvatierra, bang Guanajuato (Mexico) đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công này tiếp tục cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng tại quốc gia Bắc Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tiến công. Ảnh: REUTERS
Hiện trường vụ tiến công. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, vào rạng sáng 17/12, khoảng sáu người đàn ông mang súng trường đã xông vào bữa tiệc ở thị trấn Salvatierra và nhắm bắn khoảng 100 thanh niên đang ăn mừng posada - một bữa tiệc truyền thống được tổ chức vào những ngày trước lễ Giáng sinh của người Mexico. “Chúng tôi nhận ra họ không có giấy mời nên hỏi họ là ai và họ bắt đầu nổ súng”, một nhân chứng cho biết. Trên nền tảng mạng xã hội X, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Guanajuato thông báo, vụ tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng, song danh tính các nạn nhân chưa được công bố; hơn 10 người bị thương khác cũng đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Mexico trong năm nay. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nhiều xe ô-tô và xe tải bị đốt tại hiện trường. Cửa kính một số ô-tô cũng bị hư hại với nhiều vết đạn. Sau khi vụ việc xảy ra, Thị trưởng Salvatierra German Cervantes lên án hành động bạo lực, đồng thời cho biết giới chức thị trấn đang hợp tác triệt để với văn phòng công tố để điều tra vụ việc. Trong khi đó, ông Diego Sinhue Rodríguez, Thống đốc bang Guanajuato gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng cam kết chính quyền sẽ “tìm ra tung tích của những người chịu trách nhiệm về sự kiện đáng tiếc này”.

Guanajuato là một trong những bang chứng kiến tình trạng bạo lực lan tràn ở Mexico, phần lớn do sự hiện diện và hoạt động của các băng nhóm tội phạm, trong đó có hai băng đảng ma túy đối địch là Santa Rosa de Lima và Jalisco. Trong nhiều năm, hai băng đảng này đã gây ra nhiều cuộc chiến để giành quyền kiểm soát khu vực Guanajuato. Băng đảng Jalisco vốn nổi tiếng với việc sản xuất hàng triệu liều fentanyl rồi buôn lậu vào Mỹ. Đây là thuốc giảm đau thường được sử dụng sau phẫu thuật, loại thuốc này thuộc nhóm opioid dễ gây nghiện, tương tự morphin nhưng mạnh hơn gấp 100 lần. Việc lạm dụng thuốc này gây ra khoảng 70.000 ca tử vong mỗi năm ở “xứ cờ hoa”.

Theo số liệu chính thức của giới chức Mexico, từ đầu năm đến nay, bang Guanajuato ghi nhận tới 3.029 vụ giết người. Đầu tháng qua, thi thể của năm sinh viên đại học được tìm thấy trong một chiếc xe trên con đường đất ở Guanajuato. Cuối ngày 16/12, những kẻ tấn công đi xe máy đến một tiệm cắt tóc ở Salamanca cách Salvatierra khoảng 50 km và bất ngờ nổ súng khiến bốn người đàn ông thiệt mạng.

Reuters cho biết, vụ tấn công vào bữa tiệc ăn mừng Giáng sinh khiến 12 người thiệt mạng vừa qua diễn ra trong bối cảnh Mexico đứng trước tình trạng báo động về bạo lực gia tăng tại nhiều bang. Cùng ngày 17/12, tại khu nghỉ dưỡng Tulum, bang Quintana Roo, ba người đàn ông đã bị bắn chết và bốn người bị thương trong một cuộc tấn công tại một quán bar. Các công tố viên bang Quintana Roo cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ súng “có thể là một tranh chấp liên quan buôn bán ma túy”. Vụ tấn công này khiến công chúng lo ngại về việc bảo đảm an toàn cho du khách của Mexico. Trên thực tế, các vụ đấu súng giữa các băng đảng ma túy địa phương ở Tulum đã khiến nhiều du khách thiệt mạng. Vào năm 2021, hai khách du lịch - một blogger du lịch gốc Ấn Độ sống tại California (Mỹ) và một du khách người Đức - đã bị bắn nhầm khi đang ăn tại một nhà hàng, liên quan vụ đấu súng của hai băng đảng.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo với các công dân nước này khi đi du lịch tại Mexico, nhấn mạnh cần “tăng cường nhận thức về tình huống”, đặc biệt là sau khi trời tối, tại các khu nghỉ dưỡng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum của quốc gia Bắc Mỹ này.