BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Áp lực giảm nghèo ở phường đông dân nhất thành phố

Tách ra từ xã Bình Hưng Hòa (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) vào cuối năm 2003, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) có 53 nghìn người. 20 năm sau (tháng 2/2023) dân số tăng hơn 126 nghìn. Vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trở thành áp lực không nhỏ. Song với sự lãnh đạo của Đảng bộ và nhiều biện pháp hữu hiệu của chính quyền và cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo ở phường đông dân nhất thành phố đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
Lễ trao nhà tình thương cho hộ cận nghèo.
Lễ trao nhà tình thương cho hộ cận nghèo.

Chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc quyết tâm

Người dân Bình Hưng Hòa A đa phần nhập cư từ khắp mọi miền đất nước. Đa số, lao động phổ thông, số ít sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ. Xác định làm thế nào để đời sống người dân ngày một ấm no, hạnh phúc, ngay từ khi thành lập, Đảng bộ và chính quyền phường đã đặt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo lên hàng đầu.

Người ta có no cơm, ấm áo mới có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội khác. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần đầu tiên nhấn mạnh: phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trần Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch phường cho biết. Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, biện pháp khả thi và cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Đến 2016, đời sống gia đình các đối tượng khó khăn đã được nâng lên rõ rệt. Đáng mừng là đến năm 2013, phường không còn hộ nghèo giai đoạn 2009-2015 (không còn hộ đói, hộ nghèo giảm gần một nửa), hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước, giai đoạn 2016-2020, toàn phường có 767 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Bằng nhiều biện pháp và sự nỗ lực từ phường đến khu phố, một lần nữa phường hoàn thành chỉ tiêu phường không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm và không còn hộ cận nghèo cuối năm 2020.

Tiếp tục phát huy kết quả từ Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 - giảm nghèo theo phương pháp đa chiều, qua khảo sát, phường có 159 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song thành công nhất phải kể đến giai đoạn từ 2016-2021. Nếu như năm 2016 có 767 hộ nghèo và cận nghèo thì đến năm 2021 chỉ còn 159 hộ. Thành công ngoài mong đợi trên đã khích lệ rất lớn cho quyết tâm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo đồng chí Trần Hoàng Dũng, từ quan điểm lãnh đạo của Đảng ủy phường là chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc quyết tâm, 22 thành viên Ban Giảm nghèo bền vững (do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban) đã thường xuyên nắm tình hình biến động của từng hộ nghèo và hộ cận nghèo, giúp đỡ họ khi cần thiết. Ngoài các nguồn vốn từ ngân sách, Ban Giảm nghèo còn vận động các nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường hỗ trợ kinh phí, giúp bà con sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ, giải quyết việc làm, giúp đỡ con cái họ có điều kiện học tập tốt với tổng số tiền là 1.487.377.000 đồng.

Các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc với quyết tâm đem lại cuộc sống ấm no cho bà con nghèo. Nhưng dù các cấp, ngành nỗ lực đến mấy mà những hộ không nỗ lực cao, không quyết chí thoát nghèo thì cũng không thể thành công được. Bởi vậy, các hộ gia đình đã cần cù lao động, vươn lên bằng nghị lực của chính mình. Nhờ đó hằng năm số hộ thoát nghèo một tăng. Đến cuối năm 2022, phường không còn hộ nghèo, chỉ còn 57 hộ cận nghèo.

Người nghèo thành… ông chủ

Để minh chứng kết quả trên, sáng 11/4, theo chân cán bộ chuyên trách giảm nghèo Phạm Huỳnh Anh và Phó Bí thư Chi bộ khu phố 6 Mai Thị Lệ, chúng tôi đến nhà anh Bùi Văn Ất và chị Nguyễn Thị Hồng.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Ất nhớ lại những tháng ngày khốn khó mà thấy kinh sợ. Hơn 13 năm trước, anh chạy xe Honda ôm, vợ bán cà-phê vỉa hè, thu nhập không đủ sống, cộng với áp lực con cái học hành rất lớn. Vợ chồng cần cù lao động nhưng loay hoay mãi mà không khá nổi, căn nhà cấp 4 dột nát không đủ che nắng tránh mưa. Thế rồi các cán bộ xóa đói, giảm nghèo của phường, các ông bụt, bà tiên xuất hiện, đưa ra các kế sách giúp gia đình làm ăn.

Khi cầm những đồng tiền hỗ trợ và vốn vay khởi nghiệp ban đầu 5 triệu đồng, rồi 15 triệu đồng, anh Ất khấp khởi vừa mừng, vừa lo. Nhưng với quyết tâm đổi đời, vợ chồng quyết chí làm ăn, kinh tế khá dần lên, rồi thoát nghèo như trong mơ. Nhưng bạo gan nhất là việc anh Ất vay 50 triệu đồng, thuê mặt bằng 1.000m2 đất ruộng, san lấp làm bãi giữ xe ô-tô. Lúc đầu trằn trọc bao đêm không ngủ vì sợ không ai gửi xe. Nhưng rồi xe vào tấp nập, thu nhập tăng lên, hằng tháng cũng được vài chục triệu đồng. Thế là gia đình anh Ất đổi đời. Căn nhà dột nát năm xưa nay đã là nhà một tấm, đầy đủ tiện nghi. Trừ các chi phí, tiền lãi gom lại nhiều năm nay đã sang được một nửa miếng đất trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Tiếp lời anh Ất, đồng chí Mai Thị Lệ cho rằng, với một hộ nghèo năm xưa thì kết quả được như vậy quả là quá đáng nể, thể hiện nghị lực, ý chí dám nghĩ, dám làm. Giờ anh chị hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các đợt quyên góp vì lợi ích cộng đồng.

Chị Lệ cho biết thêm: Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường, tập thể Chi bộ luôn đặt mục tiêu nâng cao đời sống người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo. Vấn đề này được đưa vào nghị quyết chi bộ hằng tháng và tổ chức phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp. Hằng quý, mỗi đảng viên đóng góp 100 nghìn đồng cho quỹ Vì người nghèo. Đặc biệt đảng viên Trần Đình Hải (chi ủy viên) đã hỗ trợ mỗi tháng một triệu đồng cho cháu Trần Nguyễn Diệu Hải, học sinh lớp 11 từ năm lớp 10, là cháu của hộ vừa thoát nghèo Nguyễn Văn Thanh.

Đồng chí Phạm Huỳnh Anh, cán bộ chuyên trách giảm nghèo cho rằng, với những hộ nghèo, cận nghèo có người còn khả năng lao động và có sức khỏe thì phường cho họ cần câu chứ không cho con cá. Chính vì vậy, từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân, phường đã lập hồ sơ viện trợ không hoàn lại cho 4 cá nhân thuộc hộ nghèo và cận nghèo: 4 chiếc xe máy - tổng trị giá 88 triệu đồng để chạy xe ôm kiếm sống. Giờ các hộ nghèo đó đã chuyển sang cận nghèo, có hộ vượt trên chuẩn cận nghèo.

Cũng theo đồng chí Anh, hai năm 2021-2022, các nguồn kinh phí phường thu được là 1 tỷ 758 triệu đồng, trong đó nguồn lớn nhất là quỹ Vì người nghèo của phường với 730 triệu đồng. Việc sử dụng luôn đúng mục đích, đối tượng. Các chi bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm nghèo mang tính nhân văn, nhân đạo. Riêng năm 2022, có 31 Chi bộ hỗ trợ tổng số tiền là 82.388.000 đồng, trong đó 14 Chi bộ hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế là 50.388.000 đồng, 8 Chi bộ hỗ trợ buôn bán với số tiền 32 triệu đồng. Từ những đồng vốn nghĩa tình ấy, bà con đã tính toán làm ăn, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trời đã xế trưa, chúng tôi đến nhà anh T.T và chị T.T.V. Hớp ngụm trà xanh, chị V. hồi tưởng lại cuộc sống nghèo khổ, cơ cực hơn 10 năm trước. Ngày ấy chồng làm nghề mộc dân dụng, thu nhập không ổn định, anh lại bệnh tật ốm đau thường xuyên nhưng vẫn lao động cật lực đến độ ngất xỉu. Chị bán cà-phê cóc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, trong khi ba đứa con còn nhỏ, ăn học tốn kém…

Thế rồi phao cứu sinh xóa đói, giảm nghèo của phường đã đến, kịp thời cứu vớt cảnh ngặt nghèo túng thiếu của gia đình. Từ những đồng vốn vay ban đầu 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, rồi 30 triệu đồng, gia đình đã vượt khó vươn lên. Con cái học hành đỗ đạt để rồi giờ là chủ doanh nghiệp làm ăn khá. Căn nhà cấp 4 dột nát qua bao lần sửa chữa, từng được Quỹ vì người nghèo phường và nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng kinh phí 25.000.000 đồng năm xưa, nay đã khang trang, đầy đủ tiện nghi. “Cảm ơn Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và những người đã giúp gia đình tôi qua cơn bĩ cực. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác là việc làm phải đạo, là tấm lòng báo đáp của gia đình tôi lúc này”, chị V. chân thành chia sẻ.