Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Thêm lực đẩy cho thể thao người khuyết tật

Từ đường chạy, hố nhảy đến sàn cử tạ, các vận động viên người khuyết tật không chỉ tranh tài bằng thành tích, mà còn bằng nghị lực vượt lên chính mình tại Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 vừa tổ chức tại Thái Nguyên.

VĐV Lại Thị Ngọc Ánh giành HCV nhảy xa nữ hạng thương tật T44.
VĐV Lại Thị Ngọc Ánh giành HCV nhảy xa nữ hạng thương tật T44.

Khai mạc từ ngày 7/5, Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 thu hút khoảng 380 vận động viên, huấn luyện viên, trong đó có 317 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành phố. Ở môn điền kinh, các vận động viên tranh tài 188 nội dung, gồm chạy, nhảy, ném, đẩy ở nhiều hạng thương tật khác nhau. Môn cử tạ có 15 nội dung cá nhân nam, nữ. Những con số ấy cho thấy quy mô khá rộng của một giải đấu chuyên biệt, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng rõ hơn của các địa phương đối với phong trào thể thao người khuyết tật.

Tại các nội dung thi đấu, mỗi bước chạy, cú nhảy, mức tạ của các vận động viên người khuyết tật đều mang theo một thông điệp mạnh mẽ về ý chí và sự hòa nhập. Ở đường chạy 100m nữ hạng thương tật T37, các vận động viên không chỉ chạy đua với thời gian mà còn vượt qua giới hạn cơ thể để về đích. Khoảnh khắc ban huấn luyện và đồng đội cùng òa lên chia vui với vận động viên Đoàn Thị Dương khi chị giành huy chương bạc cho đoàn chủ nhà Thái Nguyên là một lát cắt đẹp của giải. Ở nội dung nhảy xa nữ T44, vận động viên Lại Thị Ngọc Ánh giành huy chương vàng, để lại hình ảnh mạnh mẽ về sự tập trung, ý chí và khát vọng chiến thắng.

Điều làm nên sức hút của thể thao người khuyết tật không chỉ nằm ở tấm huy chương. Đằng sau mỗi bước chạy, mỗi lần bật nhảy, mỗi mức tạ được nâng lên là quá trình tập luyện dài ngày, là sự kiên trì của vận động viên, gia đình, huấn luyện viên và cả hệ thống hỗ trợ phía sau. Từ nhiều năm nay, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có vị trí nhất định ở các đấu trường khu vực và châu lục. Các môn như điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua… thường xuyên đóng góp thành tích quan trọng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại các kỳ ASEAN Para Games, Asian Para Games. Những vận động viên như Lê Văn Công, Cao Ngọc Hùng, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Bình An và nhiều gương mặt khác đã trở thành biểu tượng về nghị lực, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, các giải vô địch quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nơi vận động viên được cọ xát, nâng cao thành tích, mà còn là dịp để ngành thể thao đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện tại địa phương, phát hiện lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Giải đấu tại Thái Nguyên năm nay cũng được xác định là bước chuẩn bị cho những mục tiêu quốc tế quan trọng sắp tới, trong đó có Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản và ASEAN Para Games 2027. Đồng thời, giải đấu nhằm tiếp tục động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tuy vậy, để phong trào phát triển bền vững, các địa phương vẫn cần thêm nhiều điều kiện. Đó là cơ sở vật chất phù hợp với người khuyết tật, đội ngũ huấn luyện viên có chuyên môn đặc thù, hệ thống thi đấu thường xuyên..., và quan trọng hơn là sự đồng hành của cộng đồng. Khi một vận động viên người khuyết tật có cơ hội đến sân tập, tham gia giải đấu, được cổ vũ và được nhìn nhận bằng năng lực thật sự, thể thao đã làm đúng vai trò nhân văn của mình.