Cũng như các tỉnh khác, dù khởi đầu trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, taekwondo Sơn La vẫn từng bước khẳng định vị thế của mình. Hình thành và phát triển từ năm 1996, đến nay tỉnh đã có mạng lưới khoảng 20 CLB, thu hút hơn 1.000 võ sinh, chủ yếu từ 5-18 tuổi, tạo nên một phong trào rèn luyện sôi nổi và bền vững. Các CLB không chỉ duy trì sinh hoạt đều đặn mà còn trở thành sân chơi lành mạnh và ngày càng nhiều thiếu nhi và thanh, thiếu niên tham gia.
Qua đó, đã đạt được những cột mốc nổi bật: 2 HCV tại Đại hội Thể thao Toàn quốc các năm 2018 và 2022; 2 HCV SEA Games 30 và SEA Games 31, khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực; 2 HCĐ ASIAD 19-2022 tại Trung Quốc, HCV Giải vô địch châu Á 2024, 7 HCV Giải Đông Nam Á. Tháng 9 vừa qua, tại Giải quốc tế trẻ ở Jakarta (Indonesia), 2 nữ võ sĩ Hoàng Thị Thu Huyền (hạng cân 44 kg) và Lường Thị Hải Yến (hạng cân 46 kg) đã xuất sắc giành 2 HCV nội dung đối kháng cá nhân. Trước đó, cả hai từng gặt hái những thành tích ấn tượng: HCV tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 và HCĐ tại Giải vô địch trẻ châu Á 2025. Bên cạnh đó, những cái tên như Bạc Thị Khiêm, Lêm Thị Thảo, Hoàng Thị Thu Huyền, Lường Thị Hải Yến... đã trở thành biểu tượng của taekwondo Sơn La.
Tất cả những nỗ lực của các VĐV đã đưa vùng cao Tây Bắc vươn tầm ra khu vực và châu lục. Đằng sau đó là hệ thống đào tạo bài bản và tâm huyết, HLV lâu năm Quàng Văn Lịch cho biết: Phần lớn các VĐV của đội tuyển đến từ các xã, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng chính đam mê và sự ủng hộ của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua mọi rào cản, tập trung tập luyện. Công tác quản lý đội tuyển cũng đòi hỏi sự kỷ luật cao, đi kèm với sự thấu hiểu. Các em còn trẻ, xa nhà, nên ngoài giờ tập, các HLV còn như người anh, người cha đồng hành, chia sẻ, chăm sóc như người thân trong gia đình.
Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hồ Minh Sơn, thời gian tới, trung tâm tập trung vào ba mũi nhọn chính: Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng huấn luyện và tiếp tục tìm kiếm nguồn VĐV kế cận. Bên cạnh đó, tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, sân bãi tập luyện; tạo kiều kiện cho HLV học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận các phương pháp huấn luyện mới.
Sơn La đang dần khẳng định vị thế là điểm sáng taekwondo của thể thao Việt Nam. Không chỉ đào tạo tài năng trẻ, còn có những VĐV bản lĩnh thi đấu ở cấp độ cao. Với hướng đầu tư đúng đắn và tinh thần thép, các VĐV Sơn La hứa hẹn sẽ còn nhiều lần vinh dự khoác áo đội tuyển, hát vang quốc ca trên đấu trường quốc tế.
Nhờ phương pháp đào tạo sát sao và tâm huyết, Taekwondo Sơn La liên tục mang đến những gương mặt ưu tú cho Đội tuyển Quốc gia. Hiện nay, Sơn La đang có 2 VĐV tập huấn tại Đội tuyển Quốc gia và 3 VĐV tập huấn tại Đội tuyển Trẻ Quốc gia - minh chứng cho chất lượng nguồn lực tại địa phương.