Thời hạn của bản hợp đồng đến ngày 31/1/2022, nghĩa là không còn nhiều thời gian khi hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các bên đều chưa đả động việc gia hạn hợp đồng và nhiều nguồn tin cho rằng, VFF muốn chờ kết quả của ĐTVN ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 trước khi có những quyết định chính thức.
Dù ĐTVN hiện là đội tuyển số một ở Đông - Nam Á nhưng khi ra tới châu lục, chúng ta vẫn “chưa là gì”. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, mục tiêu của ĐTVN có lẽ là chơi sao để “coi được” và phấn đấu không đứng cuối nhóm, nghĩa là có những trận phải cố gắng không để thua quá đậm, thậm chí có thể mơ tới thắng lợi trước những đối thủ không quá mạnh như Oman và Trung Quốc. Dù vậy, nếu xem xét một cách tỉnh táo, có thể thấy việc vào được tới vòng loại thứ ba World Cup đã là giới hạn của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, chúng ta rất cần một “thuyền trưởng” cầm lái bóng đá Việt Nam như HLV Park Hang-seo, không chỉ vì vị HLV này đã từng mang lại các thành tích cao mà còn bởi ông đã xây dựng thành công lối chơi đặc trưng cho bóng đá Việt Nam. Đó là một lối chơi phòng thủ phản công đẹp mắt, hợp với thể hình, thể lực của người Việt Nam và trên hết là hiệu quả. Bóng đá Việt Nam trong vài thập kỷ qua đã trải qua hàng chục đời HLV nước ngoài và mỗi lần thay đổi HLV là một lần thay đổi lối chơi, nhưng rốt cuộc không đạt được thành tích nào đáng kể cho tới khi ông Park Hang-seo nắm quyền.
Một nền bóng đá phát triển đúng hướng phải luôn là một nền bóng đá ổn định về mọi mặt, trong đó ổn định lối chơi đội tuyển quốc gia là yếu tố rất quan trọng. Bóng đá Việt Nam vẫn còn cần tới HLV Park Hang-seo vì mục tiêu ấy trong những năm tới, bất kể thành tích của ĐTVN tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á có ra sao.