Từ Thành phố vì hòa bình tới Thủ đô sáng tạo

Hà Nội đang bước vào dịp kỷ niệm và tổ chức những sự kiện lớn như 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025... Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế, Hà Nội đang hướng đến tầm nhìn phát triển dựa trên nền tảng sáng tạo theo tinh thần khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. 

Khách tham quan triển lãm tranh “Hà Nội những sắc hoa” và “Quốc hoa các nước thành viên ASEAN”.
Khách tham quan triển lãm tranh “Hà Nội những sắc hoa” và “Quốc hoa các nước thành viên ASEAN”.

Từ Thành phố vì hòa bình

Trần Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu là một trong số gần 40 học sinh Thủ đô tham gia sự kiện “Kiến tạo bức tranh hành trình xe đạp hữu nghị” trên vải kích thước lớn. Bảo Ngọc cho biết, em rất vui và háo hức khi tham gia sự kiện này. Em chia sẻ: “Hôm nay con vẽ bức tranh xe đạp và phía trên là những cánh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Vẽ là sở trường của con và con rất thích thú. Bức tranh có ý nghĩa Hà Nội là Thành phố vì hòa bình và tôn vinh những giá trị bảo vệ môi trường”. Em cũng cho biết, đây là một kỷ niệm đáng nhớ khi em và các bạn được đóng góp vào ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, tô điểm cho Thủ đô văn minh, đẹp đẽ hơn. 

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, những ngày này, nhiều hoạt động, chương trình văn hóa ý nghĩa đang diễn ra nhằm hướng tới các sự kiện lớn của Thủ đô, qua đó lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần tự hào của một Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội đánh dấu chặng đường lịch sử từ kinh đô Thăng Long đến Thủ đô Hà Nội, đây là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất nghìn năm văn hiến tới nhân dân Thủ đô, trong nước và bạn bè quốc tế. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn, triển lãm tranh “Hà Nội những sắc hoa” và “Quốc hoa các nước thành viên ASEAN” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, đã giới thiệu các tác phẩm hội họa một số loài hoa đặc trưng của Hà Nội và giới thiệu tới công chúng Hà Nội về Quốc hoa của các nước ASEAN. Có mặt tại lễ khai mạc Triển lãm, bà Arum Primasty đến từ Đại sứ quán Indonesia bày tỏ sự yêu thích với các sáng tác nghệ thuật của các họa sĩ Việt Nam. Bà cũng cho biết triển lãm lần này là một cơ hội đặc biệt để tìm hiểu về ý nghĩa và tượng trưng của các loài hoa đối với mỗi quốc gia ASEAN. Riêng với Hà Nội, bà hết sức bất ngờ trước những sắc mầu độc đáo mà qua mỗi mùa hoa, thành phố lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. 

Từ Thành phố vì hòa bình tới Thủ đô sáng tạo -0
Học sinh Thủ đô tham gia sự kiện “Kiến tạo bức tranh hành trình xe đạp hữu nghị”. 

Hướng đến mục tiêu Thành phố sáng tạo

Một năm trước, vào tháng 10-2019, hồ sơ của Hà Nội đã chính thức được UNESCO xét duyệt để trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Thiết kế. Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế, Hà Nội còn là một trong số những thủ đô trên thế giới có sự hội tụ đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể quốc tế và quốc gia, với hàng trăm làng nghề truyền thống... 

Phát biểu tại Hội nghị Tham vấn cấp cao do UBND thành phố Hà Nội và UNESCO phối hợp tổ chức ngày 2-10 vừa qua, theo ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập năm 2004 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành phố đã được công nhận sáng tạo, coi đây là một yếu tố chiến lược phục vụ phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. 

Ông Michael Croft cho rằng, danh hiệu Thành phố vì hòa bình năm 1999 được trao tặng cho Hà Nội đã ghi nhận bề dày lịch sử và truyền thống hòa bình của nhân dân. Hiện nay, danh hiệu Thành phố sáng tạo là của thế kỷ 21, thể hiện tầm nhìn hướng về tương lai, phản ánh khát vọng trở thành một thành viên sáng tạo, tích cực và có trách nhiệm trong khu vực và thế giới. Còn theo Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam Lê Hoài Trung, Thành phố sáng tạo là một tầm nhìn, một chiến lược. Do đó, đây là một trong những nền tảng để Hà Nội xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển khác. 

Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe cũng bày tỏ vui mừng với mục tiêu của thành phố Hà Nội sau khi được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo. Theo bà, đó là sự công nhận vô cùng xứng đáng. “Văn hóa và sáng tạo đóng vai trò then chốt trong phát triển đô thị bền vững. Chúng góp phần đa dạng hóa nền kinh tế và tạo ra việc làm nhưng cũng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sự đa dạng văn hóa của thành phố. Chúng tôi mong muốn được hợp tác nhiều hơn với Hà Nội để thúc đẩy sự đổi mới và tính bền vững, tập trung vào việc tạo ra không gian cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thúc đẩy việc làm và du lịch, mang lại lợi ích cho người dân Hà Nội nói chung”, bà cho biết. 

Đại sứ cũng chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của Thụy Điển nhằm biến tầm nhìn của Hà Nội - thành phố sáng tạo thành hiện thực. Theo bà, ngoài tầm nhìn chiến lược thì sự tham gia tích cực của người dân sống và làm việc tại các thành phố - bao gồm cả phụ nữ, nam giới, thanh niên, kể cả người già và công dân mới nhập cư là một phần quan trọng của quy hoạch. Theo kinh nghiệm của các nhà hoạch định ở quê hương Thụy Điển của bà, các không gian sáng tạo như bảo tàng, thư viện và khoảng không nghệ thuật công cộng cũng được quan tâm đặc biệt và tối ưu hóa. Các kiến ​​trúc sư, nghệ sĩ và thợ thủ công cũng có thể đóng góp vào thiết kế sáng tạo và bền vững của thành phố.

Cùng với các giá trị văn hóa đã được ghi nhận, việc Hà Nội tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo thời gian qua được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững của thành phố. Vinh dự này, đồng thời cũng là niềm tự hào và cả đòi hỏi lớn lao cho thành phố trong việc tạo nên động lực đích thực làm thay đổi diện mạo của Hà Nội, một thành phố với sức sáng tạo dồi dào và những tiềm năng phát triển mạnh mẽ đang chờ được đánh thức.

Bà Nguyễn Thị Thư, một người dân sống tại phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm chia sẻ, Hà Nội đang trong những ngày tiết trời mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm của Thủ đô. Những ngày này có nhiều sự kiện lớn, nhiều hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội sôi nổi được người dân rất chú ý quan tâm. Bà cho biết: “Chứng kiến những thăng trầm nhiều năm qua, dễ có thể nhận thấy bộ mặt thành phố đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là khi nhiều nước trên thế giới vẫn phải đối mặt với đại dịch Covid-19 thì Hà Nội chúng ta vẫn bình an và giúp cho người dân sinh sống ổn định”.