Xác định hai vé cuối dự World Cup 2022

Australia và Costa Rica trở thành những đại diện cuối cùng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, sau các trận play-off liên châu lục. 

Xác định hai vé cuối dự World Cup 2022

Trên sân Ahmad bin Ali, Australia vượt qua Peru bằng loạt đá luân lưu căng thẳng. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, không có bàn thắng nào được ghi. Ở phút 120, thủ môn dự bị Andrew Redmayne được HLV Graham Arnold tung vào sân thay Matty Ryan để dành cho luân lưu. 

Sự thay đổi phát huy hiệu quả, cho dù Martin Boyle sút hỏng lượt đầu tiên của Australia. Những điệu nhảy của Redmayne trên vạch khung thành đánh vào tâm lý của các cầu thủ Peru. Anh khiến Advincula lúng túng đá trúng cột dọc, trước khi đổ người chặn cú sút của Alex Valera ở lượt cuối để mang về chiếc vé World Cup cho Australia.

Như vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có 6 đội được dự World Cup 2022. Đây là số đại diện cao nhất của AFC trong lịch sử ngày hội bóng đá thế giới.

Trong trận play-off thứ hai, Costa Rica ghi tên mình vào danh sách 32 đội tuyển góp mặt trong ngày hội ở Qatar cuối năm nay. Joel Campbell là người ghi bàn duy nhất ngay ở phút thứ 3, giúp đại diện đến từ Trung Mỹ thắng New Zealand.

Costa Rica có những may mắn nhất định để lấy vé World Cup. Ngoài ra, trợ lý trọng tài video (VAR) cũng đứng về họ khi từ chối một bàn thắng của New Zealand. Sau khi thoát được bàn thua, Costa Rica phòng ngự chắc chắn với số đông cầu thủ hình thành bức tường trước khung thành thủ môn Keylor Navas. 

Cách 14.000km nơi trận đấu diễn ra, hàng nghìn người Costa đổ dồn về quảng trường La Hispanidad, trung tâm Thủ đô San Jose, để ăn mừng điều kỳ diệu của bóng đá nước nhà. Tổng thống Rodrigo Chavesra quyết định nghỉ một giờ đồng hồ vào buổi trưa cũng như cho phép nhân viên nhà nước được xem trực tiếp trận đấu.